Đắk Nông: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Lâm Lạc

1289

HTTLVN.ORG – Chi Hội Lâm Lạc thuộc xã Cư Knia, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông, được thành lập chính thức vào ngày 14/6/2019, hiện nay có khoảng 1.500 tín hữu đều là người sắc tộc H’Mông.

Sáng ngày 13/04/2022, tại đây đã diễn ra Lễ Bổ nhiệm cho Mục sư Hoàng Văn Ngài (nguyên Quản nhiệm Chi Hội Đắk N’ Tinh, xã Quảng Hòa, huyện Đắk Glong) về làm Quản nhiệm Chi Hội Lâm Lạc để tiếp tục chăn bầy chiên của Chúa thay cho Mục sư Nhiệm chức Hạ Văn Vàng đã thuyên chuyển về làm Quản nhiệm Hội Thánh Bụi Tre, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông.

Hiện diện trong buổi lễ gồm có: Mục sư Y Djrên, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Đắk Nông làm chủ lễ; quý đầy tớ Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông; đại diện chính quyền địa phương; ban Chấp sự và các con cái Chúa tại Hội Thánh Lâm Lạc.

Mục sư chủ lễ rao giảng sứ điệp “Nhận Lãnh Chức Vụ Thánh” nương trên nền tảng Kinh Thánh Cô-lô-se 4:17 “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.” Lời Chúa nhắc nhở, dạy khuyên tân Quản nhiệm cần nhận biết giá trị chức vụ cao trọng mà ông đã nhận lãnh từ nơi Chúa nên phải hết sức cẩn thận phục vụ, chăn bầy chiên của Chúa một cách thật trọn vẹn.

Mục sư Y Djrên rao giảng Lời Chúa 

Mục sư chủ lễ cử hành nghi thức bổ nhiệm và cầu nguyện cho tân Quản nhiệm

Cũng trong buổi lễ, Hội Thánh bày tỏ tấm lòng tri ân đển Ông và bà Mục sư Nhiệm chức Hạ Văn Vàng, nguyên Quản nhiệm Hội Thánh, đã cho Hội Thánh mượn ngôi nhà để con cái Chúa có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa. Ông và bà cũng đã có công khó gây dựng và phát triển Hội Thánh trong nhiều năm qua.

Hội Thánh tri ân Ông bà MSNC Hạ Văn Vàng, tiền nhiệm Hội Thánh Lâm Lạc

Ban Chấp sự chào đón tân Quản nhiệm

Đại diện chính quyền chúc mừng

Tân Quản nhiệm bày tỏ tâm chí

Buổi lễ được diễn ra trong bầu không khí ấm áp, thân tình cùng với sự đón mừng của Hội Thánh dành cho tân Quản nhiệm, đồng thời cũng gởi gắm kỳ vọng trên vai đầy tớ Chúa về trọng trách lớn lao cho công tác nhà Chúa. Hiện nay, Chi Hội cũng đã mua được đất và đang trong tiến trình chuẩn bị các bước cho việc xây dựng cơ sở nhà Chúa. Nhìn về tương lai với hy vọng Chúa sẽ tiếp trợ cho con dân Ngài có nơi thờ phượng Chúa và để Tin Lành được tiếp tục rao ra.

TTV. Thiên Bảo

Bài trướcKết Quả Của Sự Cứu Chuộc – 16/4/2022
Bài tiếp theoThơ: Sự Trông Cậy Sống