Chi Hội Tân Hòa, Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Được Cấp Đất Xây Dựng Nhà Thờ.

752
     HTTLVN.ORG – Ngày 12/01/2011 UBND tỉnh Đăk Lăk đã có chủ trương giao đất cho CHTL Tân Hòa, số lượng 1000m2 (đất được giao vốn là phần đất có diện tích 1500M2 và cơ sở cũ của Hội Thánh Tình Thương trước năm 1975, đã bị trưng dụng sau năm 1977),  thuộc phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.

 

     Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhậm lời cầu nguyện của tôi con Chúa nơi đây suốt nhiều năm nay. Hội Thánh đã gửi đơn kiến nghị từ năm 2008 và nay được Chính quyền chấp thuận. Dù chưa nhận được Giấy Chứng nhận QSDĐ đứng tên Chi Hội, nhưng đây là cơ sở để HT có giấy chủ quyền và tiến tới xây dựng cơ sở nhà Chúa.

 

     Chi Hội Tân Hòa  được thành lập năm 1965 (46 năm). Chi Hội hiện có 55 gia đình tín hữu với 285 khẩu, Quản nhiệm là MS Mai Hải (Mục sư Mai Hải sinh năm 1934, ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng gánh vác trách nhiệm quản nhiệm HT).

 

     Đây là một tín hiệu vui không những cho tôi con Chúa tại Tân Hòa, mà còn là niềm hy vọng cho các Chi Hội địa phương chưa có cơ sở thờ tự sẽ được Chính quyền quan tâm, giúp đỡ.  

 

     Một số hình ảnh ghi nhận:

 

1

Chủ trương giao đất

 

2

Phần đất được cấp (1000m2)

 

3

Nhà riêng của Mục sư Quản nhiệm và cũng là nhà nguyện hiện tại

 

Ông bà Mục sư Mai Hải

 

 

     MSNC Phạm Văn Tính, tư liệu được cung cấp bởi  MS Mai Hải. 

Bài trướcBài 47: Tha Thứ Để Được Tha Thứ
Bài tiếp theoBài 48: Từ Bỏ Mình