Công Tác Thăm Viếng Của Hội Đồng Giáo Phẩm Tại Tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long Và Long An

2603

Từ ngày 10 đến 14/9/2018, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) đã có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long và Long An. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; và Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên (vắng: Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch, bị đau chân; Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên, vì bận công tác trong Hội đồng Thẩm vấn & Tấn phong Mục sư).

Thứ Hai, ngày 10/9/2018

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 8 giờ 30 sáng, đến nhà thờ Tin Lành Trảng Bàng (Tây Ninh) lúc 10 giờ 30.

* Tại đây, MS Phan Thế Lữ, QNHT Trảng Bàng, Nhân sự Đại diện tỉnh Tây Ninh, cùng quý tôi tớ Chúa trong tỉnh tiếp Đoàn: MSNC Nguyễn Quốc Bình, PTQN Chi Hội Tây Ninh, đặc trách ĐN Tân Châu; MSNC Nguyễn Vũ, PTQN Chi Hội Trảng Bàng, đặc trách ĐN Gò Dầu; TĐ Trình Hữu Tín, đặc trách ĐN Bến Chờ (Chi Hội Trảng Bàng); và TĐ Nguyễn Xuân An, PTQN Chi Hội Tây Ninh, đặc trách ĐN Tân Biên.

Tổng số tín hữu toàn tỉnh Tây Ninh khoảng 700-1000, có 2 Chi Hội và 8 ĐN. Khó khăn chung của công tác truyền giáo trong tỉnh này, khiến thân hữu khó tin nhận Chúa, là ảnh hưởng sâu đậm của truyền thống gia đình theo đạo Cao Đài. Tuy nhiên, tôi con Chúa vẫn nhờ ơn Chúa mà nỗ lực gây dựng Hội Thánh và truyền giảng Tin Lành.

HT Tây Ninh đang tiến hành xin cho 3 ĐN: Tân Biên, Tân Châu và Tân Thành lên Chi Hội. HT Trảng Bàng đang gây dựng các ĐN Gò Dầu, Bến Chờ, và có kế hoạch mở thêm các ĐN khác trong địa bàn. MS Mã Phúc Hiệp thay HĐGP cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa trong tỉnh Tây Ninh.

Sau khi thông công với quý tôi tớ Chúa, Đoàn rời Tây Ninh lúc 13 giờ.

* Lúc 17:00, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long, thăm MS Nguyễn Lê Hữu Thuận, QNHT Vĩnh Long, UV BĐD tỉnh. HT Vĩnh Long được thành lập 94 năm; số tín hữu hơn 900, số nhóm hằng tuần khoảng 400. Hội Thánh mở được 4 ĐN; công tác cá nhân chứng đạo có kết quả. Thay cho Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại HT Vĩnh Long.

Thứ Ba, ngày 11/9/2018

* Lúc 08:00, MS Nguyễn Văn Soi, Trưởng BĐD; MS Nguyễn Lê Hữu Thuận, UV BĐD tỉnh Vĩnh Long, cùng với Đoàn đến thăm Ông bà MSTS Phạm Văn Đơ tại tư gia ở TP. Vĩnh Long. Sau lời thăm hỏi, MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa.

* Lúc 09:00, Đoàn (có MSTS Phạm Văn Đơ cùng đi) đến thăm MS Lê Thiện Ngôn, QNHT Hòa Ninh. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1926, hiện có khoảng 364 tín hữu, nhóm hằng tuần khoảng 160-180. Hội Thánh đã mở 01 ĐN, và 4 tổ cầu nguyện. MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:20, MS Trưởng BĐD cùng Đoàn đến thăm MS Nguyễn Trung Thông, QNHT Đồng Phú, UV BĐD Vĩnh Long. HT Đồng Phú đã mở được 4 ĐN; số tín hữu trên 400, số nhóm hằng tuần khoảng 150. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây. Trước khi rời Đồng Phú lúc 13 giờ, MS Mã Phúc Hiệp được mời cầu nguyện thêm cho tôi tớ Chúa và Hội Thánh.

* Lúc 13:45, MS Nguyễn Văn Soi, Trương BĐD, và MS Nguyễn Trung Thông Thông, UV. BĐD Vĩnh Long, cùng với Đoàn đến thăm MS Lê Hoàng Phúc, QNHT Long Hồ, nguyên UV.BTS.TLH (tôi tớ Chúa đi công tác huấn luyện của UB.CĐGD.TLH); có phu nhân MS Lê Hoàng Phúc cùng ông bà MS Nguyễn Công Hộ, PTQN, và các Chấp sự tiếp Đoàn. Hội Thánh tại đây mở được 5 ĐN (trong kế hoạch mở 10 ĐN dọc theo tuyến đường từ Long Hồ đến Trà Vinh, khoảng gần 60 km). MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:50, Đoàn đến thăm Ông bà MSTS Nguyễn Thành Kính tại tư gia ở huyện Vũng Liêm. Tôi tớ Chúa nguyên là thành viên HĐGP, nguyên Trương BĐD tỉnh Vĩnh Long. Sau thì giờ thăm hỏi, tâm tình, MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa.

* Lúc 17:10, Đoàn đến thăm MS Huỳnh Ngọc Dũng, QNHT Mỹ Lộc. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1923, sau một thời gian gián đoạn, được tái lập từ năm 1994 đến nay. Số tín hữu khoảng 120; số nhóm hằng tuần khoảng 60. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 19:45, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Văn Soi, QNHT Trà Ôn, Trưởng BĐD tỉnh Vĩnh Long. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1922; số tín hữu khoảng 500, số nhóm hằng tuần khoảng 100. Hội Thánh đã mở được 4 ĐN. Nhà thờ mới với kinh phí khoảng 3,7 tỉ vừa được xây dựng xong; con dân Chúa trong HT đã dâng 1/3 kinh phí trên, cộng với số lạc quyên các nơi, hiện còn thiếu một số tiền khá lớn. Xin tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện để HT Trà Ôn trả xong số còn thiếu và sớm có thể cung hiến Đền thờ. Thay Đoàn, MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Trà Ôn.

Thứ Tư, ngày 12/9/2018

* Lúc 08:10, Đoàn đến thăm MSNC Nguyễn Hiền Triết, QNHT Bình Minh; cùng đi với Đoàn có MS Nguyễn Văn Soi, Trưởng BĐD tỉnh Vĩnh Long. HT Bình Minh được thành lập hơn 80 năm; hiện có khoảng 260 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 120. Hội Thánh đẩy mạnh cá nhân chứng đạo có kết quả, vì phù hợp với địa bàn. Do nhu cầu, Hội Thánh có ý định xây mới cơ sở nhà Chúa. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 09:20, Đoàn đến thăm MSNC Lê Trung Đăng, QNHT Thành Lợi. Hội Thánh tại đây được thành lập gần 80 năm; số tín hữu hiện có khoảng 330, số nhóm hằng tuần khoảng 120. Hội Thánh mở được ĐN Tân Lược, và dự kiến mở thêm một ĐN để Tin Lành được rao truyền khắp huyện Bình Tân. Ngoài ra, Hội Thánh có kế hoạch xây mới cơ sở nhà Chúa. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:50, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Thiên Lực, QNHT Thành Trung. Hội Thánh thành lập được 5 năm; số tín hữu hiện có khoảng 100, số nhóm hằng tuần khoảng 40. Chi Hội này có 4 điểm cầu nguyện khu vực. MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11:50, Đoàn đến thăm MSNC Hà Hữu Nghĩa, QNHT Song Phú. Hội Thánh tại đây được thành lập 70 năm; số tín hữu khoảng 800, số nhóm hằng tuần khoảng 200. Hội Thánh có 5 ĐN và 3 điểm cầu nguyện tuần hoàn. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 13:50, Đoàn đến thăm MS Võ An Ninh, QNHT Phú Quới. Hội Thánh tại đây được thành lập 47 năm; số tín hữu khoảng 350, số nhóm hằng tuần khoảng 100. Hội Thánh có 4 điểm học Kinh Thánh và cầu nguyện do các Chấp sự và nhân sự phụ trách. Thay cho Đoàn, MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa, và công việc Chúa tại đây.

Đoàn rời Phú Quới (tỉnh Vĩnh Long) lúc 15:00 và đến nhà thờ Tin Lành Tân An (tỉnh Long An) lúc 17:10.

Thứ Năm, ngày 13/9/2018

* Lúc 07:45, MS Trần Công Thành, UV BĐD tỉnh Long An, hướng dẫn Đoàn đến thăm Ông bà MSTS Đặng Dồi Dào tại tư gia ở TP Tân An. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và gia đình.

* Lúc 09:20, BĐD tỉnh Long An gồm có Trưởng ban: MS Ngô Văn Kiếm, các UV: MS Trần Công Thành và MS Nguyễn Đăng Khoa, cùng với Đoàn đến thăm MS Trần Thanh Dũng, QNHT Cần Giuộc, UV.BTS.TLH (tôi tớ Chúa đi công tác huấn luyện của UB.CĐGD.TLH); có phu nhân MS Trần Thanh Dũng, Thầy cô TĐ Phan An Pha, PTQN, và các Chấp sự tiếp Đoàn. Hội Thánh tại đây mở được các HN, trong đó có HN nay đã lên Chi Hội (CH Long Phụng); hiện đang gây dựng 2 HN. Số tín hữu hiện có khoảng gần 1.000, số nhóm hằng tuần khoảng 300. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:30, Đoàn đến thăm Thầy cô TĐ Phan An Pha, PTQN, đặc trách HN Phước Vĩnh Tây (thuộc CH Cần Giuộc). Số nhóm hằng tuần của HN khoảng 30-40. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11:10, Đoàn đến thăm MS Trần Duy Khang, QNHT Long Phụng. Chi Hội Long Phụng có hơn 200 tín hữu, số thường nhóm lại khoảng 70-80. Công tác phát triển Hội Thánh tại đây đối diện với ảnh hưởng sâu đậm của ngoại giáo và dị giáo. MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 12:10, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Đăng Khoa, QNHT Cần Đước, UV BĐD tỉnh Long An. Hội Thánh tại đây có 10 khu vực học Kinh Thánh và cầu nguyện tuần hoàn, do các Chấp sự phụ trách. Số tín hữu hiện có khoảng trên 500, số nhóm hằng tuần khoảng trên 200; có lễ II buổi tối (nhóm khoảng 40). Hội Thánh có truyền giảng đêm sáng trăng (cách tháng). MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:00, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Văn Lớn, QNHT Long Hựu. Hội Thánh tại đây được thành lập 40 năm; số tín hữu hiện có 230, số nhóm hằng tuần khoảng 100. Hội Thánh có một điểm cầu nguyện ở Long Hựu Tây. Do ảnh hưởng của ngoại giáo, việc truyền giáo chủ yếu dựa trên cá nhân chứng đạo. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa được phát triển trong một cộng đồng dân cư thờ thần tượng khá nặng.

* Lúc 15:15, Đoàn đến thăm MSNC Nguyễn Đức Vĩnh An, QNHT Long Trạch. Hội Thánh tại đây được thành lập 80 năm. Số tín hữu hiện có hơn 200, số nhóm hằng tuần khoảng 140. Hội Thánh đang chuẩn bị Lễ Cảm tạ Chúa, kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Thánh. MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:50, Đoàn đến thăm MS Ngô văn Kiếm, QNHT Thuận Mỹ, Trưởng BĐD tỉnh Long An. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1946. Số tín hữu hiện có hơn 700, số nhóm hằng tuần khoảng 300. Nhà thờ được xây dựng lại năm 1994 và cung hiến năm 1998. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa trong trách nhiệm đối với công việc Chúa tại Chi Hội cũng như trong tỉnh Long An.

* Lúc 18:45, Đoàn đến thăm MSNC Ngô Hồng Quân, QNHT Hiệp Thạnh. Hội Thánh tại đây có khoảng 120 tín hữu, số nhóm hằng tuần từ 50-60. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 19:45, Đoàn về nhà thờ Tin Lành Tân An thăm MS Trần Công Thành, QNHT Tân An, UV BĐD tỉnh Long An. Trong năm 2017, HT Tân An có lễ Cảm tạ Chúa, kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Thánh. Số tín hữu hiện có khoảng 850, số nhóm hằng tuần trên 300 (có lễ II). Hội Thánh mở được 2 HN: 1 HN đã lên Chi Hội (Hiệp Thạnh), và 1 HN sắp lên Chi Hội (Thủ Thừa). Thay Đoàn, MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Tân An.

Thứ Sáu, ngày 14/9/2018

* Lúc 06:30, MS Ngô văn Kiếm (Trưởng BĐD) và MS Trần Công Thành (UV BĐD) cùng với Đoàn đến thăm TĐ Đoàn Thành Tín, PTQN HT Tân An, đặc trách HN Thủ Thừa. HT Thủ Thừa được hình thành từ năm 1930, đỉnh phát triển vào thập niên 1960. Sau một thời gian gián đoạn, HT được tái lập năm 2005, là HN của Chi Hội Tân An đến nay, đang xin lên Chi Hội. Số tín hữu của HN khoảng 90, số nhóm hằng tuần khoảng 30. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 09:30, Đoàn đến thăm MSNC Nguyễn Thiên Tài, QNHT Mộc Hóa. Chi Hội Mộc Hóa được thành lập năm 1960. Số tín hữu hiện có gần 200, số nhóm hằng tuần khoảng 70. Hội Thánh mở được HN Vĩnh Hưng. Do nhu cầu của các tín hữu ở xa, dự kiến mở HT mới ở Tân Hưng. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Mộc Hóa.

* Lúc 11:20, Đoàn đến thăm MSNC Nguyễn Công Minh Sơn, QNHT Thạnh Phước. Với 11 năm hình thành và phát triển, hiện HT có trên 100 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 40. Đa số tín hữu có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng yêu thương, hiệp nhất để gây dựng và phát triển HT giữa xã hội bị ảnh hưởng sâu đậm của ngoại giáo. Thay Đoàn, MS Ha Kar cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Thạnh Phước.

* Lúc 14:30, Đoàn đến thăm MSNC Phạm Khắc Lĩnh, QNHT Hậu Nghĩa. Trong 50 năm hình thành và phát triển, Hội Thánh Hậu Nghĩa đã mở 2 HN: Đức Hòa (nay đã lên Chi Hội, do MSNC Trần Hữu Phúc An đặc trách) và An Ninh Đông (do TĐ Cao Thái Mẫn đặc trách). Số tín hữu hiện có là 600, số nhóm hằng tuần khoảng 250; với đặc trưng đa sắc tộc. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Hậu Nghĩa và các HN.

* Lúc 16:10, Đoàn đến thăm MSNC Trần Hữu Phúc An tại CH Đức Hòa; tôi tớ Chúa đi vắng, có phu nhân MSNC Phúc An và Chấp sự HT tiếp Đoàn. Chi Hội Đức Hòa hiện có 70-80 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 50. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 18:20, Đoàn đến thăm MS Đặng Linh Khoa, QNHT Phước Lợi; tôi tớ Chúa bận lo lễ tang của tín hữu, có phu nhân của MS Khoa tiếp Đoàn. Hội Thánh tại đây được thành lập năm 1944; hiện có trên 500 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 300. MS Ha Kar thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong các tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, và Long An kết thúc tốt đẹp tại Phước Lợi, lúc 19:00. Cảm tạ Chúa.

 Tin từ HĐGP

Bài trướcĐồng Tháp: Hội Đồng Bồi Linh Giữa Mùa Nước Lũ  
Bài tiếp theoHãy Cầu Xin Đi –  19/9/2018