Đăk Lăk: Chương Trình Thánh Nhạc “Hãy Đến Với Chúa Jesus”

1430

HTTLVN.ORG – “Hãy Đến Với Chúa Giê-xu” là đề tài của chương trình Thánh nhạc truyền giảng do Ban Truyền giảng Tin Lành tỉnh Đăk Lăk kết hợp với Chi Hội Tin Lành Ea Kar tổ chức vào lúc 19h30, ngày 26/7/2022, nhân lễ Cung hiến nhà thờ, với hơn 1.200 người tham dự.

Mục sư diễn giả Lemous Philemol – Ủy viên Tổng Liên Hội, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đăk Lăk đã nương trong Kinh Thánh Giăng 6:35 giới thiệu về Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng năng quyền, Đấng sống đời đời, Đấng sáng tạo, Đấng yêu thương, ban cho con người sự bình an giữa thế gian đầy lo toan, bất an.

Đã có 08 thân hữu tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cuộc đời mình và 80 người ăn năn phục hồi mối tương giao với Chúa.

Đây là chương trình có quy mô lớn được đầu tư dàn dựng công phu từ các tiết mục tôn vinh Chúa, âm thanh ánh sáng… Được góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình, chị H’Thủy Niê, Điểm Nhóm Buôn Ayun, xã Čư̆ Pơ̆ng, huyện Krông Ƀuk, tỉnh Đăk Lăk cho biết, thật cảm động khi được đến với Hội Thánh có các tín hữu đồng lòng hiệp một trong công tác xây dựng nhà Chúa, cảm động sự chu đáo Hội Thánh tiếp đón các thân hữu, tín hữu và họ dành sự phục vụ tốt nhất để hoàn thành việc nhà Chúa. Chị chia sẻ: “Tôi được khích lệ vô cùng khi được góp phần trong chương trình Thánh nhạc, chỉ biết cậy ơn Cha trong mọi sự. Bản thân mình đã nhận biết rằng Chúa yêu mình quá nhiều, lòng thương xót của Chúa thật bao la. Nên khi Chúa cho cơ hội được dự phần mình cố gắng làm thật tốt, còn kết quả Chúa sẽ làm”.

Nhiều tín đồ ở các huyện khác, thành phố không ngại quãng đường xa để được tham dự chương trình. Thầy Y-Net Niê, Hội Thánh Buôn Ea Sut, thị trấn Ea Pôč, huyện Čư̆ Mgar, tỉnh Đăk Lăk chia sẻ: “Tôi rất cảm động và vui sướng khi có chương trình Thánh nhạc như đêm nay. Không chỉ là dịp cho ai chưa tin Chúa được biết về Ngài mà còn khích lệ bản thân mình, ao ước rằng chương trình như vậy sẽ được tổ chức thường xuyên và sẽ được tổ chức ở các Hội Thánh buôn khác vùng sâu vùng xa nữa.”

Mục sư Y-Thun Ƀuôn Krông, Quản nhiệm Hội Thánh cho biết, Hội Thánh đã cậy ơn Chúa vượt qua những khó khăn về tài chính, nhân lực để tổ chức được chương trình Thánh nhạc. Ban Trị sự Hội Thánh đã có sự cầu nguyện đặc biệt và chuẩn bị hơn một tháng trước cho chương trình này: “Cảm ơn Chúa thật nhiều! Trong niềm vui có nhà thờ mới có thêm những người mới trở về nhà Cha. Tôi rất cảm động khi biết rằng những giờ thờ phượng Chúa sắp tới những con cái Chúa nhóm lại đầy nhà thờ. Hội Thánh chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cầu nguyện và dâng hiến để những Hội Thánh khác cũng được tổ chức chương trình như vậy, con cái Chúa được nghe lời Chúa, ngợi khen Ngài, đời sống tâm linh tăng trưởng thêm”.

Một số tiết mục khác

Chương trình Thánh nhạc “Hãy đến với Chúa Jesus” khép lại với bao yêu thương đong đầy, sự tươi mới trong tấm lòng mỗi người, sự khao khát được ngợi khen Cha. Ai nấy cũng đều hy vọng rằng hạt giống yêu thương của Chúa ngày càng sẽ được gieo ra khắp mọi nơi./.

CTV. HD-H’WY

Bài trướcBí Quyết Chu Toàn Trách Nhiệm – 29/7/2022
Bài tiếp theoDạt Dào Cảm Xúc Đêm Thánh Nhạc “Tìm Về Tình Yêu” Tại Chi Hội Čư̆ Huê