Đắk Nông Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản năm 2019: 4 Đợt, 1591 Học Viên

1491

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 3/8/2019, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk đã diễn ra lễ bế giảng lớp Thánh Kinh Căn Bản tại tỉnh Đắk Nông, kết thúc kỳ Thánh Kinh Căn Bản năm 2019 với tổng cộng 4 đợt, bắt đầu từ ngày 17/6.

Chương trình học năm thứ 4 với các môn học và giáo viên chịu trách nhiệm:

  1. Tà giáo và các giáo phái            MS Y Djrên
  2. Hôn nhân và gia đình                MS Y Nđang
  3. Lai thế học                               MS Phạm Văn Tính
  4. Thánh Kinh phong tục               MSNC Hầu Văn Lầu
  5. Cơ Đốc giáo dục                        MS Điểu Phi

Vì quá đông học viên nên chương trình được chia ra làm 4 đợt tại 3 trung tâm:

– Đợt 1: tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk từ 17-29/6, có 547 học viên.

– Đợt 2: tại nhà thờ Tin Lành Ea Hra từ 24/6-13/7, có 250 học viên.

– Đợt 3: tại nhà thờ Tin Lành Gia Nghĩa từ 15-27/7, có 408 học viên.

– Đợt 4: tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk từ 22/7-3/8, có 386 học viên.

Tổng cộng có 1.591 học viên tham dự, trong đó 358 học viên được tốt nghiệp. Mỗi tối thứ sáu trước ngày bế giảng mỗi đợt học đều có tổ chức giao lưu Thánh nhạc với Hội Thánh địa phương thật vui vẻ. Trong mỗi buổi bế giảng mỗi đợt đều có lời kêu gọi của các Mục sư lãnh đạo trong tỉnh, hàng chục học viên đã đáp ứng tiếng gọi hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa.

Lớp học tại nhà thờ Ea Hra

Lớp học tại nhà thờ Gia Nghĩa

Học viên tôn vinh Chúa tại Gia Nghĩa   

Trong một tiết học tại nhà thờ Bu Đắk

Giao lưu Thánh nhạc tại nhà sinh hoạt CHTL Bu Đắk

Nhận giấy chứng nhận tại nhà thờ Gia Nghĩa

Các học viên đáp ứng tiếng gọi dâng mình hầu việc Chúa tại nhà thờ Bu Đắk đợt 4

Cám ơn chúa vì Ngài cho một năm Thánh Kinh Căn Bản trên tỉnh Đắk Nông thật phước hạnh.

TTV. MS Phạm Văn Tính

Bài trướcBình Phước: Trung Tâm Bù Đăng Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản 2019
Bài tiếp theoUỷ ban CĐGD Giới Thiệu Bài Học Trường Chúa Nhật