HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30 ngày 15/04/2024, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Buôn Alê A (118 đường 19/5, phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Ban Hiệp nguyện Khu vực 4 phối hợp với Ban Đại diện tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Hiệp nguyện thường kỳ dành cho Giáo phẩm, Chấp sự và nhân sự các Hội Thánh trong khu vực, có 240 người tham dự.
MS Y Rik Kbuôr, Trưởng ban Hiệp nguyện Khu vực 4, chào mừng
Mục sư Nhiệm chức Y Yơng B’krông hướng dẫn chương trình
Quang cảnh chương trình hiệp nguyện
Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng BĐD, cầu nguyện khai lễ
Mục sư Y Mah Liêng, UV TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk, giảng sứ điệp bồi linh với đề tài “SỐNG XỨNG ĐÁNG CHO CHÚA” (Ê-phê-sô 4:1–7)
Mục sư Y Thoan Niê nêu vấn đề của Khu vực
Tiếp theo, Mục sư Y Thoan Niê, Thư ký Ban Điều hành Khu vực 4, nêu lên những ơn lành mà Chúa đã ban cho các Hội Thánh, đồng thời đề cập đến một số thách thức Hội Thánh đang đối diện như sau:
Khu vực 4 gồm 50 Hội Thánh, trong đó: Buôn Ma Thuột có 31 Hội Thánh, Buôn Đôn có 8 Hội Thánh và Ea Súp có 11 Hội Thánh. Trong số này, có 13 Chi Hội chính thức, 12 Chi Hội nội bộ và 25 Điểm nhóm đang sinh hoạt.
Tổng số tín hữu trong khu vực là 33.560 người, thuộc 6.734 hộ gia đình; trong đó đã có 16.399 người nhận lễ Báp-têm.
Số giáo phẩm trong khu vực: có 51 nhân sự là giáo phẩm, gồm: 13 Mục sư, 25 Mục sư nhiệm chức, 11 Truyền đạo và 2 Nữ Truyền đạo. Bên cạnh đó còn có 4 giáo phẩm đã hưu hạ và 10 quả phụ MS-TĐ.
Tạ ơn Chúa phần lớn Hội Thánh trong khu vực đang hoạt động ổn định. Các ban ngành được khôi phục, sinh hoạt đều đặn; một số nơi đã có Quản nhiệm chính thức; nhiều Hội Thánh cũng đã ổn định hơn về cơ sở vật chất.
Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện cho những vấn đề còn đang đối diện: hiện có 9 Điểm Nhóm ở Buôn Đôn và Ea Súp đang chờ được chính quyền cho phép ra mắt chính thức; một số Hội Thánh dù đã được chính quyền công nhận nhưng vẫn chưa có đất để xây dựng; ngoài ra, thủ tục đất đai tại nhiều nơi vẫn còn vướng mắc.
Mục sư Y Kina Niê, UV BĐD, dâng lời cầu nguyện cho những vấn đề của khu vực
Thay cho Ban Đại diện, Mục sư Y Tuân Mlô, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, nêu lên những khó khăn mà các Hội Thánh trong khu vực đang đối diện, đồng thời kêu gọi toàn thể tôi con Chúa hiệp lòng cầu thay cho các vấn đề còn tồn đọng.
Mục sư Y Mah Liêng, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk có lời góp ý mục vụ, nhằm khích lệ và định hướng công việc gây dựng Hội Thánh tại địa phương.
Thay mặt Ban Tổ chức, Mục sư Y Thoan Niê bày tỏ lời tri ân đến quý đầy tớ Chúa, quý tôi con Chúa cùng các ban ngành đã góp phần cầu nguyện, tham dự và hỗ trợ cho chương trình được diễn ra cách tốt đẹp trong sự ban ơn của Chúa.
Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện của Mục sư Ai Buân – Thư ký Ban Đại diện và lời chúc phước của Mục sư Lemous Philemol, UV TLH.
CTV. MSNC Y Khiêm Êban