Đăk Nông: Lễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Tin Lành Lâm Lạc

1601

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9g00 ngày 14/6/2019, tại nhà nguyện Tin Lành Lâm Lạc đã diễn ra Lễ Công bố thành lập Chi Hội Tin Lành Lâm Lạc. Đây là niềm vui mừng của 1.496 tín hữu người H’Mông tại xã Cư Knia, Huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông.

Số tín đồ trong Hội Thánh đông, phòng nhóm chật hẹp, con cái Chúa phải ngồi ngoài rạp

Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II Tổng Liên Hội – làm chủ lễ. Cùng dự có Mục sư Y Djrên – Ủy viên Mục vụ, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Nông; cùng chính quyền các cấp của tỉnh, tổng số người tham dự khoảng 2.000 người.

Trong ngày ra mắt, Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng sứ điệp “Xây Dựng Trên Nền Hội Thánh” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:10-15, nhắc nhở mỗi người tham dự về Chúa Giê-xu là nên móng duy nhất, Ngài cung ứng sự cứu rỗi, Chúa Giê-xu có Lời làm cho người nghe được sống và sống đời đời. Mỗi người trong Ơn Chúa cho hãy hết sức, tận dụng thì giờ để góp phần hầu việc Chúa.

Mục sư Y Djrên công bố quyết định thành lập Chi Hội Lâm Lạc, sau đó Mục sư Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện cho Quản Nhiệm và Hội Thánh Lâm Lạc.

Ban hát Hội Thánh Tôn vinh Chúa
Mục sư Y Djrên công bố quyết định thành lập Chi Hội
Mục sự Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện cho Quản nhiệm và Hội Thánh Lâm Lạc

Chi Hội Lâm Lạc có 292 hộ, có 1.496 tín hữu, số Báp-tem 649 tín hữu do MSNC Hạ Văn Vàng làm quản nhiệm.

Chương trình lễ diễn ra trong sự vui mừng, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa. Xin quý tôi con Chúa khắp mọi nơi thêm lời cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa tại đây trong đời sống tâm linh và có nơi thờ phượng Chúa.

TTV. MSNC Phan Nhiễm

Bài trướcTây Ninh: Hiệp Nguyện Quý II/2019
Bài tiếp theoLễ Tấn Phong Mục Sư Tại Tỉnh Bạc Liêu.