Đà Nẵng: Hội Nhánh Phú Lộc Được Công Nhận Chi Hội

2971

HTTLVN.ORG – Trong niềm vui mừng và tấm lòng biết ơn Chúa vì Hội Nhánh Phú Lộc được Tổng Liên Hội công nhận là một Chi Hội chính thức, tôi con Chúa tại đây đã tổ chức lễ cảm tạ Chúa vào sáng ngày 17/1/2020 tại nhà thờ Tin Lành Phú Lộc, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Tham dự chương trình có Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện Tin Lành Đà Nẵng, Quảng Nam; các Mục sư, Truyền đạo khu vực thành phố và đông đảo tôi con Chúa tại Hội Thánh.

Ban hát Hội Thánh Phú Lộc

Ban hát Hội Thánh Tân An, Đà Nẵng

Mục sư Chủ lễ Dương Quang Hòa giảng Lời Chúa trong Phi-líp 1: 3-11 với chủ đề “Vẻ Đẹp Của Hội Thánh”.

Mục sư chủ lễ đọc văn bản của Tổng Liên Hội về việc công nhận Phú Lộc là một Chi Hội chính thức và công bố Quyết định Bổ nhiệm Mục sư Trần Ngọc Vỹ làm Quản nhiệm, đồng thời cầu nguyện cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự Hội Thánh 

Trong niềm xúc động trước trọng trách Chúa ban, Mục sư Trần Ngọc Vỹ bày tỏ lòng tạ ơn Chúa và nguyện chu toàn trách nhiệm mà Chúa giao phó.

Đại diện Giáo Hội và các Hôi Thánh đã trao tặng những lẵng hoa chúc mừng

Hội Thánh Phú Lộc được hình thành từ năm 1972 do công khó của tôi con Chúa từ Hội Thánh Tân An, Đà Nẵng. Do hoàn cảnh chiến tranh, nhiều tín hữu di tản nên đến cuối năm 1973, đầu năm 1974 thì Hội Thánh tạm ngưng sinh hoạt.

Đến năm 2006, một số con cái Chúa đến sinh sống tại khu vực này, nhóm lại thờ phượng Chúa tại Chi Hội Tân An. Từ đó, ngày 24/6/2007, Mục sư Quản nhiệm Lê Cao Quý cùng Ban Chấp sự Hội Thánh Tân An quyết định tái lập Hội Thánh Phú Lộc sau hơn 32 năm gián đoạn.

Phú Lộc được Tổng Liên Hội công nhận là Hội Nhánh của Chi Hội Tân An vào ngày 17/4/2009. Đến ngày 07/6/2016, chính quyền cấp “Giấy Chứng nhận Đăng ký Sinh hoạt Đạo Tin Lành theo Điểm nhóm” tại nhà ông bà Trần Văn Lục, số 100 đường Lý Thái Tông, Đà Nẵng.

Hội Thánh đã mua được lô đất với diện tích 127m2 tại số 14 Trần Thanh Trung vào ngày 27/4/2017. Sau 7 tháng thi công, đến ngày 30/9/2018 công trình nhà nguyện được hoàn thành với diện tích xây dựng là 280m2, ngoài nơi nhóm lại còn có 3 phòng sinh hoạt Cơ Đốc Giáo Dục, tư thất, văn phòng, phòng khách và các công trình phụ khác.

Các đầy tớ Chúa cộng tác, lo cho Hội Thánh Phú Lộc kể từ ngày tái lập gồm MS Nguyễn Công Tâm Thiện (2008), MS Nguyễn Văn Bảo (2015), MSNC Võ Quang Nhật (2015-2016) và MS Trần Ngọc Vỹ, Đặc trách Hội Nhánh từ tháng 10/2017.

Cùng với việc công nhận Chi Hội Phú Lộc, Tổng Liên Hội cũng bổ nhiệm MS Trần Ngọc Vỹ làm Quản nhiệm Chi Hội vào ngày 17/1/2020.

TTV Hoàng Nguyễn

Bài trướcChuyện Đam Rông: Phần 2 – Những Con Người Từ Bỏ Chính Mình Vì Tin Lành
Bài tiếp theoPhước Hạnh Qua Sự Hoạn Nạn – 19/1/2020