Đắk Lắk: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Buôn Dhŭng

2671

HTTLVN.ORG – Hòa trong không khí rộn ràng mừng lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh, sáng ngày 18/12/2020, niềm vui của tôi con Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Buôn Dhŭng được thêm lên bội phần khi ngôi nhà thờ mới được cung hiến lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi sau gần hai năm xây dựng.

Ngôi thánh đường mới của Hội Thánh Tin Lành Buôn Dhŭng tọa lạc tại Buôn Dhŭng, xã Cư Mgar, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Hội Thánh vui mừng chào đón khách đến dự lễ

Tham dự buổi lễ có Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội Trưởng II HTTLVN chủ lễ và diễn giả; Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Lắk; Mục sư Y Ky Êban, Ủy viên Hội đồng Giáo phẩm; các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk, đại diện chính quyền địa phương cùng gần 1000 tôi con Chúa trong tỉnh.

Mục sư Y-Min Niê – Quản nhiệm Hội Thánh chào mừng quý tôi con Chúa cùng khách mời đến tham dự lễ

Với chủ đề “Đền Thánh Của Chúa” nương trên nền tảng II Sử ký 7:16, Mục sư Nguyễn Hữu Bình nhấn mạnh đền thờ là nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, nơi Chúa chọn và biệt riêng ra cho Ngài. Nơi đây chỉ để thờ phượng Đức Chúa Trời, tôn cao danh Chúa và không được sử dụng vào bất cứ công việc gì khác. Mục sư khích lệ tôi con Chúa phải ý thức rằng chính Đức Chúa Trời đang hiện diện tại nơi đây nên tôi con Ngài cần sửa soạn từ tấm lòng, tâm trí, cho đến trang phục, tác phong chuẩn mực khi ở trong đền thánh của Ngài.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng Lời Chúa

Các ban hát vui mừng tôn vinh Chúa

Mục sư Quản nhiệm sơ lược quá trình hình thành và phát triển Hội Thánh. Theo đó, Hội Thánh được thành lập từ năm 1989 với số lượng tín đồ khoảng 100 người từ Buôn Dhŭng, Buôn Trăp và Buôn Bling. Lúc bấy giờ, cơ sở thờ phượng Chúa chưa có. Thời gian trôi qua tín đồ tăng lên mỗi ngày và nhu cầu cần một chỗ để thờ phượng Chúa trở nên cấp thiết hơn. Hội Thánh cầu nguyện và Chúa đã cảm động gia đình Aê TiLê, gia đình Aê TiLê đã dành riêng một nhà cho Hội Thánh sinh hoạt, thờ phượng Chúa và sử dụng nhà đó trên 30 năm.

Số tín đồ trong Hội Thánh tăng lên từ 200 – 300 lên đến trên 1000 người như hiện nay. Nơi thờ phượng càng ngày càng chật hẹp, Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện trình dâng lên Chúa suốt một thời gian dài. Ơn Chúa ban cho trên Hội Thánh thật không xiết kể, sau nhiều công tác chuẩn bị, đến ngày 21/01/2019, Hội Thánh tổ chức Lễ Đặt viên đá xây dựng nhà thờ. Sau gần hai năm xây dựng, ngày 18/12/2020 Hội Thánh long trọng cung hiến đền thờ lên cho Chúa.

Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên TLH hướng dẫn nghi thức cung hiến. Mục sư Phó Hội trưởng II thay mặt Hội đồng Quản trị sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận tờ Cung hiến

Nhà thờ Buôn Dhŭng được xây mới có chiều dài 30m, rộng 19m, với sức chứa 1.000 chỗ ngồi trên khuôn viên đất 2.347m2, bao gồm các hạng mục như sau: Nhà thờ 587,5m2; Nhà hành chính 172,98m2; Nhà Cơ Đốc Giáo Dục 181,70m2; Nhà vệ sinh 41,00m2; Hạng mục khác như cổng, tường rào, hạ tầng sân, đường nội bộ. Tổng chi phí xây dựng hoàn chỉnh công trình là: 4.103.384.000đ. Đặc biệt, trong hai năm xây dựng, các tín hữu trong Hội Thánh đã dâng tổng cộng 1.120 ngày công để vui xây nhà Chúa.

Chương trình kết thúc trong sự vui mừng, cảm tạ Chúa vì sau bao năm tháng đến nay Hội Thánh đã có một nhà thờ mới khang trang đẹp đẽ, đáp ứng đủ chỗ ngồi để con cái Chúa thờ phượng Ngài.

TTV. Ama Ân

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Phước Năm 2020
Bài tiếp theoĐược Ơn Trong Mùa Giáng Sinh