Cần Thơ: Hội Thảo Truyền Giáo Về Việc Thực Thi Đại Mạng Lệnh

1014

HTTLVN.ORGSáng ngày 15/9/2022, tại nhà thờ Tin Lành Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội tổ chức khóa huấn luyện, hội thảo về công tác truyền giáo cho 70 học viên là Giáo phẩm, Chấp sự, nhân sự phụ trách truyền giảng thuộc 8 Hội Thánh trong khu vực TP. Cần Thơ.

Quang cảnh chương trình

Mục sư Võ Thanh Phán chào mừng; Mục sư Châu Tử Tôn cầu nguyện cho chương trình 

Thành phần Ban giảng huấn bao gồm các Mục sư trong Ủy Ban Truyền giáo Tổng Liên Hội gồm có: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Tổng Thủ quỹ, Chuyên trách Ủy ban; Mục sư Đỗ Việt Hùng, Phó ban; Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh và Mục sư Trương Huỳnh Việt Linh, thành viên Ủy ban.

Buổi sáng, Mục sư Đỗ Việt Hùng triển khai loạt bài học “Đại mạng lệnh là gì?” “Nền tảng Kinh Thánh về Đại mạng lệnh”. Sau đó Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh hướng dẫn bài học “6 nội dung tối quan trọng trong Đại mạng lệnh”.

Diễn giả, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc, Chuyên trách Ủy ban Truyền giáo TLH

Mục sư Đỗ Việt Hùng và Mục sư Nguyễn Xuân Vịnh huấn luyện

Buổi chiều, Mục sư Nguyễn Văn Ngọc giảng dạy nội dung bài học “Để thực thi Đại mạng lệnh tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam”. Mục sư tổng kết, giải đáp thắc mắc và đưa ra 2 vấn đề để các học viên cùng thảo luận:

  1. Hội Thánh địa phương có thực thi đại mạng lệnh của Chúa không? Nhận định thực hiện bao nhiêu %?
  2. Trở ngại thực hiện Đại mạng lệnh của Hội Thánh là gì? Làm sao để khắc phục trở ngại đó?

Tạ ơn Chúa, 70 học viên tham dự đều trung tín tham dự suốt khóa học và đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hỗ trợ cho công tác Truyền giáo tại Hội Thánh địa phương. Mục sư Nguyễn Văn Ngọc nhấn mạnh đến mục đích khóa hội thảo: “Mong muốn trang bị cho Ban Truyền giảng các các Hội Thánh TP. Cần Thơ kỹ năng hầu việc Chúa trong mọi công tác truyền giảng để mang lại kết quả cho Hội Thánh qua công tác truyền giảng, cá nhân chứng đạo”. Mục sư khích lệ, kêu gọi các học viên khi trở về Hội Thánh địa phương, áp dụng những gì đã học được chung tay góp phần gây dựng sự phát triển Hội Thánh, mạnh mẽ ra đi với năng quyền của Chúa, thường xuyên truyền giảng Tin Lành mọi lúc mọi nơi qua mục vụ truyền giáo.

Mục sư Phạm Duy Thọ thay cho Ban Đại diện bày tỏ lòng tri ân đến diễn giả, tôi con Chúa tham dự và có quà lưu niệm cho Ban giảng huấn. Chương trình được khép lại lúc 16 giờ 15 cùng ngày sau lời cầu nguyện tạ ơn Chúa kết thúc khóa học của Mục sư Đỗ Việt Hùng. Mọi người chia tay trong vui vẻ, thỏa lòng và hẹn nhau những lần hội thảo kế tiếp.

Hình lưu niệm chương trình

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcBình Định: Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện & Huấn Luyện, Bồi Dưỡng Chấp Sự
Bài tiếp theoỦy ban Kiến Thiết TLH: Thông Báo Tuyển Dụng