Công Việc Chúa Tại Tỉnh Bình Phước.

622

HTTLVN.ORG – Trong tinh thần cùng chung sức với quý tôi tớ Chúa vượt qua những khó khăn trong tiến trình mở mang Nước Trời. Chúa Nhật 27/04/2014, Mục sư Trần Thế Thiên Phước thăm các Hội Thánh trong tỉnh Phước Long, khu vực Bù Gia Mập (Stiêng)

 

 

 

Trong giờ thờ phượng Chúa tại HT Phước Long, với đề tài “Niềm Vui Trong Chúa”, nền tảng Lời Chúa trong Thi Thiên 118: 20-24, Mục sư đã khích lệ tôi con Chúa vững vàng trong mọi nghịch cảnh, vui mừng trong những cơ hội Chúa cho để phục vụ Chúa theo khả năng và ân tứ của mình có từ nơi Chúa.

 

Sau khi Hội Thánh nghe Lời Chúa trong giờ thờ phượng, Mục sư Trần Thế Thiên Phước đã cầu nguyện đặc biệt cho TĐ Điểu Som Và TĐ Điểu Đức – phụ tá Quản Nhiệm HT Phước Long nhận chức danh Mục sư Nhiệm chức do Tổng Liên Hội công nhận. Kế đến làm Lễ Thành hôn cho 13 đôi bạn trẻ, Hội Thánh chứng kiến một hôn lễ phước hạnh và qua hôn lễ này cũng được nhắc đến sự liên hệ kỳ diệu giữa hội thánh với Đấng Christ cho đến ngày Chúa tái lâm.

 

Mục sư Điểu D’Ruốt – Quản Nhiệm Hội Thánh Phước Long, kiêm nhiệm 46 Hội Nhánh và nhà nguyện trong khu vực Phuớc Long đã hết lòng với công việc Chúa trong tỉnh. Với vai trò là thành viên trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước MS Điểu D’Ruốt và Thầy Đặng Văn Trung đại diện Ban Chấp sự HT Phứơc Long đã hướng dẫn đi thăm Hội Thánh Bình Hà 2 thuộc huyện Bù Gia Mập.

 

Đến nơi lúc 12 giờ 30 Ban Chấp sự và quý tín hữu đón tiếp nồng hậu và cùng ăn trưa theo món ăn truyền thống “cơm ống tre lô ô” và gà rừng kho. Hội Thánh  được hình thành từ năm 1988 từ những bối cảnh rất khó khăn, hiện nay vẫn còn là Hội Nhánh của HT Phước Long.

 

MSNC Điểu Som đang đặc trách công việc Chúa tại đây, TĐ Điểu Bôn và các thành viên Ban Chấp sự từng bước ổn định công việc Chúa trong sự hiệp một theo điều Chúa muốn.

 

Mục sư Trần Thế Thiên Phước đã có giờ tâm tình, dùng Lời Chúa khích lệ với quý tôi tớ Chúa – Ban Chấp sự cùng đại diện các ban ngành trong Hội Thánh. Mục sư Trần Thế Thiên Phước đã có những lời khuyên tôi con Chúa tại đây vượt qua những khó khăn hiện tại, đặc biệt trong công tác truyền giảng, ổn định cơ sở về pháp lý và đức tin của nhiều con dân Chúa. Sau đó ông đã dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho Hội Thánh.

 

Hiện nay với số tín hữu vào khoảng 46.000 nhưng số Chi Hội chính thức còn rất ít, ảnh hưởng rất nhiều đến tổ chức cũng như sự phát triển của Hội Thánh. Kính xin quý tôi con Chúa gần xa cầu nguyện đặc biệt cho công việc Chúa tại tỉnh Bình Phước để tôi con Chúa đứng vững trong những khó khăn hiện tại mà phát triển công việc Chúa tại đây ngày càng hơn.

 

 

CTV – MS Trần Thế Thiên Phước


Hình ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcBồi Linh Tại Hội Thánh Giồng Riềng – Kiên Giang.
Bài tiếp theoHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Thuận