Công Bố Thành Lập Chi Hội Hòa Xuân, Tỉnh Phú Yên

2265

HTTLVN.ORG – Chương trình Lễ Công bố thành lập Chi Hội Hòa Xuân, thôn Phú Khê 1, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên được diễn ra vào ngày 22/3/2019 tại nhà nguyện của Hội Thánh.

Mục sư Phạm Sính, Ủy viên Mục vụ tỉnh Phú Yên đến dự và làm chủ lễ. Tham dự chương trình còn có Ban Đại diện tỉnh Phú Yên cùng tôi con Chúa đến từ các Hội Thánh trong tỉnh, tổng cộng khoảng 150 người. Bên cạnh đó còn có đại diện các cấp chính quyền xã Hòa Xuân Đông và huyện Đông Hòa đến chúc mừng.

Ban hát Hội Thánh Hòa Xuân

Mục sư Phạm Sính rao giảng sứ điệp “Sốt Sắng Về Nhà Chúa” nương trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 2:13-22, kêu gọi tôi con Chúa trong Hội Thánh noi gương Chúa Giê-xu, có thói quen tập tành sự tin kính, sống đời sống nên thánh và sốt sắng thờ phượng, hầu việc Đức Chúa Trời.

Mục sư chủ lễ thực hiện các nghi thức công bố thành lập Chi Hội, đọc văn bản của Tổng Liên Hội và của UBND tỉnh Phú Yên, đọc và trao Giáo Vụ Lệnh cho Mục sư Võ Ngọc Sơn. Sau đó, Mục sư cầu nguyện cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự Chi Hội Hòa Xuân.

Đại diện chính quyền địa phương chúc mừng

Tri ân tôi con Chúa có công khó với Hội Thánh

Chi Hội Hòa Xuân hiện nay có 160 tín hữu, nhóm lại thường xuyên mỗi sáng Chúa nhật khoảng 70 người. Theo dòng lịch sử, năm 1934, cụ Nguyễn Hảo là người tin Chúa đầu tiên tại Hòa Xuân. Đến năm 1969, MS Đinh Thống và Giáo sĩ Tôn Thất Bình tiếp tục đem Tin Lành đến đây. Sau năm 1975, số tín hữu tại Hòa Xuân được khoảng 20 người, nhóm lại hàng tuần mỗi tối thứ Sáu.

Từ những năm 1990 – 2004 có TĐ Phạm Thanh Sơn và các TĐTN: Đinh Thuận, Huỳnh Văn Bình, Trần Văn Sơn đến chăm sóc và mở mang Hội Thánh Chúa tại Hòa Xuân.

Năm 2005, UBND xã Hòa Xuân Tây công nhận Điểm Nhóm. Trong thời gian này, Hội Thánh nhóm lại mỗi sáng Chúa nhật tại nhà riêng của TĐTN Huỳnh Văn Bình, thuộc thôn Thạch Chẩm, xã Hòa Xuân Tây. Cuối năm 2007, Hội Thánh mua một ngôi nhà cấp 4 tại thôn Phú Khê I, xã Hòa Xuân Đông để làm nơi nhóm mới.

Ngày 15/8/2010, Ban Trị Sự Tổng Liên Hội công nhận Hòa Xuân là Chi Hội tự dưỡng và bổ nhiệm TĐ Võ Ngọc Sơn về hầu việc Chúa. Ông được tấn phong Mục sư vào ngày 9/10/2018 tại nhà thờ Tin Lành Nha Trang.

Ngày 10/10/2017, Hội Thánh khởi công xây sửa nhà nguyện, và hoàn công vào ngày 18/12/2017.

Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh Phú Yên công nhận Chi Hội Tin Lành Hòa Xuân trực thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của MSNC MANG CHÌA
Bài tiếp theo200 người tin Chúa trong đêm truyền giảng nhân kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Sài Gòn