Đắk Nông: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Tháng 11/2021 – Ứng Phó Trong Tình Hình Mới

1292

HTTLVN.ORG – Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tiếp tục có những diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao; Mục sư Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông đã tổ chức buổi hiệp nguyện và bồi linh trực tuyến cho gần 400 Giáo phẩm và Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh vào sáng ngày 12/11/2021.

Diễn giả của chương trình là Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I – HTTLVN với sứ điệp “Sự Giải Cứu Hầu Đến” trên nền tảng Lu-ca 21:5 –36.

Sứ điệp nhắc nhở tôi con Chúa về những thử thách, khó khăn và hoạn nạn mà Hội Thánh gặp phải trong những ngày sau rốt, không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới. Khó khăn có thể là những bắt bớ đến từ bên ngoài; và sự xuất hiện những giáo sư giả, tiên tri giả, Christ giả, báo động giả sẽ dấy lên bên trong Hội Thánh làm cho con dân Chúa hoang mang.

Trong bối cảnh đó, Mục sư nhắc nhở các đầy tớ Chúa là những lãnh đạo Hội Thánh phải sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa; hết sức cẩn thận đừng để thế gian ru ngủ; phải luôn tỉnh thức cầu nguyện. “Thực trạng đại dịch Covid-19 chỉ là những hoạn nạn khởi đầu cho những việc tiếp theo sẽ xảy đến. Khi nào những việc đó xảy đến thì hãy vững vàng, mặc áo giáp của Chúa để đứng thẳng lên, ngước đầu lên vì đó là ngày Chúa giải cứu.” – Mục sư Phó Hội trưởng khích lệ.

Trong giờ hiệp nguyện, nhiều tôi tớ Chúa đã chia sẻ về những ảnh hưởng của dịch bệnh với công việc Chúa, về những thay đổi trong sinh hoạt của Hội Thánh vì hầu hết các Hội Thánh trong tỉnh hiện vẫn chưa nhóm lại được. Các tôi tớ Chúa duy trì sự nhóm lại bằng hình thức trực tuyến, có nơi thì phải chia thành nhiều nhóm nhỏ để thờ phượng Chúa. Cũng có một số Hội Thánh đã hoàn thành việc xây dựng nhà nguyện, nhà thờ, nhưng vẫn chưa cử hành Lễ Cung hiến được.

Mục sư Phan Vĩnh Cự đã thay cho Ban Trị sự Tổng Liên Hội ghi nhận và chia sẻ những khó khăn chung của công việc nhà Chúa, khuyên các tôi tớ Chúa nên tận dụng sự khôn ngoan Chúa cho để tổ chức những chương trình huấn luyện cho Hội Thánh để ứng phó với mọi hoàn cảnh phức tạp có thể xảy ra, tiếp tục rao truyền Tin Lành bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn thông qua hình thức trực tuyến.

Qua buổi bồi linh – hiệp nguyện lần này, tôi con Chúa nhận thấy được ơn thương xót và sự tể trị của Chúa trên mọi hoàn cảnh, dặn lòng sẵn sàng chịu khổ, trung tín với Ngài: Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu của các ngươi gần tới” (Lu-ca 21:28)

Một số hình ảnh từ chương trình hiệp nguyện:

Mục sư Y Djren, UV.TLH, Mục vụ tỉnh Đắk Nông, cầu nguyện khai lễ

Mục sư Y NDang, UV. Ban Đại diện hướng dẫn chương trình 

Một số hình ảnh từ phòng Zoom

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Đặng Thanh Hùng
Bài tiếp theoPioh Brei Ngăn Dưn Kơ Phung Anak – 14/11/2021