Chương Trình Kinh Nguyện và Huấn Luyện Của Các Hội Thánh Thuộc Tỉnh Khánh Hòa.

848

   HTTLVN.ORG –  Từ nhiều năm nay, cứ mỗi Quý một lần Ban Đại diện TL Tỉnh Khánh Hòa, tổ chức một chương trình bồi linh và huấn luyện các kỷ năng hầu việc Chúa cho các Ms, Tđ và các chấp sự trong các Hội Thánh của tỉnh; qua đó có phương cách để hầu việc Chúa tốt hơn.

   Chương trình kinh nguyện đầu năm nay được tổ chức hai ngày 23 và 24/03/2011 tại cơ sở Cơ Đốc Giáo dục Tin Lành tỉnh Khánh hòa, số 32 Lê Thành Phương thành phố Nha Trang.

 

   Chủ đề chung của hai ngày kinh nguyện là “Những nguyên tắc phục vụ Chúa”. Ngoài hai diễn giả chính là Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – phó Tổng Thủ quỹ TLH chuyên trách CĐGD và Mục sư Nguyễn Lâm Hương, còn có sự hiện diện của Mục sư Lưu Văn Giáo – Chủ tịch HĐGP, Mục sư Phan Văn Cử – UV TLH, nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu – UV Tổng Liên Hội, chuyên trách Ủy Ban Phụ nữ và quý Mục sư trong BĐD TL Tỉnh Khánh hòa.

 

   Chương trình I: Từ 8g30- 10g30 sau phần hướng dẫn thờ phượng Chúa của Mục sư Hoàng Nhị Công, Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận đã dùng lời Chúa trong Mác 6: 34-44 để bồi linh và nhắc nhở tôi con Chúa, mong muốn qua phân đoạn Kinh Thánh này tôi con Chúa nắm bắt một số nguyên tắc căn bản để phục vụ Chúa hiệu quả:

 

    I.   Nguyên tắc yêu thương (C.34): “ Ngài động lòng thương xót”.

    II.  Nguyên tắc trách nhiệm (C.37): “ Chính các ngươi phải cho họ ăn”.

    III. Nguyên tắc dâng hiến ( C 38; Giăng 6: 9): “ có 5 bánh và 2 cá”.

    IV. Nguyên tắc trật tự (C.40): “ chúng ngồi xuống thành từng hàng”.

    V.  Nguyên tắc cầu nguyện ( C41): “ Đức Chúa Giê-xu… ngước mắt lên trời tạ ơn”.

 

   Tạ ơn Chúa qua sứ điệp khá rõ ràng, mạch lạc, súc tích của đầy tớ Chúa, tôi con Chúa đã hiểu rỏ vấn đề khi hầu việc Chúa phải có những nguyên tắc nhất định, để công việc nhà Chúa được trôi chảy, kết quả như lời Chúa đã chép: “ai nấy ăn no nê… và còn dư nữa”. Sau phần cầu nguyện đáp ứng của cô Truyền đạo Trần Thị Liễu, các đại biểu bước vào giờ giải lao.

 

   Chương trình II:  Đây là chương trình chính của thời gian còn lại, Ms Nguyễn Lâm Hương đã giải thích cặn kẻ về Hiến chương, Nội quy, Giáo luật, Kỷ luật, Giáo nghi kể cả các quy định mới ban hành của TLH hầu cho công tác điều hành của các đầy tớ Chúa và các chấp sự được tốt đẹp.

 

   Tạ ơn Chúa qua 2 ngày học hỏi, thảo luận các tôi con Chúa nhận được nhiều phước hạnh qua lời Ngài và những kỹ năng từ các đầy tớ Ngài truyền đạt. Mọi người hứa nguyện sẽ trở về Hội Thánh địa phương tích cực hầu việc Chúa tốt hơn.

 

   Xin cầu nguyện để: – Các đầy tớ Chúa có ơn, có sức trong sự hầu việc Chúa, nhất là các vị trong BTS TLH. – Các chương trình bồi linh, thông công của tỉnh ngày càng được triển khai nhiều hơn, qua đó danh Chúa được vinh hiển.

 

  Vài hình ảnh được ghi nhận trong 2 ngày kinh nguyện:

 

1

Cơ sở CĐGD Tỉnh Khánh hòa

 

2

Ms Hoàng Nhị Công hướng dẫn thờ phượng

 

3

Chấp sự các Hội thánh Khánh sơn,Khánh vĩnh tôn vinh Chúa

 

4

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận Phó TTQ TLH.UV CĐGD giảng lời Chúa

 

5

Cầu nguỵên đáp ứng

 

6

Giờ giải lao

 

7

Giờ học do Mục sư Nguyễn Lâm Hương hướng dẫn

 

8

Ăn trưa

 

8

Tâm tình, trao đổi kinh nghiệm trong chức vụ

 

9

Quà Lưu niệm cho Ms Gs Nguyễn Lâm Hương

 

10

Mục sư Phan Văn Cử UV Mục vụ Tỉnh cầu nguyện kết thúc

 

11

Chụp hình lưu niệm trước lúc chia tay

 

12

Chia tay trong phước hạnh hẹn gặp lại

 

 

MSNC. Lê Tấn Cam

TTV. Tỉnh Khánh hòa


Bài trướcBài 83: Tâm Hồn Sầu Não Và Bối Rối
Bài tiếp theoChương Trình Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Ninh Thuận