Đà Nẵng: Khánh Thành và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Hòa Khánh

2085

HTTLVN.ORG –Lúc 9 giờ ngày 10/05/2022 đã diễn ra chương trình Lễ Cảm tạ và Cung hiến nhà thờ Tin Lành Hòa Khánh tại địa chỉ số 36 Vũ Ngọc Phan, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 300 quý đầy tớ, con cái Chúa khắp nơi xa gần và đại diện các cấp chính quyền địa phương.

Nhà thờ Tin Lành Hòa Khánh, 36 Vũ Ngọc Phan, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu

Mục sự Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và chủ lễ chương trình. Tham gia chương trình còn có các Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội: Mục sư Dương Quang Hòa, Mục sư Võ Đình Đán, Mục sư Nguyễn Xuân Sanh; các Ban Đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, cùng đông đảo các Giáo phẩm, đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh trong khu vực. Về phía chính quyền địa phương có Đại diện Công an TP. Đà Nẵng, UBMT Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu, Bí thư Đảng bộ P. Hòa Khánh Bắc.

Quản nhiệm Hội Thánh, Ms Nguyễn Bích Sơn hướng dẫn chương trình

Tham dự chương trình, Hội Thánh Chúa cùng các khách mời có cơ hội nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Hội Thánh Tin Lành Hòa Khánh cũng như tóm tắt quá trình xây dựng công trình nhà thờ. Theo đó, Hội Thánh Tin Lành Hòa Khánh được cấp phép sinh hoạt ngày 1/1/2009 tại một ngôi nhà cấp 4, diện tích 120m2, tường gạch, mái lợp tôn do ông bà Eric Diệu Em xây dựng và dâng hiến làm nơi nhóm lại, thờ phượng Chúa. Trải qua 13 năm, ngôi nhà dần xuống cấp, không còn an toàn cho con cái Chúa nhóm lại, nhất là vào mùa mưa bão. Cũng như tín hữu Hội Thánh ngày càng tăng lên, ngôi nhà thiếu chỗ ngồi và con cái Chúa phải xếp ghế ngồi ra mái hiên bên hông nhà thờ. Hơn nữa, hiện nay xung quanh nhà Chúa có nhiều ngôi nhà cao tầng xây lên, trong khi nhà Chúa quá nhỏ bé, chật chội, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cao tầng ấy. Đứng trước thực trạng trên, Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Bích Sơn cùng Ban Chấp sự Hội Thánh có những suy nghĩ, trăn trở, trình dâng lên Chúa nhu cầu và có lời kêu gọi Hội Thánh tiết kiệm, dâng hiến để xây dựng ngôi nhà thờ mới.

Từ khi làm tờ trình gửi về Tổng Liên Hội ngày 8/7/2021 và hồ sơ thủ tục xin cấp phép xây dựng đến các cấp Chính quyền địa phương, Chúa cho mọi việc được diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Hội Thánh được chính quyền cấp giấy phép xây dựng số 1164/GPXD – UBND ngày 27/5/2021. Sau hơn 2 năm kêu gọi, Hội Thánh cầu nguyện, dâng hiến. Chúa nhậm lời, Hội Thánh tổ chức lễ khởi công vào ngày 17/7/2021, song đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, khó lường, việc mở móng phải kéo dài đến cuối tháng 10/2021 mới thực hiện được. Đứng trước sự khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra như: giãn cách xã hội, vật giá leo thang, đời sống con cái Chúa gặp khó khăn, hơn nữa nhà Chúa đang thi công vào cao điểm trong mùa mưa bão. Trải qua suốt 5 tháng kể từ ngày thi công, Chúa cho công trình nhà Chúa được thực hiện liên tục bởi lòng quyết tâm, sự động viên, khích lệ lẫn nhau giữa các tôi con Chúa.

Ban hát HTTL Hòa Khánh tôn vinh Chúa trong chương trình

Mục sư Nguyễn Hữu Bình rao giảng Lời Chúa với chủ đề “Biệt Riêng Ra Thánh” nương trên phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký 29:43-46, câu nền tảng “… ta sẽ có tại đó cùng dân Y-sơ-ra-ên; chỗ nầy sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh” (29:43). Mục sư tỏ lòng biết ơn Chúa vô cùng vì những gì Ngài đã làm, đồng thời nhắc nhớ con cái Chúa cần thận trọng nhìn biết Chúa trong việc sử dụng và biệt riêng ngôi thánh đường này để thờ phượng Ngài. Bởi sự vinh hiển của Chúa ngự trị nên nhà thờ được biệt riêng ra thánh, để con dân Ngài hội hiệp nhau lại thờ phượng Đấng Chí Cao, cùng nhau thông công, gây dựng tâm linh cho nhau.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II giảng Lời Chúa

Chương trình Lễ cảm tạ và Cung hiến nhà thờ Tin Lành Hòa Khánh kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình. Chương trình Lễ diễn ra hết sức trang nghiêm và vinh hiển danh Chúa. Nhiều tôi con Chúa ngỡ ngàng, tỏ lòng vui mừng cùng Hội Thánh về những việc Chúa đã làm cho Hội Thánh nơi đây. Thật xúc động trước những tấm gương đức tin, tấm lòng dâng hiến của những con cái Chúa tại đây, trong đó có những người đang vui hưởng nước Thiên Đàng, không còn trên đất để ngắm nhìn ngôi nhà thờ đẹp xinh. Buổi lễ làm dấy lên trong mỗi tín hữu tại Hội Thánh Hòa Khánh dâng trào lòng biết ơn Chúa, quyết tâm sống chứng nhân cho Tin Lành.

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Mục vụ TP. Đà Nẵng hướng dẫn nghi thức cung hiến

Nhà thờ Tin Lành Hòa Khánh được xây dựng trên 2 lô đất nền 38-40, ngang 10m, dài 20m, tọa lạc tại số 36 đường Vũ Ngọc Phan, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Công trình xây dựng có 3 hạng mục chính: Tầng trệt, tầng lầu và tầng lửng, kết cấu bằng vật liệu bê tông cốt thép, mái đổ bê tông lợp ngói, chiều cao công trình là 16m, tổng diện tích sử dụng 500m2. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 4,2 tỷ đồng. Cảm tạ ơn Chúa, đến nay Hội Thánh đã quyết toán xong hợp đồng, không thiếu nợ và còn dư được một số tiền. Qua công trình Chúa nơi đây, Hội Thánh thật sự trải nghiệm về công việc lớn lao, quyền năng, lạ lùng Ngài ban cho.

 

Quang cảnh buổi lễ

Chấp sự Trần Đăng Cường khai trình tổng quát quá trình xây dựng 

Ban hát HTTL Hòa Mỹ

Ban nhạc kèn của Hội Thánh

Mục sư Nguyễn Hải Bằng, Trưởng BĐD TP. Đà Nẵng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

Đại diện Ban Trị sự Tổng Liên Hội chúc mừng

Ban Đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng chúc mừng

Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Quảng Nam chúc mừng

Đại diện chính quyền chúc mừng

Đại diện HTTL Hòa Mỹ, nơi mở mang Hội Thánh Hòa Khánh, chúc mừng

Đại diện Hội Thánh tri ân ông bà MSQN Nguyễn Bích Sơn

Hội Thánh tri ân các Mục sư lãnh đạo Giáo Hội

Hội Thánh tri ân các ân nhân

TTV. Quang Huy

Bài trướcĐắk Nông: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bu So 2
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Mục Sư Trí Sự MÃ PHÚC TÍN