Đăk Lăk – Hội Thánh Buôn Hra Êa Tlă Có Nơi Thờ Phượng Mới

2119

HTTLVN.ORG – Lễ Cảm tạ của Hội Thánh Buôn Hra Êa Tlă được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 ngày 16/10/2019 trong niềm vui và phước hạnh Chúa ban.

Quang cảnh buổi lễ

Hiện diện trong buổi lễ có là Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục sư Y-Mah Liêng, các Mục sư trong Ban Đại diện và khoảng 600 tôi con Chúa trong và ngoài Hội Thánh.

Tin Lành đã được truyền đến Buôn Hra Êa Tlă từ năm 1959 bởi ông Y-Tiêng Buôn Krông từ buôn Êa Khit. Sau nhiều khó khăn, thử thách, Hội Thánh được phục hưng năm 1990, có 50 người trở lại tin Chúa và sinh hoạt tại nhà ông Y-Ngŭn Êban. Năm 1992, số tín đồ tăng lên 200 người, Truyền đạo Tình nguyện Y-Brêñ Buôn Krông (nay là Mục sư Nhiệm chức Y-Brêñ Buôn Krông – Ðặc trách Hội Thánh) và ông Y-Ngŭn Êban đã hướng dẫn Hội Thánh trong giai đoạn này. Ngày 18/10/2006, Hội Thánh ra mắt Ðiểm Nhóm với số tín đồ là 321 người, sinh hoạt tại nhà ông Y-Ngŭn Êban. Đến năm 2009, số tín đồ tăng lên 395 người, chỗ nhóm chật hẹp. Hội Thánh đã xây dựng căn nhà nguyện, nhưng vì những trở ngại về mặt thủ tục, sau gần 10 năm, đến nay Hội Thánh mới chuyển đến nơi sinh hoạt mới. Số tín hữu hiện tại là 415 người.

Mục sư Y-Tuân Mlô – Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình. Mục sư Y-Thun Buôn Krông – Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện dâng buổi lễ cho Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Các Ban hát của Hội Thánh đã tôn vinh cảm tạ Chúa về những ơn lành Ngài đã ban.

Mục sư Huỳnh Cường đã có Lời Chúa cho Hội Thánh với đề tài “Dâng Lời Tạ Ơn Đức Chúa Trời” dựa trên Kinh Thánh nền tảng Cô-lô-se 1:12-14 và Thi Thiên 103:2, nhắc nhở tôi con Chúa phải luôn biết ơn Ngài và bày tỏ lòng biết ơn Chúa trong sự phục vụ.

Mục sư Y-Thun Buôn Krông cầu nguyện khai lễ

Các ban hát của Hội Thánh tôn vinh Chúa
Mục sư Huỳnh Cường giảng Lời Chúa

Mục sư Lemous Philemol cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa. Mục sư Y-Mah Liêng dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa.

Mục sư Y-Mah Liêng cầu nguyện tạ ơn Chúa

Mọi nghi lễ diễn ra trong sự bình an, vui mừng, phước hạnh, vinh hiển danh Chúa. Thật tạ ơn Chúa vì những ơn lành Ngài đã ban cho Hội Thánh của Ngài!

 TTV. Elisha

Bài trướcAn Giang: Khai Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Dài Hạn Năm 2019
Bài tiếp theoCần Thơ: Bồi dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật