Chương Trình Bồi Linh, Hiệp Nguyện Tỉnh Khánh Hòa và Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Vạn Ninh.

668

    HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 22/6/2011 tại HTTL Chi Hội Vạn Ninh đã tổ chức chương trình hiệp nguyện, bồi linh hằng tháng của Mục sư, Mục sư nhiệm chức, Truyền Đạo và quý Chấp sự các Hội Thánh tỉnh Khánh Hòa với hơn 120 tôi con Chúa gần xa tham dự. 

 

Chương trình Bồi linh, Hiệp nguyện

 

2

Quang cảnh giờ hiệp nguyện – bồi linh

    Hướng dẫn thờ phượng: TĐ. Ông Văn Hoài Nam.

    Bồi linh: Mục sư Nguyễn Hữu Bình, TTQ/TLH/HTTLVN (MN). Diễn giả đã giảng luận lời Chúa trong thư Giu-đe: 17-22 đề tài: “Nền Tảng Xây Dựng Vững Chắc” để giúp con dân Chúa phải biết:

        1. Kiên lập trên đức tin rất Thánh.

        2. Xây dựng nếp sống cầu nguyện trong quyền năng Đức Thánh Linh.

        3. Giữ mình trong sự yêu thương của Đức Chúa Trời.

 

1

Mục sư Nguyễn Hữu Bình giảng Lời Chúa

 

    Sau khi cầu nguyện cho sứ điệp bồi linh, tiếp theo là lời cảm tạ, thông báo, cầu thay cho nhu cầu của các Hội Thánh trong tỉnh Khánh Hòa.

 

    Buổi hiệp nguyện được kết thúc thật phước hạnh sau lời cầu nguyện chúc phước của Ms Phan Văn Cử – UV/TLH.

 

 

Lễ khởi công xây dựng nhà thờ

 

 3

Quang cảnh buổi Lễ khởi công

 

    Lễ khởi công xây dựng nhà thờ Vạn Ninh một cách trọng thể, đầy ơn phước Chúa cũng đã được tiến hành sau đó.

    Chủ lễ: Ms Phan Văn Cử – UV/TLH/ HTTLVN (MN)

 

    Hướng dẫn chương trình: MsNc Lê Văn Lực – cũng là quản nhiệm Hội Thánh đã có lời hoan nghênh chào mừng quan khách.

 

    Trưởng Ban Xây dựng của Hội Thánh đã nêu các lý do khiến Hội Thánh đồng lòng khởi công xây dựng ngôi nhà thờ mới:

 

        1)  Nhà thờ Tin Lành Vạn Ninh đã được hình thành và xây dựng từ năm 1967, trải qua 44 năm sau nhiều lần cải tạo, tu sữa hiện nay nhà thờ đã xuống cấp, phần móng có nhiều vết nứt, rạn kéo dài ở phía hai bên hông nhà thờ.

        2)  Chúa  cho Hội thánh gần đây có nhiều người tin Chúa, vì vậy nhu cầu cần có đủ chỗ cho sự nhóm lại được trang nghiêm và đáp ứng được nhu cầu cho con dân Chúa thờ phượng.

        3)  Khu vực các Hội thánh ở phía Bắc tỉnh Khánh Hoà, thiết tưởng cũng cần có thêm được một đền thờ Chúa đủ sức để tổ chức cho các HT trong tỉnh Khánh Hòa thông công, tổ chức các buổi truyền giảng, hiệp nguyện, bồi linh…

        4) Trước những phát triển của kiến trúc, xây dựng tại địa phương, nhà thờ của Chúa đã trở nên thấp trũng và xưa cũ so với tổng thể quan cảnh. Nhà thờ của Chúa cần phải trở nên một điểm nhấn kể cả về kiến trúc lẫn thẩm mỹ để tạo được sự thu hút tầm nhìn của mọi người và khẳng định vị trí của Hội Thánh Đức Chúa Trời giữa xã hội.

 

    Mục sư chủ lễ có sứ điệp khởi công xây dựng với đề tài: “Nền Tảng Của Hội Thánh” dựa vào Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16: 13-19

 

        1. Hội Thánh phải được xây dựng trên chính Chúa Giê-xu Đấng hằng sống.

        2. Hội Thánh phải được xây dưng trên chính  tình yêu của Chúa.

        3. Hội Thánh phải được xây dựng bằng  uy quyền của Đức Chúa Trời trên Hội Thánh.

 

 4

Chủ lễ Mục sư Phan Van Cử, giảng Lời Chúa

 

    Sứ điệp giục giã tôi con Chúa hôm nay phải sống mạnh mẽ, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh rao truyền phúc âm cho nhiều người được cứu rỗi.

 

    Công trình xây dựng nhà thờ mới được dự trù với kinh phí: 4 tỉ đồng. Con cái Chúa tại Vạn Ninh đã dâng hiến được 2,3 tỉ, số còn lại đang từng bước tiếp tục đóng góp và mong đợi sự trợ giúp từ tôi con Chúa khắp nơi.

 

    Kính mong quý tôi con Chúa khắp nơi nhớ đến Hội Thánh Vạn Ninh để cầu nguyện và dâng hiến tài chánh, hầu cho Nhà thờ sớm hoàn tất để cung hiến trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và sự vui mừng của con dân Chúa.

 

 5

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, cầu nguyện cho Lễ khởi công xây dựng

 

5

Mục sư Lưu Văn Giáo cầu nguyện cho Ban Xây dựng của Hội Thánh

 

 

TTV. Khánh Hòa

Tđ. Nguyễn Đức Dũng.

 

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Kiên Giang.
Bài tiếp theoBài 184: Liêm Chính Được Nâng Cao