CHƯƠNG 13 – THỜI THANH TRÁNG
YOUNG ADULT
(phần 4)
3.Sự thân mật.
Không ai hoàn toàn độc lập và hoàn toàn tự do đối với những người khác. Người trưởng thành tìm cách phát triển một sự phụ thuộc lẫn nhau lành mạnh. Tự tin về những khả năng của họ, và cho phép chính mình cần những người khác.
Theo như nhà tâm thần học Erik Erikson, nhu cầu lớn nhất ở thời người thanh tráng là nhu cầu cho sự thân mật; điều này là khả năng cam kết chính mình để củng cố những sự liên kết và những mối quan hệ, và để phát triển sức mạnh đạo đức kết hợp với nhau bởi những cam kết như thế, mặc dầu có thể cần phải có những sự hy sinh và những thỏa hiệp có ý nghĩa.
Những người mà mỗi người có trong cuộc sống có thể được phân chia làm ba nhóm: -Những người quen biết bình thường.
-Những người bạn gần gũi. Họ là những người quan tâm lẫn nhau, cùng nhau sử dụng thời gian, và có những quan điểm tương tự.
-Những người thân thiết, tất cả đều có những đặc điểm như những người bạn, và họ quan tâm nhau và chia sẻ những tranh chiến cá nhân. Những người bạn thân thiết hiểu nhau và kinh nghiệm được sự gần gũi, sự chấp nhận nhau, sự trung thành, dễ thương tổn, trách nhiệm phải giải thích, thông cảm, và tình yêu thương nhau trong tình bằng hữu.
Trong hôn nhân, sự thân mật bao gồm việc chăn gối, thế nhưng không nên giả sử rằng tất cả các sự thân mật đều liên quan đến tình dục. Đa-vít và Giô-na-than, Ru-tơ và Na-ô-mi, Phao-lô và Ti-mô-thê… đều không có các mối quan hệ thân mật tình dục. Các mối quan hệ như thế là hiếm có, bởi vì chúng đòi hỏi một mức độ của sự cam kết đối với những người khác.
Thường hơn trong các mối quan hệ có sự cạnh tranh, ích kỷ, tìm kiếm địa vị riêng cho mình, tránh đi các mối quan hệ bạn bè, một kết quả đó là cô đơn và cảm giác cô độc. Erikson viết, khi những một người thất bại phát triển sự thân mật, thì tương lai sẽ khó khăn hơn bởi vì người ta cảm thấy cô độc và có khoảng cách với những người khác.
4.Sự hướng dẫn.
Theo nghiên cứu của Đại học Yale ở Mỹ, nhiều người đàn ông tuổi thanh tráng có những hoài bão về loại cuộc sống mà họ muốn hướng tới; điều ước mong này là một hình ảnh tưởng tượng về cuộc sống. Đầu tiên, hoài bão chỉ là mơ hồ và không thực tế, thế nhưng khi người ấy có tuổi hơn, hoài bão trở nên rõ ràng và hiện thực hơn. Trong những tình huống cuộc sống và những áp lực của cha mẹ hoặc bạn bè can thiệp vào, những hoài bão cũng có thể tạo ra sự hưng phấn, sức sống, và mục đích cuộc sống, và cũng giúp người trẻ tuổi trả lời được câu hỏi: Tôi sẽ đi đâu? Nghiên cứu về những người xây dựng cuộc đời của họ xung quanh một hoài bão trong thời đầu của tuổi người lớn, đã cho rằng họ có một cơ hội tốt hơn đối với việc hoàn thành ước muốn cá nhân, mặc dầu có thể có những lần tranh đấu trong sự duy trì lời cam kết và làm việc hướng tới hoàn thành giấc mơ ấy. Khi không có hoài bão, người ta có thể bị trôi dạt và khó định hướng cho cuộc sống chính họ.
Thường thì những điều mơ ước đều có hình dạng riêng của chúng, chúng được phân loại, và làm cho có sức sống bởi một mối quan hệ với một người tư vấn đầy kinh nghiệm. Người tư vấn đầy kinh nghiệm này có thể là một giáo viên, một người mẫu mực, một người đưa ra lời khuyên, một người hướng dẫn, một người tài trợ, hoặc một người tuân theo kỷ luật, một người được gọi là môn-đồ của Chúa Jêsus. Một vài người trẻ tuổi có những người tư vấn đầy kinh nghiệm mà họ kính trọng, khâm phục, và tìm cách để noi gương họ cách tích cực. Một cách hiệu quả hơn là có một mối quan hệ chăm sóc lẫn nhau giữa hai người lớn trong thời gian dài; người lớn hơn hướng dẫn người trẻ, cho tới khi người trẻ ấy có thể tự đứng một mình.
Ngày nay, trong hầu hết các xã hội, những người lớn trẻ hiếm khi được xem như là những người lớn đủ-lông-đủ-cánh cho tới khi họ có được công việc và lập gia đình. Không giống như các thế hệ trước, nhiều người lập gia đình muộn hơn và họ trì hoãn việc sinh nở cho tới khi công việc của họ thành công theo một chừng mực nào đó. Những thách thức về tài năng, sự độc lập, sự thân mật, và sự hướng dẫn, có thể là nguyên nhân của các vấn đề. Khi những người tư vấn hiểu được những thách thức mà những người trẻ đối diện, tốt hơn là chúng ta có thể đưa ra sự hướng dẫn và sự giúp đỡ mà người ta cần đến trong suốt giai đoạn thanh tráng của cuộc đời.
(còn tiếp)
Hồ Kim Quốc dịch
Trịnh Phan hiệu đính