Cần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 8/2019

1301

HTTLVN.ORG – Chương trình hiệp nguyện Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và Chấp sự của các Hội Thánh khu vực thành phố Cần Thơ đã được Ban Đại diện tổ chức tại Hội Thánh Cái Răng vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/8/2019.

Mục sư Phạm Duy Thọ – Ủy viên Ban Đại diện, Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng chào mừng và cầu nguyện dâng buổi hiệp nguyện lên cho Đức Chúa Trời cai trị.

Mục sư Nhiệm chức Nguyễn Minh Nhựt – Phụ tá Quản nhiệm Hội Thánh Cái Răng giảng Lời Chúa đề tài: “Hiệp một trong sự phục vụ”, Kinh Thánh nền tảng Mác 2:5

MS Lê Hoàng Long – Ủy viên Tổng Liên Hội, Quản nhiệm Hội Thánh Cần Thơ triển khai công việc Chúa từ Tổng Liên Hội để tôi con Chúa các Hội Thánh cầu nguyện và thực hiện 

Dựa vào định hướng phát triển Hội Thánh từ Tổng Liên Hội, Ban Đại diện và 08 Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ nêu lên, MS Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện tổng kết và kêu gọi tôi con Chúa cầu nguyện cho các vấn đề sau:

  • Trong tháng 7/2019 đã có 44 thân hữu cầu nguyện tin Chúa qua công tác truyền giảng và cá nhân chứng đạo của các Hội Thánh trong thành phố cần Thơ thực hiện.
  • Ban Đại diện tổ chức khóa bồi dưỡng chức vụ cho Giáo phẩm, Chấp sự, Nhân sự khu vực thành phố Cần Thơ vào 2 ngày 15-16/8 tại Hội Thánh Cần Thơ.
  • Chương trình học Thánh Kinh Căn Bản dài hạn cho con cái Chúa thuộc các Hội Thánh trong thành phố Cần Thơ duy trì hằng tháng trong ơn Chúa; môn học “Lẽ Mầu Nhiệm Của Sự Cứu Rỗi” sẽ được tổng kết và thi vào lúc 19 giờ ngày 17/8.
  • Chương trình hội thào chuyên đề “Tiền hôn nhân” được diễn ra vào ngày 02/9 tại Hội Thánh Cái Răng.
  • Hội đồng bầu tân Ban Đại diện vào ngày 10/9/2019.
  • Cầu nguyện cho sự sinh hoạt 08 Hội Thánh khu vực Cần Thơ được ồn định, phát triển.

–       Hội Thánh An Phú: Xin Chúa sớm sai phái đầy tớ Chúa đến làm tân Quản nhiệm Hội Thánh nhằm chung lo gây dựng sự phát triển Hội Thánh và hoàn tất thủ tục xây dựng mới lại nhà Chúa tại đây.

–       Hội Thánh Bình Thủy: thuận lợi việc hợp thức hóa diện tích đất phía sau nhà thờ và mở thêm Điểm Nhóm mới Long Tuyền.

–       Hội Thánh Cái Răng: Ban truyền giảng, thăm viếng chăm sóc tân tín hữu tích cực mọi công tác truyền giảng mang lại nhiều kết quả cho nhà Chúa.

–       Hội Thánh Cần Thơ: kế hoạch truyền giảng năm 2019 đạt 200 thân hữu tin Chúa. Điểm Nhóm Hưng Thạnh sinh hoạt ổn định và phát triển.

–       Hội Thánh Đông Lợi: Sớm có đủ tài chánh để xây dựng nhà nguyện Điểm Nhóm Thạnh An.

–       Hội Thánh Giai Xuân: Tổ chức bồi linh cho Điểm Nhóm Rạch Chuối và Ban Truyền giảng – Chăm sóc vào ngày 18/8/2019.

–       Hội Thánh Ô Môn: Nỗ lực trong công tác truyền giảng cho người Khơ-me thuộc địa bàn quận Ô Môn. Thuận lợi thành lập Điểm Nhóm mới Thới Long (Long Hưng). Xin Chúa tiếp trợ tài chánh xây dựng mới nhà thờ Ô Môn với kinh phí dự trù 12 tỉ. Lễ khởi công xây dựng nhà thờ vào ngày 20/9/2019.

–       Hội Thánh Phong Điền: Nỗ lực trong công tác truyền giảng cá nhân chứng đạo. Chương trình đào tạo nhân sự Hội Nhánh Ba Se và Một Ngàn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Hội Thánh để sớm được lên Chi Hội.

Chia tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện lần sau sẽ được tổ chức vào ngày 10/9/2019 tại Chi Hội Cần Thơ.

TTV. Huỳnh Văn Thạch

Bài trướcĐà Nẵng: Bổ Nhiệm MS Lê Thiện Tuyến, Quản Nhiệm HT Tiên Sa
Bài tiếp theoNước Cha – 13/8/2019