Đắk Lắk: Huấn Luyện Giáo Nghi Cho Các Chấp Sự

1937

HTTLVN.ORG – Nhằm trang bị cho các Chấp sự có thêm kiến thức về việc thi hành các lễ nghi trong Hội Thánh một cách nghiêm túc theo đúng quy định của Giáo nghi; sáng ngày 21/11/2019, Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục TLH tổ chức chương trình huấn luyện về giáo nghi cho Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh tại 2 địa điểm: nhà thờ Phước An (Chấp sự đến từ các Hội Thánh thuộc Khu vực I và II) và nhà thờ Buôn ALê A (Chấp sự đến từ các Hội Thánh Khu vực III và IV).

Diễn giả của chương trình huấn luyện tại khu vực III và IV là Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội. Tại đây đã có hơn 550 Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo Quản nhiệm, Phụ tá và Chấp sự của các Hội Thánh trong khu vực III và IV tham dự chương trình.

Mục sư Phạm Sính trình bày nội dung Giáo nghi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã được Ban Trị sự Tổng Liên hội điều chỉnh và thông qua ngày 12/01/2019. Mục sư nêu ra tầm quan trọng của việc thực hành Giáo nghi trong HTTLVN để ổn định trật tự, kỹ cương của Hội Thánh chung. Mục sư cũng khích lệ quí Giáo phẩm và Chấp sự biết, thực hành nghiêm túc Giáo nghi hầu đem lại sự hiệp nhất trong sự thờ phượng Chúa. Đồng thời Mục sư cũng dành thời gian 1 buổi để giải đáp các thắc mắc do các Chấp sự đưa lên liên quan đến việc thực hiện giáo nghi của Hội Thánh trong thời gian qua.

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Tổng Liên Hội là diễn giả

Chương trình huấn luyện kết thúc lúc 16 giờ ngày 22/11/2019 sau lời chúc phước của Mục sư Phạm Sính. Các Chấp sự đã trở về Hội Thánh trong niềm phấn khởi cùng hiệp tác với tôi tớ Chúa để xây dựng Hội Thánh mỗi ngày tốt hơn trong trách nhiệm được Chúa ban cho.

Ban Đại diện tri ân diễn giả

TTV. Thiên Phước

Bài trướcThơ: Cảm Tác Mùa Giáng Sinh
Bài tiếp theoTìm Kiếm Sức Mạnh Của Chúa – 26/11/2019