Chương Trình Truyền Giảng Tại Hội Thánh La Gi – Bình Thuận.

765

    HTTLVN.ORG – Tối ngày 15/5/2011 vào lúc 19 giờ 30 tại khuôn viên nhà thờ Tin Lành La Gi – Bình Thuận, đã diễn ra đêm ca nhạc thánh truyền giảng nhân Ngày hiếu kính cha mẹ. Chương trình do Đoàn Truyền giảng tỉnh Bình Thuận thực hiện, với sự tham dự của gần 200 thân hữu và hơn 300 tôi con Chúa. 


    Mở đầu bằng lời hoan nghinh chào mừng và giới thiệu chương trình của Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cũng là Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành La Gi – Mục sư Lê Khắc Hóa. Tiếp theo các vũ đoàn và ca đoàn đã làm sôi động khán đài bằng những lời ca và điệu múa rất tươi vui và đầy tính thuyết phục, các khán thính giả cũng đồng lòng hưởng ứng bằng những động tác vỗ tay và miệng hát theo khi những dòng chữ chạy rõ ràng trên màn chiếu Projector. Điều đặc biệt đã để lại trong lòng các thân hữu chính là vở kịch "Người con trai hoang đàng" được phóng tác theo ẩn dụ do Chúa Giê-xu kể trong Lu-ca 15; khi con quay về với lòng ăn năn cùng sự hổ thẹn, e dè, thì người cha đã giang cả hai tay chào đón và ôm con vào lòng…


    Sau lời kết luận và kêu gọi của MsNc Hồ Đắc Trí đã có 18 thân hữu đáp ứng, tiến lên phía trước để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa đời mình. 
   

    Một điều đặc biệt nữa cần nói ra để mọi người cảm tạ Chúa. Khi chúng tôi ra về mới biết trong  lúc chương trình đang diễn thì cách đó khoảng 4km trời có mưa, dù không lớn lắm nhưng cũng đủ cho mọi người không thể đứng ngoài trời và chương trình không thể tiếp diễn. Nhưng tạ ơn Chúa, ngay tại khuôn viên nhà thờ La Gi không hề có dấu hiệu gì của mưa gió cả. Sau khi mọi người, kể cả Đoàn Truyền giảng đã tháo dỡ sân khấu và ra về trong niềm tin yêu và vui vẻ lúc 10 giờ 30, một cơn mưa lớn đã trút xuống, tôi con Chúa tại La Gi không ngớt lời cảm tạ sự bảo vệ của Chúa. Ha-lê-lu-gia!


    
Một số hình ảnh ghi nhận được: 

 

1
Ms. Lê Khắc Hóa hoan nghinh chào mừng

 

2

3

4

Vũ đoàn, hát múa

 

5

7

7

Quang cảnh chung

 

8

9

 Kịch "con trai hoang đàng trở về"

 

11

Thân hữu tiếp nhận Chúa

 

TĐ. Phan Chu

TTV Bình Thuận

Bài trướcBài 148: Người Của Chúa
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tại HTTL Vĩnh Phước – Tp. Nha Trang.