Đắk Lắk: Lễ Cảm Tạ và Bồi Linh Tại Hội Thánh Buôn Krông Buk

958

 

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 13/09/2024 trong niềm vui và phước hạnh Chúa ban, Hội Thánh Buôn Krông Buk đã long trọng tổ chức Lễ Cảm tạ Chúa về Nhà nguyện mới và Kỷ niệm 66 thành lập Hội Thánh. 


Hội Thánh đón chào quan khách


Quang cảnh chương trình

Hiện diện có: Mục sư Huỳnh Cường – UV TLH, là diễn giả của buổi lễ, Mục sư Y-Tuân Mlô – Trưởng ban và các tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng khoảng 300 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh. Về phía chính quyền, có đại diện Ban Dân vận Huyện uỷ huyện Krông Pắc, UBND xã Krông Buk, UBMTTQVN xã Krông Buk, Bí thư Chi bộ và Ban Tự quản Buôn Krông Buk đến dự và chúc mừng.


Mục sư Y-Thun Bkrông – UV BĐD, hướng dẫn chương trình


Mục sư Y-Jin Niê, kiêm nhiệm, chào mừng quan khách

Mục sư Y-Tuân Mlô – Trưởng Ban Đại diện, cầu nguyện khai lễ

Chấp sự Y-Dun Niê sơ lược hình thành và phát triển Hội Thánh

Mục sư Huỳnh Cường đã có Lời Chúa cho Hội Thánh với đề tài: “Hãy Vững Tin Vào Chúa”, Kinh Thánh nền tảng Thi Thiên 27:13, để nhắc nhở tôi con Chúa, hãy vững tin vào Chúa, để được trọn đời ở trong Nhà Đức Giê-hô-va, để được chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và ở trong Nhà Chúa để cầu hỏi Danh Ngài.

Mục sư Huỳnh Cường cũng hướng dẫn phần nghi thức cảm tạ vì Chúa cho Hội Thánh có được nơi nhóm lại khang trang và rộng rãi. Nhà nguyện mới có diện tích 275m2 (dài: 25m, rộng: 11m).


Mục sư Huỳnh Cường, giảng Lời Chúa


Mục sư Huỳnh Cường hướng dẫn phần nghi thức cảm tạ


Nhà nguyện mới của Hội Thánh Buôn Krông Buk
Các Ban hát tôn vinh Chúa


Tri ân các tôi con có công khó đối với công việc Chúa

Buổi lễ diễn ra trong sự bình an, vui mừng, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa. Thật cảm tạ Chúa vô cùng vì Ngài đã ban ơn trên Hội Thánh Chúa tại đây. Chương trình được kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ của Mục sư Ai Buân và lời chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.

TTV. Thiên Phước

Sơ lược sự hình thành và phát triển Điểm Nhóm Buôn Krông Búk

Tin Lành đến với bà con các dân tộc ở tỉnh Đắk Lắk vào năm 1932, và đến với buôn Krông Bük từ năm 1958.

1/ GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

Từ năm 1958, người đem Tin Lành là TĐ Ama H’Rai, người tin Chúa đầu tiên là Y-Thoát Mlô (Aê Ruič), lúc đó số tín hữu là 9 người tại Hội Thánh Buôn Krông Búk.
Từ năm 1969–1974, có Truyền Đạo Y-Biăp Niê (Ama yel) là người dẫn dắt Hội Thánh, tên gọi là Hội Thánh Buôn Krông Búk, gồm có Ban Chấp sự:
 –  Y-Dor Niê (Ama Son)
–  Y-Tham B.Krông (Ama Wi) sinh hoạt và thờ phượng Chúa tại nhà ông
–  Y-Thuat Mlô (Aê riuc)
–  Y-Bho Niê (Aê Plun)
–  Y-Sin Niê (Ama Bel)
* Tổng số tin đồ: 270 người.

Nhờ ơn thương xót của Chúa và sự hướng dẫn của đầy tớ Chúa, Hội Thánh được phát triển, tín đồ thêm lên và kinh tế cũng phát triển, cho nên Hội Thánh xây dựng được một ngôi nhà nguyện bằng gỗ khang trang để sử dụng sinh hoạt thờ phượng chúa, và tổ chức Lễ Cảm tạ – Cung hiến vào năm 1973 tại Buôn Krông Búk. Tín đồ lúc này có 419 người.

2/ GIAI ĐOẠN KHÓ KHĂN VÀ PHÁT TRIỂN (1975-1984)

Vì tình hình chung của đất nước, lúc nầy các hộ gia đình tín đồ sinh hoạt tại gia để thờ phượng Chúa.
Năm 1984, chính quyền cho tái định canh định cư cả Buôn Krái A-Kla, Buôn Krái B, phải di dời dãn ra dọc theo quốc lộ 26 tức là Km 47 bây giờ, hướng đi về Nha Trang và từ đó tách riêng Buôn Krông Buk, xã Krông Buk. Việc sinh hoạt tôn giáo cũng tách riêng và đặt tên là Điểm Nhóm Buôn Krông Búk.
Năm 1987, Hội Thánh được Chúa thăm viếng, nhiều người thức tỉnh, ăn năn trở lại với Chúa, Hội Thánh mỗi ngày mỗi đông. Lúc đó các ông Y-Kăn Niê, Y-Tham Bkrông, Y-Dol Niê là người dẫn dắt Hội Thánh cùng với Truyền đạo Y-Biăp Niê.
Năm 1990 – 1997, có sự phục hưng, rất nhiều người ăn năn tội và trở lại sinh hoạt với Hội Thánh, càng ngày càng đông, số tín đồ lên 387 người. Đến năm 1997, Hội Thánh Buôn Krông Bük được củng cố lại nhân sự, dựa theo Điều lệ của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN) và đã được bầu ra Ban Chấp sự là:
–  Y-Kăn Niê – Trưởng ban Chấp sự
–  Y-Tham Bkrông – Phó ban
–  Y-Đấu Niê – Thư ký
Ba người dẫn dắt Hội Thánh trong lúc chưa có quản nhiệm. Khi có các nghi lễ, trong Hội Thánh mời MS Y-Nhiam Niê hành lễ. Ngày 26/10/2006, Hội Thánh được chính quyền công nhận sinh hoạt đạo Tin Lành và đã làm lễ ra mắt ngày 08/12/2006.
 Ban Hướng dẫn:
–  Y-Kăn Niê – Trưởng ban Chấp sự
–  Y-Tham Bkrông – Phó Ban
–  Y-Duêl Niê – Thư ký
Hội Thánh sinh hoạt bình thường và phát triển.

Năm 2015, Hội Thánh Buôn Krông Bük làm đơn xin đầy tớ Chúa là MS Y-Jin Niê để hầu việc Chúa với Hội Thánh, Ban Đại diện đã lắng nghe, ghi nhận nhu cầu, trình Thường trực TLH chấp thuận và bổ nhiệm. Từ đó MS Y-Jin Niê kiêm nhiệm Hội Thánh và dẫn dắt Hội Thánh cho đến hôm nay.
Từ năm 2007, đến nay Điểm Nhóm sinh hoạt bình thường vào phát triển, tổng số tín đồ là 830 người, Báp-têm là 310 người. Nay vì nhu cầu cấp bách của tín đồ cần có nơi thờ phượng trang nghiêm hơn, nên Hội Thánh làm đơn xin làm nhà nguyện mới, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Krông Búk xây dựng nơi sinh hoạt của tín đồ. Nhà nguyện mới có kích thước: chiều dài 25m, chiều rộng 11m; chiều cao tới nóc là 11m. Hiện nay Hội Thánh Buôn Krông Buk đã có nơi sinh mới được các cấp chính quyền cho phép tại Công văn số 70/CV-UBND, ngày 18/12/2023, của UBND xã Krông Búk.
Từ đó đến này Hội Thánh được sinh hoạt tại Điểm Nhóm mới gần được 8 tháng, Hội Thánh Tin Lành Buôn Krông Buk tổ chức lễ Cảm tạ Chúa vào ngày 13/09/2024 để bày tỏ lòng biết ơn và cảm tạ Chúa đã chăn giữ và bảo vệ Hội Thánh của Ngài. 

Nguồn: HT Buôn Krông Buk

Bài trướcXin Chúa Ban Khôn Ngoan – 18/9/2024
Bài tiếp theoBài hát Giáng sinh: BÌNH AN TRÊN ĐẤT