Đắk Nông: Ra Mắt  Điểm Nhóm Tin Lành Sơ-ni

2495

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 19/10/2019 đã diễn ra Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Sơ-ni, thuộc xã Đắk Nang, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Đây là Hội Thánh được thành lập bởi những tín hữu H’Mông di cư từ Bắc vào năm 2002, hiện có 68 hộ với 456 tín hữu. Kiêm nhiệm là Truyền đạo Thào A Páo. Hội Thánh nhóm tại một nhà nguyện bằng gỗ, lợp tôn, nền xi măng, kích thước 7m x14m

Điểm Nhóm Tin Lành Sơ-ni, xã Đắk Nang, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Đến dự buổi lễ Ra mắt có Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông, cùng với hơn 300 tôi con Chúa. Trưởng Công an xã Đắk Nang, đại diện chính quyền địa phương đến tham dự và chúc mừng.

Mục sư Hầu Văn Lầu, người H’Mông hướng dẫn chương trình bằng hai thứ tiếng Kinh và H’Mông

Mục sư Y Djrên chia sẻ lời Chúa với chủ đề “Sự Vui Mừng Lớn” nương trên Thi Thiên 126:3  

MS Điểu Phi, Trưởng BĐD cầu nguyện cho Ban Hướng dẫn Điểm Nhóm

Cám ơn Chúa vì buổi Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Sơ-ni được diễn ra cách phước hạnh trên núi rừng Tây Nguyên. Đứng ngay sân nhà nguyện, nhìn những núi đồi chung quanh có mây che phủ, khiến người dự có cảm giác như đang ở bản làng H’mông vùng Tây Bắc, quê hương của những tín hữu nơi đây.

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcCần Thơ: Bồi dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoLược Sử Thánh Kinh Hội Việt Nam