Đón Xuân Tại Điểm Nhóm Đăk Cúc, Người H’Mông, Tỉnh Đăk Nông.

709

 

   HTTLVN.ORG – Ngày 02/02/2011, tức 30 tháng chạp năm Canh Dần, ĐN Đăk Cúc, xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông đã tổ chức một buổi Thờ phượng Chúa để đón chào năm mới. ĐN có 520 tín hữu, thuộc dân tộc H’mông, di cư từ Bắc đến từ năm 1996. Đặc trách ĐN là TĐTN Vừ La Giống.

 

   Trong dịp nầy, MSNC Phạm Văn Tính đến dự và chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Tạ Ơn Chúa”, dựa trên câu Kinh Thánh “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!” (II Cô-rinh-tô 9: 15). TĐTN Vừ La Giống phiên dịch ra tiếng H’mông.

 

   Để mừng năm mới và mừng tuổi quý cụ lớn tuổi trong Hội Thánh, ĐN gởi đến những phần quà cho các cụ già trên 70 tuổi, mỗi cụ được một chiếc áo ấm, tổng số các cụ nhận được quà nhân ngày đầu năm là 15 cụ bà và 3 cụ ông.

 

   Kết thúc buổi thờ phượng có liên hoan bánh kẹo. Sau đó là sinh hoạt cộng đồng với môn thể thao thi kéo dây. Có 4 đội tham gia, với mỗi đội là 6 người.

 

   Tạ ơn Chúa đã cho ĐN Đăk Cúc, người H’Mông một mùa xuân thật vui vẻ.

 

   Những hình ảnh được ghi nhận:

 

1

Quang cảnh bên trong ĐN. Đăk Cúc

 

2

Ban Thiếu nhi tôn vinh Chúa

 

3

MsNc Phạm Văn Tính giảng và TĐTN Vừ La Giống thông dịch

 

4

Tặng quà cho người già trong Hội Thánh

 

5

Liên hoan mừng Xuân

 

6

Sinh hoạt cộng đồng: "Thi kéo Dây"

 

TTV. Tỉnh Đắk Nông.

Bài trướcBài 42: Yêu Mến Đưa Đến Vâng Lời
Bài tiếp theoBài 43: Phạm Tội Là Trái Luật