Đắk Lắk: Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Tơng Jŭ

1947

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 20/3/2020, tại nhà nguyện Tin Lành Chi Hội Tơng Jŭ, xã Êa Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Tin Lành Tơng Jŭ.

Về tham dự chương trình có Mục sư Huỳnh Cường và Mục sư Y-Mah Liêng – UV TLH; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk, đại diện Chính quyền các cấp cùng với quý tôi con Chúa trong Hội Thánh.

Mục sư Y-Kina Niê – Quản nhiệm Chi Hội có lời hoan nghênh và giới thiệu quan khách

Mục sư Lemous Philemol – Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh cầu nguyện khai lễ

Các ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Mục sư Y-Mah Liêng rao giảng sứ điệp: “Xây Nhà Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh A-ghê 1:1-15, nhắc nhở con dân Chúa phải ý thức việc ưu tiên xây dựng đền thờ cho Đức Chúa Trời, Ngài hứa ở cùng và ban phước cho dân sự Ngài.

Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên TLH thực hiện nghi thức khởi công, trình diện Ban Xây dựng, đặt tấm bảng ghi nhớ ngày khởi công và cầu nguyện cho công việc xây dựng nhà Chúa.

Công trình xây dựng nhà thờ Tin Lành Tơng Jŭ với quy mô gồm: Nhà thờ diện tích: 686,33 m2; nhà Cơ Đốc Giáo dục: 221,52 m2; tư thất Mục sư: 139,86 m2; công trình phụ: 83,06 m2. Tổng kinh phí dự trù khoảng 5 tỷ đồng. Số tiền Hội Thánh có được hiện nay là trên 1 tỷ đồng. Cầu xin Đức Chúa Trời cảm động quý tôi con Chúa trong ngoài Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện, dâng hiến để công việc xây dựng nhà thờ được hoàn công, con cái Chúa sớm có nơi thờ phượng Chúa.

Đại diện Giáo hội cũng như chính quyền đã có lời chúc mừng tốt đẹp và tặng quà nhân ngày vui này. Mục sư Phan Tấn Phúc dâng lời cầu nguyện cảm tạ Chúa.

Chương trình Lễ Khởi công được kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Huỳnh Cường.

TTV. Elisha

Bài trướcGắng Sức Đẹp Lòng Mọi Người – 24/3/2020
Bài tiếp theoHãy Bắt Chước Tôi! – 25/3/2020