Đăk Nông: Bồi Linh Quý Iv/2014 Và Lễ Công Bố Bổ Nhiệm

1001

HTTLVN.ORG – Vào lúc 09 giờ ngày 08/12/2014 tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Bu Đăk, đã diễn ra chương trình bồi linh quý IV cho Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và các Chấp sự trong tỉnh.

 

Hiện diện trong chương trình có:

 – Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội Trưởng II HTTLVN (MN), diễn giả của chương trình;

 – Mục sư Y Djrên – UV TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Đăk Nông;

 – Cùng với khoảng 600 tôi con Chúa về tham dự Hội đồng Bồi linh.

 

Chủ đề cho kỳ Hội đồng: “Bình An Cho Loài Người”, đặt nền tảng trên nền Kinh Thánh: Lu-ca 2:14 “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao bình an dưới đất ân trạch cho loài người”.

 

Trong chương trình, các bài hát Hội Thánh theo khu vực các huyện và ban hát các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức đã góp phần tôn vinh Chúa.

 

Hội đồng được lắng lòng để nghe Lời Chúa qua Mục sư diễn giả với chủ đề: “Bình An Cho Loài Người”. Sau lời cầu nguyện của MSNC Y Sranh, Hội đồng tạm nghỉ để chuẩn bị chương trình Công bố Bổ nhiệm.

 

Buổi chiều, Ban Đại diện Đăk Nông cùng Ủy viên Mục vụ tỉnh tổ chức Lễ Công bố Bổ nhiệm cho 16 Truyền đạo.

 

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa với chủ đề: “Để Chu Toàn Thánh Chức”, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Philip 1:1-8 để khích lệ các đầy tớ Chúa. Phải nhận biết vai trò của đầy tớ Chúa, luôn có đời sống cầu nguyện, tin cậy Đức Chúa Trời quyền năng và yêu bầy chiên mà Chúa giao phó.

 

MS Y Djrên đã công bố các quyết định của Giáo Hội & Chính quyền bổ nhiệm cho 16 Truyền đạo.

 

Buổi lễ kết thúc sau lời cầu nguyện tất lễ của Mục sư K’ Út và lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Y Djrên.

 

TTV. Truyền đạo Phan Nhiễm

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh hội đồng bồi linh

 

MS Y NĐang Bungle báo cáo công việc Chúa

 

Ban hát tôn vinh Chúa

 

Mục sư Nguyễn Hữu Bình chia sẻ Lời Chúa

 

MS Y Djrên công bố quyết định bổ nhiệm

 

Cầu nguyện cho 16 Truyền đạo được bổ nhiệm

Bài trướcV/v Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Thánh Nhạc Truyền Giảng Giáng Sinh 2014 – Tp. HCM
Bài tiếp theoBài thứ 339: Ân Điển và Chân Lý