Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Hàm Ninh Tại Đảo Phú Quốc

2112

HTTLVN.ORG – Trong không khí se lạnh của những ngày chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Cứu Chúa Giê-xu Giáng sinh năm 2020, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tỉnh Kiên Giang càng vui mừng hơn khi có thêm một Hội Thánh mới được thành lập. Theo đó, ngày 08/12/2020, Chi Hội Tin Lành Phú Quốc đã tổ chức Lễ Công bố thành lập Điểm Nhóm Hàm Ninh, tại xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc. Như vậy, tính đến hiện tại, toàn tỉnh Kiên Giang đã có tổng cộng 18 Hội Thánh, trong đó có 14 Chi Hội, 1 Hội Nhánh và 3 Điểm Nhóm. Đây là niềm vui lớn Chúa ban không chỉ cho Hội Thánh Phú Quốc mà còn là niềm vui của toàn thể con dân Chúa trong tỉnh Kiên Giang.

Đến dự chương trình có Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Kiên Giang, các đầy tớ của Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, đại diện chính quyền các cấp của huyện Phú Quốc cùng đông đảo tôi con Chúa.

MS Nguyễn Hoàng Thiên tứ hướng dẫn chương trình

Mục sư Lê Hoàng Long nương trên Lời Chúa trong Giăng 6:16-21 để rao giảng cho Hội Thánh sứ điệp “Hướng Tới Mục Tiêu”, nhắc nhở con dân Chúa tiếp tục nỗ lực để phát triển Hội Thánh, làm tròn sứ mạng Chúa giao.

Ban hát HT Phú Quốc tôn vinh Chúa

Trình diện Ban Điều hành Điểm Nhóm Hàm Ninh. Điểm Nhóm hiện do MS Lê Hồng Anh, Quản nhiệm Chi Hội Phú Quốc, kiêm nhiệm

Đại diện chính quyền huyện Phú Quốc chúc mừng Hội Thánh

Buổi lễ kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

TTV. MS Trần Văn Võ
Hình ảnh: MS Lê Hồng Anh

SƠ LƯỢC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH HÀM NINH

Vào tháng 10 năm 2018, khi Mục sư Lê Hồng Anh về nhận nhiệm sở, Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc chỉ có khoảng 60-70 người nhóm lại hằng tuần, và trong Hội Thánh chỉ có hai ban ngành là Trung Lão và Thiếu Nhi. Vì là một Hội Thánh hải đảo xa xôi, không có điều kiện học tập lời Chúa nhiều, nên đời sống thuộc linh của các con cái Chúa còn non yếu, chưa được trưởng thành. Dẫu vậy, Mục Sư Quản nhiệm đã cậy ơn Chúa để giảng dạy lời Chúa cho các tín hữu, đồng thời khích lệ các con cái Chúa trong việc rao giảng Tin Lành và mở mang Hội Thánh mới tại Phú Quốc. Và một trong những nơi mà Mục sư Quản nhiệm quan tâm đó là khu vực Hàm Ninh. Lý do đó là: nơi đây tập trung nhiều tín hữu Tin Lành, các con cái Chúa có đời sống đức tin khá vững vàng so với các khu vực khác, và đặc biệt có những tín hữu kỳ cựu như gia đình ông Sơn Vàng, ông Trần Ngọc Châu, là những tín hữu đầu tiên của Hội Thánh Phú Quốc. 

Sau một thời gian tìm hiểu và làm việc với các tín hữu tại khu vực Hàm Ninh, cuối cùng Chúa đã dẫn dắt cho Mục sư và Ban Chấp sự tìm được một nơi để mở Điểm Nhóm mới. Khi MSQN đến gặp ông bà Sơn Vàng và trình bày về nhu cầu mở mang Hội Thánh, thì ông bà đã được Chúa cảm động và sẵn sàng cho Hội Thánh mượn căn nhà của mình để làm nơi mở Điểm Nhóm mới. Vào năm 1993, khi Kiến trúc sư Nguyễn Đình Phước đi ra thăm đảo Phú Quốc và làm chứng về Chúa, thì gia đình ông Sơn Vàng là một trong những người đầu tiên tiếp nhận Chúa. Ngay sau đó, MSQN và BCS Hội Thánh Tin Lành Phú Quốc đã họp và chọn ra Ban Điều hành của Điểm Nhóm Hàm Ninh, bao gồm:

  1. CS Trần Ngọc Châu – Trưởng Điểm Nhóm
  2. Ông Sơn Vàng – Phó Điểm Nhóm
  3. CS Châu Trinh – Thủ quỹ
  4. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết – Ủy viên 

Xin được nói thêm, ông Sơn Vàng là người đã làm chứng cho một người khác là ông Hoàng tin nhận Chúa. Sau đó, ông Hoàng đã làm chứng cho ông Trần Ngọc Châu tin Chúa. Hai ông Sơn Vàng và Trần Ngọc Châu lại cùng nhau hầu việc Chúa trong Ban Điều hành của Điểm Nhóm Tin Lành Hàm Ninh, thật cảm tạ ơn Chúa!

Vào tháng 11 năm 2019, MSQN đã làm đơn xin mở Điểm Nhóm Tin Lành Hàm Ninh và trình lên BTS TLH của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Đến tháng 12/2019, được Tổng Liên Hội chấp thuận, Hội Thánh Tin Lành Chi hội Phú Quốc, đã làm đơn xin mở Điểm Nhóm mới trình cho UBND xã Hàm Ninh. Dẫu vậy, vì một số trở ngại trong quá trình chuẩn bị hồ sơ và do nạn dịch Covid-19, nên việc này bị gián đoạn. 

Sau khi nạn dịch Covid-19 tạm lắng dịu, Hội Thánh tiếp tục tiến hành việc làm hồ sơ đăng ký mở Điểm Nhóm và trình cho chính quyền xã Hàm Ninh. Cảm tạ Chúa, vào ngày 16/10/2020, Hội Thánh Phú Quốc đã nhận được Giấy Chứng nhận Điểm Nhóm Tin Lành Hàm Ninh do UBND xã Hàm Ninh cấp. 

Ngày 8/12/2020, Lễ Cảm Tạ và Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Tin Lành Hàm Ninh được diễn ra trong sự vui mừng của con dân Chúa nơi đây.

Bài trướcThực Hành Điều Đã Nhận Được – 9/12/2020
Bài tiếp theoChuyện Các Nhà Thông Thái Nhìn Sao: Chiêm Tinh Học Có Phù Hợp Với Kinh Thánh?