HTTLVN.ORG – Chương trình Hiệp nguyện Giáo phẩm – Chấp sự Thành phố Đà Nẵng được tổ chức vào lúc 14g30, Chúa nhật ngày 04/05/2025, tại nhà nguyện Tin Lành Non Nước (cơ sở tạm mượn của gia đình tín hữu thuộc Chi Hội Non Nước), số 76 Đặng Xuân Thiều, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
Hiện diện trong chương trình có: Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Uỷ viên TLH – Mục vụ Thành phố Đà Nẵng; Mục sư Trần văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện và gần 70 người là Giáo phẩm, Chấp sự cùng tham dự.
Quang cảnh chương trình
MS Trần Văn Hoàng cầu nguyện khai lễ
Chấp sự Lê Minh Thắng, Thư ký Hội Thánh Non Nước, hướng dẫn chương trình. Mở đầu lời giới thiệu, ông bày tỏ lòng vui mừng và xúc động: “Hội Thánh Non Nước được Ban Trị sự Tổng Liên Hội công nhận Chi Hội từ năm 2019, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Hội Thánh đón tiếp Ban Hiệp nguyện đến cầu nguyện”.
Chấp sự Lê Minh Thắng hướng dẫn chương trình
Trong giờ hướng dẫn thờ phượng Chúa, ông tiếp tục nêu lên lòng khát khao và nguyện vọng của toàn thể tín hữu Hội Thánh Tin Lành Non Nước là sớm có được nhà nguyện mới để thờ phượng Chúa cách riêng biệt, tạo sự thuận lợi cho tín hữu dễ dàng sinh hoạt ngợi khen Chúa, tiếp đón ban Hiệp nguyện tươm tất hơn. Ban Hiệp nguyện rất cảm động, hiệp lòng cầu nguyện cho nhu cầu chính đáng nầy. Cầu xin Chúa ban cho con cái Chúa Chi Hội Tin Lành Non Nước sớm được hoàn nguyện ước mong nầy.
Mục sư Trần Ngọc Anh, Quản nhiệm Hội Thánh Non Nước, giảng Lời Chúa qua chủ đề: ‘Ân Điển Chúa Dành Cho Tôi’, nương trên Kinh Thánh Các Quan Xét 11:1-6, 32-33 và Thi Thiên 40:2. Lời Chúa được bày tỏ qua các ý: 1/ Chúa Đem Tôi Ra Khỏi Vũng Bùn; 2/ Chúa Đặt Tôi Trên Hòn Đá và 3/ Chúa Làm cho Bước Tôi Vững Bền.
Ông Giép-thê chẳng xứng đáng trước mặt Chúa vì gia đình và bản thân ông đầy tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã kêu gọi Giép-thê làm quan xét cho dân Y-sơ-ra-ên trong nhiều năm, đem lại nhiều điều thật tốt đẹp cho dân Chúa.
Nhìn lại đời sống con dân Chúa cũng vậy, chẳng xứng đáng với Chúa vì tội lỗi và vấp phạm, đáng chết mất đời đời. Nhưng cảm tạ ân điển lớn lao Đức Chúa Trời đã ban Cứu Chúa Giê-xu Christ đến thế gian chịu chết để cứu rỗi, tha tội và sai phái những người chẳng xứng được trở nên người xứng đáng hầu việc Chúa.
MS Trần Ngọc Anh giảng Lời Chúa
Sau giờ nghe Lời Chúa, Ban Hiệp nguyện dành trọn thì giờ, chia tổ để cầu nguyện. MS Võ Hoàng Phong thay Ban Đại diện nêu các mục cần cầu thay:
Cầu xin Đức Chúa Trời ban ơn trên quý lãnh đạo đất nước Việt Nam, lãnh đạo chính quyền Thành phố Đà Nẵng được sự khôn ngoan để điều hành đất nước.
Cầu xin Chúa ban ơn và sức mới trên quý Mục sư Trí sự – Quả phụ Mục sư; xin Chúa ban ơn trên Mục sư Nguyễn Xuân Sanh – Ủy viên Mục vụ Thành phố, Ban Đại diện cùng các Mục sư, Chấp sự đương nhiệm đầy ơn để hầu việc Chúa trong tháng mới.
Cầu xin Chúa ban ơn trên Chi Hội Non Nước sớm được thay đổi nơi thờ phượng Chúa cách khang trang và riêng biệt cho Danh Chúa.
Cầu xin Chúa cho Ban Đại diện Tin Lành Thành phố tiếp tục xin Chính quyền Thành phố Đà Nẵng tái cấp 5.000m2 đất làm Nghĩa trang Tin Lành, theo nhu cầu của các tín hữu Hội Thánh Tin Lành trong Thành phố Đà Nẵng.
Cầu xin Chúa cho các Chi Hội nội bộ sớm được chính quyền công nhận Chi Hội chính thức: Nam Ô, Tuý Loan, Phú Lộc, Hoà Cường, Tiên Sa và Non Nước.
Cầu xin Chúa ban ơn trên các chương trình Truyền giảng Tin Lành tại các Hội Thánh; chương trình Hội đồng Bồi linh Nữ giới Tin Lành toàn thành phố vào ngày 31/05/2025.
Các tổ cầu nguyện
Nhu cầu từ các Chi Hội cần cầu thay:
Hội Thánh An Hải: cảm tạ Chúa ban bình an trên các chương trình thờ phượng Chúa được phước hạnh; tháng qua có 04 người tin nhận Chúa; Hội Thánh mong nhận lại khu đất cạnh trường tiểu học An Hải để có kế hoạch xây nhà thờ mới.
Hội Thánh An Trung: tháng qua được bình an, chương trình truyền giảng có 04 người tin Chúa; xin cầu nguyện để Chúa cảm động chính quyền cấp phần đất trước nhà thờ để sử dụng cho việc sinh hoạt thờ phượng Chúa.
Hội Thánh Đà Nẵng: cảm tạ Chúa cho lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó và phục sinh đầy ơn Chúa; chương trình truyền giảng có 04 người tin Chúa; Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện cho công tác rao giảng Tin Lành hằng tuần, công tác chăm sóc tân tín hữu, khích lệ những người mới tin Chúa trung tín thờ phượng Ngài.
Hội Thánh Cẩm Nê: cảm tạ Chúa ban sự bình an; xin Chúa cho công tác truyền giáo được phát triển; đức tin tín hữu được mạnh mẽ và vững vàng.
Hội Thánh Hải Châu: luôn được bình an, có 03 thân hữu tin nhận Chúa; xin Chúa cho việc đăng ký Điểm Nhóm Hoà Xuân được thuận lợi; kế hoạch xây nhà thờ mới trong tương lai được diễn ra theo ý muốn Chúa.
Hội Thánh Hòa Cường: cảm tạ Chúa đã ban ơn trên Hội Thánh được bình an; xin Chúa ban ơn trên công tác truyền giảng Tin Lành, tín hữu sốt sắng học Lời Chúa, chứng đạo cá nhân để Hội Thánh ngày càng phát triển.
Hội Thánh Hòa Mỹ: cảm tạ Chúa ban cho các chương trình lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu chịu thương khó và phục sinh thật phước hạnh; xin Chúa cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự đầy ơn Chúa để cùng chăm sóc bầy chiên Chúa giao; Hội Thánh mong ước được mở Điểm nhóm mới cho tín hữu ở xa nhà thờ.
Hội Thánh Hòa Khánh: cảm tạ Chúa ban bình an phước hạnh, có nhiều cơ hội góp phần Truyền giảng Tin Lành các Hội Thánh lân cận; chương trình học Kinh Thánh hằng tuần có nhiều người tham dự; tháng 4 có 05 thân hữu tin nhận Chúa.
Hội Thánh Hòa Thọ: cảm tạ Chúa ban bình an phước hạnh; tháng 4 có 03 thân hữu tin nhận Chúa.
Hội Thánh Nam Ô: tạ ơn Chúa ban bình an; xin Chúa khích lệ Hội Thánh mạnh mẽ công tác truyền giảng Tin Lành, sốt sắng học Lời Chúa qua Trường Chúa nhật; xin Chúa cho Điểm Nhóm Trường Định ngày càng ổn định và phát triển.
Hội Thánh Non Nước: Chúa cho được phát triển mạnh mẽ, công tác truyền giáo phát triển; Hội Thánh mong ước chuyển đến nơi thờ phượng Chúa được riêng biệt.
Hội Thánh Phú Lộc: xin Chúa cho tín hữu trung tín thờ phượng Chúa, các tân tín hữu vững vàng trong đức tin; chương trình Truyền giảng và Bồi linh có đông tín hữu tham dự.
Hội Thánh Tân An: cảm tạ Chúa ban cho các chương trình thờ phượng Chúa, luôn bình an và phước hạnh. Có 04 thân hữu trở lại tin Chúa; Hội Thánh mong được lại phần đất Chẩn Y viện Đức Tin (cạnh nhà thờ) để mở rộng cơ sở nhà Chúa, đáp ứng đủ nhu cần cho tín hữu đến thờ phượng Chúa.
Hội Thánh Tiên Sa: cảm tạ Chúa ban cho các chương trình thờ phượng Chúa, luôn bình an và phước hạnh; xin Chúa cảm động con cái Chúa hiệp lòng dâng hiến tài chính để chi trả các khoản tiền còn thiếu trong việc xây nhà thờ mới.
Hội Thánh Trần Cao Vân: cảm tạ Chúa cho chương trình truyền giảng tháng qua có 02 người tin Chúa; xin Chúa ban cho đức tin của tín hữu được mạnh mẽ, tiếp trợ nhu cầu đủ dùng; Hội Thánh cầu nguyện có tài chính để mua thêm phần đất gần nhà thờ để mở rộng cơ sở nhà Chúa.
Hội Thánh Trung Lập: cảm tạ Chúa ban cho bình an và phước hạnh; xin Chúa cho công tác chứng đạo cá nhân, tinh thần thờ phượng Chúa, Trường Chúa nhật được đông đủ; Hội Thánh có kế hoạch sơn sửa phòng nhóm ban ngành, trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng.
Hội Thánh Tuý Loan: cảm tạ Chúa ban cho các chương trình thờ phượng Chúa được bình an; chương trình Truyền giảng có 04 người tin nhận Chúa; Hội Thánh mong ước được Chính quyền công nhận Chi Hội chính thức.
Chương trình Hiệp nguyện kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Xuân Sanh.
TTV. MS Trần Ngọc Ánh
Hình ảnh: Quang Huy