Đắk Nông: Lễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Bu R’wah

1754

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 03/6/2022, tại nhà thờ Tin Lành Bu R’wah, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi lễ cung hiến nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Đây là nhà thờ Tin Lành thứ 3 thuộc xã Đắk N’Drung được cung hiến cho Chúa.

Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN đến dự và làm chủ lễ. Tham dự chương trình còn có Mục sư Y Djrên, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Đắk Nông; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông cùng hơn 800 tôi con Chúa. Về phía chính quyền có các đại diện Ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh Đắk Nông, Công an huyện Đắk Song, Đảng ủy và UBND xã Đắk N’drung.

Nhà thờ Tin Lành Bu R’wah, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Thái Phước Trường đã có sứ điệp cho lễ cung hiến với đề tài “Nhà Đức Chúa Trời” nương trên lời Chúa trong Ê-phê-sô 2:19 “Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời”. Đầy tớ Chúa đã giải bày để con cái Chúa biết ý nghĩa “Nhà Đức Chúa Trời” chính là Hội Thánh của Chúa, nơi con dân Chúa có mối liên hệ với nhau như trong một đại gia đình qua dòng huyết của Chúa Giê-xu. Đó cũng là nơi Chúa ngự giữa sự thờ phượng và Đức Thánh Linh là Đấng ngự bên trong tấm lòng con dân Chúa.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

Mục sư Y Djrên hướng dẫn nghi thức cung hiến để dâng ngôi nhà thờ lên cho Chúa. Ngôi nhà thờ được xây bằng vật liệu nặng, nền lát gạch, kích thước: dài 37m, rộng 18m, cao 17m. Tổng kinh phí cho công trình là 5.636.220.000 (năm tỉ sáu trăm ba sáu triệu hai trăm ba mươi ngàn).

Mục sư Y Djrên hướng dẫn nghi thức cung hiến, Mục sư Hội trưởng thay mặt Hội đồng Quản trị Sản nghiệp tiếp nhận

Các ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Y Ndang, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Đại diện lãnh đạo Giáo hội chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

Hội Thánh tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Giáo hội và chính quyền

Hơn 03 năm xây dựng cùng với dịch bệnh tràn lan, nhưng Chúa vẫn che chở để công trình được hoàn thành cách tốt đẹp. Bởi ơn thương xót của Chúa, Hội Thánh không còn nợ sau khi hoàn công, đây là ơn lớn được con dân Chúa hết lòng ca ngợi Ngài trong buổi lễ cung hiến. Buổi lễ được diễn ra trong sự phước hạnh thỏa vui khi con dân Chúa nơi đây có được nơi thờ tự khang trang đẹp đẽ, danh Chúa được vinh hiển.

Lược sử Hội Thánh Tin Lành Bu R’wah

Vào năm 1953, Tin Lành được truyền đến tỉnh Đắk Nông trong cộng đồng người sắc tộc M’nông bởi hai giáo sĩ là Mục sư Lê Khắc Cung và Mục sư Y M’nông. Kết quả ban đầu có hai hạt giống đạo tại Bon Bu R’wah tin nhận Chúa.

Đến năm 1958, được sự thăm viếng của Chúa, số tin Chúa lên đến 60 người. Đến năm 1968, Hội Thánh được thành lập và có tên gọi là Hội Thánh Bon Bu R’wah, lúc này Chúa dùng Truyền đạo Y Brông về chăn bầy chiên cho Chúa.

Sau năm 1975, do có sự biến động lớn đối với tình hình chính trị của đất nước nhất là vùng Tây nguyên trong cộng đồng người sắc tộc thiểu số, dẫn theo sự sa sút về thuộc linh. Nhưng bởi ơn lành của Chúa, Ngài sai phái hai đầy tớ Chúa là TĐ Rmah Loan và TĐ Nguyễn Ngọc Anh đến thăm viếng, khích lệ niềm tin, giúp Hội Thánh thiết lập sự nhóm lại và được đứng vững vượt qua cơn giông bão.

Đến năm 2006, bởi sự trung tín và cầu nguyện không thôi của con dân Chúa, Chúa đã cảm động chính quyền công nhận Điểm Nhóm. Từ đó, Hội Thánh được tự do thờ phượng Chúa tại nhà ông Điểu Nsrứt (là TĐ tình nguyện) khi ông dâng cho Chúa mảnh đất diện tích 1979m2 để làm nhà nguyện tạm để con dân Chúa nhóm lại. Đến năm 2018, Hội Thánh được chính quyền công nhận là Chi Hội chính thức, lúc này MSNC Điểu Nsrứt được bổ nhiệm quản nhiệm với con số tín đồ lên đến 637 người.

Nhận thấy nhu cầu cần có nơi nhóm lại cho con cái Chúa, quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh đã xin giấy phép xây dựng để tiến hành xây dựng nhà Chúa. Tuy nhiên, không lâu sau đó khi công trình còn dang dở thì đầy tớ Chúa đột ngột được Chúa gọi về vào tháng 3/2019. Trong bối cảnh đó, Giáo hội cử Mục sư Y Sôn, quản nhiệm Chi Hội Bong Nôr về tạm kiêm lo để dẫn dắt đời sống tâm linh và tiếp tục công tác xây dựng đang dang dở. Hơn một năm sau thì đầy tớ Chúa Mục sư Y Sôn cũng bị ung thư phổi và về với Chúa khi công trình xây dựng mới hoàn thành được 2/3 tiến độ. Lúc này, Giáo hội tiếp tục cử Mục sư Y Chă, quản nhiệm Chi Hội Bon R Cập, Ủy viên Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông về tạm kiêm lo cho đến khi công trình xây dựng được hoàn tất.

Sau hơn 3 năm xây dựng, Hội Thánh Chúa phải đón nhận nhiều sự tổn thất và mất mát về phương diện tinh thần, dầu vậy Đức Chúa Trời vẫn y nguyên, Ngài tiếp tục cung ứng, lo liệu để Hội Thánh hoàn thành công trình xây dựng. Đến ngày 03/6/2022, Hội Thánh vui mừng khôn xiết tham dự Lễ Cung hiến dưới sự chủ lễ của Mục sư Hội trưởng HTTLVN.

Hiện nay, nhu cầu rất lớn của Chi Hội Bu R’wah là cần có một đầy tớ Chúa về quản nhiệm Hội Thánh và tiếp tục các hạng mục xây dựng trong tương lai đó là khối nhà Cơ Đốc giáo dục và tư thất cho Quản nhiệm. Mong ước của Hội Thánh là được con dân Chúa khắp mọi nơi nhớ và thêm lời cầu thay xin Chúa vùa giúp để công việc nhà Chúa vẫn tiếp tục các dự án còn lại.


Bồi linh cho các Hội Thánh khu vực huyện Đắk Song

Buổi chiều cùng ngày, Mục sư Hội trưởng tiếp tục dành thì giờ bồi linh cho các Hội Thánh trong khu vực huyện Đắk Song với đề tài “Con Chồn và Vườn Nho” nương trên nền tảng Kinh Thánh Nhã Ca 2:15.

Mục sư căn dặn Hội Thánh Chúa việc xây dựng nhà thờ rất gian nan, nhưng nỗ lực bảo vệ vườn nho tức là Hội Thánh của Đức Chúa Trời trước những con chồn nhỏ, đại diện cho quyền lực tối tăm ngày đêm cắn phá vườn nho của Đức Chúa Trời, là việc càng khó khăn hơn kéo dài cho đến ngày Chúa Giê-xu Christ tái lâm.

Thăm viếng Hội Thánh Bong Nôr

Sau giờ bồi linh, Mục sư Hội trưởng và Mục sư Ủy viên Mục vụ dành thời gian còn lại đến thăm viếng Chi Hội Bong Nôr do Mục sư Y Ndang, quản nhiệm Chi Hội Bu Đốp, tạm kiêm lo với hơn 880 tín hữu. Tại đây, đầy tớ Chúa và Ban Chấp sự Hội Thánh làm chứng công việc nhà Chúa và ân điển Chúa gìn giữ con dân Ngài trong đợt đại dịch Covid-19 vừa qua. Mục sư Hội trưởng đã có lời khích lệ Hội Thánh và cùng hiệp lòng cầu nguyện để Chúa luôn gìn giữ che chở cho con dân Chúa.

Mục sư Hội trưởng thăm viếng công việc Chúa tại Chi Hội Bong Nôr

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcĐịnh Nghĩa Sự Hiệp Một Cơ Đốc – 6/6/2022
Bài tiếp theoQuảng Trị: Hiệp Nguyện Định Kỳ Tháng 6/2022