Chương Trình Hiệp Nguyện Khu Vực TP. Đà Nẵng – Huế.

830

HTTLVN.ORG – Chúa Nhật ngày 02/12/2012, Ban Hiệp nguyên Tin Lành thành phố Đà Nẵng gồm các Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền đạo, quý Quả phụ Mục sư và Hội Thánh Huế, đã cùng nhau về hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Nam Ô.

 

Đến dự có Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Uỷ Viên Tổng Liên Hội, Mục sư Mã Phúc Hiệp, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Mục sư Lê Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội Đồng Giáo Phẩm và phu nhân, cùng 60 quý đầy tớ Chúa và Ban Chấp sự Hội Thánh Nam Ô.

 


Quang cảnh buổi hiệp nguyện

 

 

Hướng dẫn chương trình hiệp nguyện, Truyền Đạo Trần Văn Hoàng – Quản nhiệm Chi Hội Nam Ô. Ông có lời chào mừng trong niềm vui hân hoan khi được đón tiếp Quý đầy tớ Chúa về hiệp nguyện.



 Truyền đạo Trần văn Hoàng, hướng dẫn chương trình

 

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp, cầu nguyện dâng chương trình lên Chúa, Mục sư Dương Quang Hoà, Uỷ viên ban Đại diện trình bày và thông báo những vấn đề sinh hoạt chung của Ban Đại diện và các Hội Thánh.


Mục sư Mã Phúc Hiệp, cầu nguyện

 

 

Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, Uỷ Viên Tổng Liên Hội, trình bày những vấn đề cơ bản quan trọng trong việc thống nhất Giáo Hội hai miền Nam – Bắc, thông báo về các văn bản của Tổng Liên Hội và Ban Tôn giáo.



Mục sư Nguyễn Xuân Sanh, thông báo một số vấn đề cầu nguyện

 

 

Mục sư Lê Văn Thiện, chia sẻ và làm chứng những công việc hầu việc Chúa, và giảng Lời Chúa dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ13:1-9 và 18-23. Bài học sâu sắc về Người Gieo Giống và Hạt Giống, không chỉ dành riêng cho những người mới Tin Chúa, song cho mọi người… Mục sư Dương Quang Hoà đã cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 


Mục sư Lê văn Thiện, giảng Lời Chúa

 

 


 Mục sư Dương quang Hòa, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 

 

Các Hội Thánh trình bày những nét chung về sinh hoạt thuộc linh, nhất là công tác truyền giảng, và chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu Giáng sinh 2012.

 

Những vấn đề cầu thay của các Hội Thánh trong buổi hiệp nguyện

 

– Chi Hội Nam Ô: Hội Thánh phát triển trong tinh thần yêu thương, hiệp một, sinh hoạt thuộc linh ổn định. Hiện thờ nằm trong khu vực giải toả, xin Chúa mở đường trong tương lai có đất và kinh phí xây dựng nhà thờ mới. Các chương trình truyền giảng sâu rộng nhân mùa giáng sinh tại Nam Ô tối 16/12, và Điểm Nhóm Trường Định vào chiều 25/12 qua đó có nhiều người đến nghe Tin lành và tin nhận Chúa.

 

– Chi Hội An Trung: Sinh hoạt ổn định, có 2 người tin Chúa trong tháng. Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng Giáng sinh tối 20/12, và cầu nguyện cho Mục sư Trần Hữu Phước sớm bình phục.

 

– Chi Hội An Hải: Tạ ơn Chúa, đã giải quyết xong kinh phí tồn đọng trong ciệc xây cất cơ sở Cơ Đốc giáo Dục của Hội Thánh, hiện đang tiến hành làm đơn lên các cấp Chính quyền mở Điểm Nhóm tại phường Ngũ Hành Sơn.

 

– Chi Hội Cẩm Nê: Trong tháng có 2 người tin Chúa, xin cầu nguyện để Chúa thăm viếng trên Hội Thánh, qua đó có nhiều người đến nghe giảng Tin Lành và tin nhận Chúa, nhất là trong Lễ mừng Chúa Giáng sinh. Đang tiến hành việc chuyển đổi đất để xây dựng nhà thờ.

 

– Chi Hội Đà Nẵng: Mọi sinh hoạt ổn định, nhiều người trở lại tin nhận Chúa trong các chương trình hàng tuần. Xin Chúa cho việc chăm sóc để các tân tín hữu được đứng vững, cầu nguyên cho truyền giảng mùa Giáng sinh vào ngày 16/12 và tại Điểm Nhóm Hoà Thọ ngày 12/12. Cầu nguyện cho việc mua đất xây dựng nhà Chúa tại Điểm Nhóm Hoà Thọ và việc xây dựng cơ sở Cơ Đốc Giáo Dục.


– Chi Hội Hải Châu: Trong tháng có 05 người tin Chúa, Xin cầu nguyện để Chúa cảm động Chính quyền trả lại ngôi trường phía sau nhà thờ, để Hội Thánh có chỗ sinh hoạt cho các ban ngành.

 

– Chi Hội Hòa Khánh: Hội Thánh đang phấn hưng, phát triển đặc biệt là công tác truyền giảng, trong tháng có 02 người tin Chúa. Xin cầu nguyện cho công tác truyền giảng của Hội Thánh nhân Lễ mừng Chúa Giáng sinh ngày 23/12, và cộng tác tại tỉnh Quảng Nam cùng với các HT Tiên Thọ ngày 09/12, HT Phú lãnh ngày 16/12, HT Phong Thử ngày 25/12.

 

– Chi Hội Hoà Cường: Có 05 người tin Chúa trong tháng, mọi sinh hoạt đều ổn định và vui vẻ. Xin cầu nguyện cho việc mở rộng nhà Chúa để đáp ứng cho sự phát triển Hội Thánh.

 

– Chi Hội Hoà Mỹ: Trong tháng tinh thần dâng hiến được Chúa thăm viếng, các con cái Chúa dâng hiến cho việc xây dựng Thánh Kinh Thần Học Viện theo lời kêu gọi của Ms Tôn Thất Bình số tiền lên đến 140 Triệu đồng. Xin cầu nguyện cho các chương trình truyền giảng nhân mùa Giáng sinh và hướng đến kỷ niệm 60 năm Thành lập Hội Thánh. cầu nguyện thêm cho Mục sư trí sự Phan Phụng Phục, sau những ngày dài nằm trên giường bệnh, nay Chúa cho được đến nhà thờ để thờ phượng Chúa.

 

– Chi Hội Tân An: Mọi sinh hoạt của HT ổn định, có 18 người tin Chúa. Cầu nguyện cho Hội đồng thường niên Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2013-2014 tổ chức vào ngày 20/01/2013. Cầu nguyện cho Hội Nhánh Phú Lộc đang trình đơn đăng ký sinh hoạt sớm được chấp thuận. Trong tháng 12/2012 có 11 tân tín hữu nhận Thánh Lễ Báp-tem.

 

– Chi Hội Trung Lập: Chương trình truyền giảng trong tháng thu hút được người đến nghe Tin Lành, có 01 người tin Chúa. Cầu nguyện xin Chúa phấn hưng trong Hội Thánh nhiều con cái Chúa sâu nhiệm trong lời Chúa và đổi mới trong đời sống hầu góp phần trong công tác chứng đạo cá nhân. Cầu nguyện cho việc tiến hành xin giấy phép sinh hoạt tại Điểm Nhóm Hoà Quý. Cầu nguyện cháu Thiên Bảo, con trai của Truyền đạo Quản nhiệm bị điếc sâu và không nói được.

 

– Chi Hội Trần cao Vân: Sinh hoạt có phần khởi sắc, các chi phái nhóm lại thường xuyên, truyền giảng trong tháng có 11 người tin Chúa. Cầu nguyện cho xon cái Chúa hiệp một tình yêu để phấn hưng Hội Thánh. Cầu nguyện cho 02 chương trình truyền giảng Nữ giới ngày 20/12 và truyền giảng đặc biệt 16/12/2012.

 

– Chi Hội Tiên Sa: Sinh hoạt của Hội Thánh ổn định và kiện toàn. Xin Chúa tiếp trợ tài chính để chi dùng trong Lễ Giáng sinh, Hội Thánh đang có kế hoạch “5 bánh và 2 cá”. Xin Chúa cho sớm có đất để xây dựng nhà thờ và cho đời sống tâm linh của các tín hữu được tăng trưởng, cầu nguyện để Chúa bảo vệ, giữ gìn Hội Thánh trong bình yên.

 

– Chi Hội Huế: Sinh hoạt của Hội Thánh được ổn định, số người nhóm lại ngày càng đông hơn, công việc sửa chữa nhà Chúa gần hoàn thành. Xin cầu nguyện cho chương trình truyền giảng vào ngày 16/12/2012. Tổng kinh phí tu sửa lên đến 1tỷ 2, hiện còn thiếu 350 triệu cho một số hạng mục.

 

Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Lăng Cô sớm được phục hồi và phát triển, các nhóm tín hữu ở rải rác trong tỉnh được mạnh mẽ thêm lên. cầu nguyện cho ông bà MsTs Hoàng Ngọc Quang đang đau yếu.

 

– Ngoài ra Ban hiệp nguyện còn cầu nguyện cho các Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư, Truyền đạo.

 

 


 Cầu nguyện cho các Hội Thánh

 

 

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong ơn Chúa, trong sự thoả lòng của các tôi con Chúa. Ms Nguyễn Xuân Sanh cầu nguyện chúc phước cho HT.  

 

 

TTV. Nguyễn Hoàng

Bài trướcBài thứ 330: Quyền Năng Sáng Tạo
Bài tiếp theoUBCĐGD: Giới Thiệu Lịch 2013.