Đăk Lăk: Hội Thánh Buôn Ko Tam Thay Đổi Địa Điểm

1482

HTTLVN.ORG – Mùa hè năm 1972, ông Y Hin Niê đến Buôn Ko Tam vừa thăm hỏi bà con vừa rao giảng về tình yêu của Chúa Giê-xu cho buôn làng. Tạ ơn Chúa, có 18 người bằng lòng tin nhận Ngài, mọi người sinh hoạt tại nhà riêng của bà Ami Bret. Năm 1973, ông Y Hin Niê tiếp tục quay trở lại thăm và làm chứng, có thêm nhiều người mở lòng tiếp nhận Chúa, Hội Thánh bắt đầu đi vào sự sinh hoạt thờ phượng Chúa ổn định.
Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, dù có nhiều đổi thay, nhưng Hội Thánh Chúa vẫn được đứng vững. Đến năm 2006, chính quyền công nhận Điểm Nhóm và cho phép sinh hoạt tôn giáo tại nhà ông Y Bang Niê với tổng số tín hữu là 337 người.
Sau nhiều lần di chuyển chỗ nhóm, mượn nhà người này người kia làm nơi thờ phượng Chúa, song do số lượng tín hữu quá đông, các nhà riêng của con cái Chúa không đủ diện tích cho Hội Thánh nhóm lại. Trước hoàn cảnh đó, Chúa cảm động lòng gia đình ông Khăm Phết Lào, dâng mảnh đất 400m2 tại địa chỉ số 47, đường D3, buôn Ko Tam, xã Ea Tu, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, để làm nơi thờ phượng Chúa.

Sáng ngày 05/05/2023, Hội Thánh Tin Lành Buôn Ko Tam vui mừng tổ chức chương trình Lễ Cảm Tạ Chúa – Thay Đổi Địa Điểm Thờ Phượng Chúa. Tham dự chương trình có Mục sư Huỳnh Cường, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đăk Lăk; Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban và Ban Đại diện; Quý đầy tớ Chúa và đại diện Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh, với số lượng khoảng 500 người. Bên cạnh chính quyền xã Ea Tu cũng đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Quang cảnh chương trình

Ban hát Hội Thánh Buôn Ko Tam tôn vinh Chúa

Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban Đại diện, nương trên Kinh Thánh Thi Thiên 100, giảng Lời Chúa với chủ đề “Vui Mừng Đến Trong Nhà Chúa”.

Lời Chúa chỉ cho mọi người nhận biết rằng đối tượng vui mừng ca ngợi Chúa là cả trái đất, hết thảy muôn loài vạn vật Chúa dựng nên. Lý do vui mừng ca ngợi Chúa vì chính Chúa đã dựng nên tôi, tôi thuộc về Ngài, tôi là chiên của đồng cỏ Ngài, là dân sự của Ngài. Mục sư Diễn giả cũng cho mọi người biết phương cách để bày tỏ niềm vui mừng là hát xướng, ngợi khen, cảm tạ và hầu việc Chúa.

Nhà nguyện mới của Hội Thánh có diện tích 175m2 với chiều rộng 7m, chiều dài 25m, được làm bằng thép tiền chế, vách – mái lợp tôn, nền lát gạch men, với sức chứa khoảng 350 chỗ ngồi.

Mục sư Huỳnh Cường, UV TLH, thực hiện nghi thức cảm tạ và cầu nguyện dâng cơ sở thờ phượng Chúa lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

“Trước đây với lòng yêu mến Chúa, gia đình ông Ama Thoa cho Hội Thánh nhóm lại tại nhà của mình, nhưng số lượng tín đồ rất đông, không đủ chỗ ngồi, điều kiện hạn chế nên gặp nhiều khó khăn trong sự sinh hoạt của Hội Thánh. Nhiều hôm anh em tín đồ đông, ngồi ngoài nắng rất là thương. Cảm tạ Chúa giờ thì tốt rồi, anh em tín đồ ngồi hết trong nhà thờ được, không phải lo trời nắng, trời mưa nữa.” Anh Y Lê-vi Niê, Chấp sự Hội Thánh Buôn Ko Tam mộc mạc chia sẻ. Chị H’Hương Kbuôr, nguyên Thủ quỹ Hội Thánh Buôn Ko Tam cho biết: “Tôi rất là vui mừng, cảm tạ Chúa đã nhận lời cầu nguyện của Hội Thánh, cho Hội Thánh có một nơi biệt riêng để thờ phượng Ngài. Từ ngày chuyển về địa điểm mới, nhiều con cái Chúa ăn năn trở lại với Ngài, có nhiều thân hữu tiếp nhận Chúa, cảm tạ ơn Chúa vô cùng!”

Sau 51 năm thành lập, Điểm Nhóm Tin Lành Buôn Ko Tam (Chi Hội nội bộ) hiện có 407 tín hữu, quản nhiệm là Mục sư Nhiệm chức Y Tim Byă. Ước ao sau khi có nơi biệt riêng để thờ phượng Chúa, Hội Thánh tiếp tục được phát triển, con dân Chúa thêm lòng yêu mến Chúa và sốt sắng rao báo về tình yêu của Chúa cho đồng bào của mình.

TTV. Ama Ân

Bài trướcNuôi Dưỡng Hôn Nhân – 6/5/2023
Bài tiếp theoKev Hlub: Lub Plag Ntawm Kev Sib Yuav – 7/5/2023