Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Kiên Giang

6151

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 4/9/2017, tại nhà thờ Tin Lành Đá Nổi đã diễn ra Hội đồng bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2018 – 2019.

Hiện diện có Mục sư Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội, Chủ tọa Hội đồng; Ban Đại diện cùng toàn thể giáo phẩm và đại biểu các Hội Thánh trong tỉnh. Số lượng khoảng 50 người. Đại biểu chính thức có 32 người (13 đại biểu giáo phẩm và 19 đại biểu tín hữu).

Mục sư Huỳnh Phi Toàn hướng dẫn chương trình. Mục sư Nguyễn Hữu Dũng cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa. Mục sư Lê Hoàng Long đã giảng Lời Chúa với đề tài: “Phục vụ theo gương Chúa Giê-xu” trên nền tảng Kinh Thánh Giăng 13:1-20 để nhắc nhở Hội Thánh, đặc biệt là những lãnh đạo Hội Thánh cần có những đức tính giống Chúa Giê-xu khi hầu việc Ngài. Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Lê Hoàng Long – Chủ tọa Hội đồng – trình bày những văn bản liên quan đến việc bầu cử và tiến hành bầu chọn những nhân sự phục vụ cho Hội đồng. Mục sư Nguyễn Bình Tín thay cho Ban Đại diện trình bày sơ lược công việc trong nhiệm kỳ vừa qua. Ban soát sổ báo cáo kết quả soát sổ Ban Đại diện.

Hội đồng đã tiến hành bầu cử kết quả như sau:

Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Bình Tín (tái đắc cử)

Ủy viên: Mục sư Nguyễn Hữu Dũng (tái đắc cử), Mục sư Huỳnh Phi Toàn (tái đắc cử)

Tân Ban Đại diện trình diện trước Hội đồng và Chủ tọa hội đồng có lời cầu nguyện đặc biệt cho Ban Đại diện trong nhiệm kỳ mới. Thư ký Hội đồng đọc biên bản và Hội đồng đã nhất trí thông qua.

Chương trình kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

TTV. Mục sư Huỳnh Phi Toàn


Quang cảnh chương trình


Mục sư Huỳnh Phi Toàn hướng dẫn chương trình


Mục sư Nguyễn Hữu Dũng cầu nguyện khai lễ


Mục sư Lê Hoàng Long giảng Lời Chúa


Mục sư Nguyễn Bình Tín sơ lược hoạt động của Ban Đại diện


Hội đồng bầu cử


Tân Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang

Bài trướcTrại Thông Công Thanh Niên Tin Lành Tỉnh Quảng Nam 2017
Bài tiếp theoBầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bến Tre Nhiệm Kỳ 2018 – 2019