Đắk Lắk: Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật

1841

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 28/05/2019, tại nhà thờ Tin Lành Alê A (Đăk Lăk), Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội Ban đã kết hợp với Ban Đại diện tổ chức chương trình bồi dưỡng giáo viên Trường Chúa nhật cho giáo viên dạy các lớp Trường Chúa nhật của các Hội Thánh thuộc khu vực 3 (Ea H’leo, Krông Búk, Krông Năng, Thị xã Buôn Hồ, và Cư Mgar) và  khu vực 4 (Krông Ana, Bản Đôn, Ea Soup và TP. Buôn Ma Thuột).

Chương trình huấn luyện có hơn 400 người tham dự

Mục sư Philemon Lemuos chào mừng các Hội Thánh đã về tham dự và thông báo chương trình bồi dưỡng sẽ được diễn ra trong 2 ngày 28 – 29/5/2019

Mục sư Lê Hoàng Phúc, thành viên trong Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội huấn luyện giáo trình bồi dưỡng phương pháp chia sẻ lời Chúa, và tầm quan trọng của lời Chúa để biết cách quan sát một bản văn, giải thích và áp dụng lời Chúa.

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng phương pháp chia sẻ lời Chúa đã đem lại nhiều ích lợi cho các giáo viên Trường Chúa nhật để họ có thể áp dụng tốt trong việc chia sẻ lời Chúa với các học viên trong Hội Thánh. Mục sư diễn giả cũng đã triển khai “Giáo Trình Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật – Mục Tiêu” để giúp cho các giáo viên: 1. Hiểu được tầm quan trọng của việc soạn Mục tiêu 2. Viết một Mục Tiêu đúng cách .

Với cách truyền đạt thu hút và dễ hiểu, Mục sư giảng viên đã đem đến cho học viên tham dự lớp bồi dưỡng kỳ này sự chăm chú, lắng nghe đầy đủ để khi trở về Hội Thánh địa phương, các giáo viên có thể thực hiện công tác dạy Lời Chúa cho các học viên đạt hiệu quả hơn, qua đó góp phần xây dựng Hội Thánh được vững mạnh hơn nữa trong những ngày tới.

Tri ân diễn giả

TTV. Thiên Phước

Bài trước3 nguyên tắc nuôi dạy con cái thành công
Bài tiếp theoĐức Chúa Trời Toàn Năng – 2/6/2019