Cần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm & Chấp sự Đầu Năm 2020

1574

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 11/01/2020, tại nhà thờ Tin Lành Phong Điền đã diễn ra chương trình hiệp nguyện các Giáo phẩm và đại diện Ban Chấp sự các Hội Thánh nhân dịp đầu năm mới do Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ tổ chức.

Mục sư Ngô Hồng Điền, Phụ tá Quản nhiệm HT Phong Điền nương trên Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 28:16-20 giảng luận với đề tài “Thực Thi Điều Chúa Truyền”, kêu gọi tôi con Chúa trong năm mới càng nỗ lực hơn trong công tác rao truyền Tin Lành cũng như công tác dạy dỗ lời Chúa để những tân tín hữu được lớn lên, trở nên công cụ hữu dụng cho nhà Đức Chúa Trời.

Các Hội Thánh làm chứng lại công việc Chúa trong tháng, đặc biệt qua lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho kết quả vượt điều suy tưởng. Trong mùa Giáng sinh vừa qua, các Hội Thánh trong TP. Cần Thơ đã tổ chức được 21 chương trình truyền giảng Tin Lành, có 407 người tin Chúa. Tổng kết cả năm có 953 người trở lại với Chúa.

Tiếp theo, đại diện Chấp sự các Hội Thánh lần lượt làm chứng và báo cáo công việc Chúa trong tháng và nêu các vấn đề để hiệp chung nhau cầu nguyện:

 + HỘI THÁNH AN PHÚ:
-Xin cầu nguyện cho việc lạc quyên tích lũy tài chánh xây dựng nhà thờ An Phú;
-Cầu nguyện cho việc lập hồ sơ xin phép xây dựng mới nhà thờ An Phú;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 75 người.

+ HỘI THÁNH BÌNH THỦY:
-Cầu nguyện cho thủ tục giấy tờ đất phía sau để có thể xây dựng nhà thờ;
-Cầu nguyện cho việc tích lũy xây dựng lại nhà Chúa được duy trì tích cực, lâu dài;
-Hội Nhánh Thới An Đông cần có tài chánh để trả nợ mua đất;
-Hội Thánh đang tiến hành mở Điểm Nhóm Long Tuyền;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 166 người.

+ HỘI THÁNH CÁI RĂNG:
-Cầu nguyện cho nhu cầu mua đất cho ĐN Thạnh Xuân và xây nhà nguyện;
-Cầu nguyện cho 21 nhân sự trong Ban Truyền giảng được ơn Chúa ra đi chứng đạo có kết quả;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 143 người.

+ HỘI THÁNH CẦN THƠ:
-Cầu nguyện cho Điểm Nhóm Hưng Thạnh phát triển tốt;
-Cầu nguyện cho chương trình truyền giảng năm 2020 có kết quả, hầu Hội Thánh đạt chỉ tiêu 200 người tin Chúa trong năm;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 174 người.

+ HỘI THÁNH GIAI XUÂN:
-Cầu nguyện cho việc tiến hành thành lập Điểm Nhóm Rạch Chuối trong năm 2020;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 101 người.

+ HỘI THÁNH ĐÔNG LỢI:
-Xin cầu nguyện cho ngân quỹ tự trị hằng tháng được ổn định hơn để phát triển công việc Chúa;
-Cầu nguyện cho Điểm Nhóm mới Thạnh An (huyện Vĩnh Thạnh) về việc chuyển quyền sử dụng đất sang đất tôn giáo để xây dựng cơ sở riêng hầu được thuận lợi, phát triển công việc Chúa;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 109 người.

+ HỘI THÁNH Ô MÔN:
-Cầu nguyện cho công tác xây dựng nhà Chúa. Xin Chúa tiếp trợ tài chính (kinh phí 12 tỷ đồng) trong việc xây dựng nhà thờ Ô Môn;
–Việc xây phòng Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Nhánh Thới Quan;
-Việc mua đất cho Hội Nhánh Trường Hòa;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 59 người.

+ HỘI THÁNH PHONG ĐIỀN:
– Điểm Nhóm Một Ngàn sinh hoạt thờ phượng Chúa ổn định, nhưng cũng gặp một số khó khăn trong thủ tục hành chính để phát triển theo sự ao ước của tôi tớ, con cái Chúa;
-Xin Chúa cảm động Hội Thánh nỗ lực hơn nữa trong công tác truyền giảng và cá nhân chứng đạo;
-Tổng số người tin Chúa trong năm 2019: 126 người.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện đã thông báo và triển khai công việc Chúa sắp đến

Theo đó:

  1. Lớp học Thánh Kinh căn bản dài hạn năm thứ 2, sẽ tổ chức lễ khai giảng vào ngày 08/02/2020 tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ.
  2. Chương trình thăm viếng & chúc xuân quí Mục sư Trí sự, Quả phụ Mục sư và các cơ quan chính quyền TP. Cần Thơ do Ban Đại diện tổ chức.
  3. Cầu nguyện cho định hướng mở Điểm Nhóm mới từ các Hội Thánh: Phong Điền, Đông Lợi, Ô Môn, Bình Thủy, Giai Xuân và kế hoạch tìm mua đất xây dựng các nhà nguyện.
  4. Các kế hoạch mở mang, phát triển công việc Chúa của các Ủy ban Chuyên trách Tổng Liên Hội theo tinh thần 2 ngày họp mặt của Ban Trị Sự Tổng Liên Hội và Ban Đại diện 34 tỉnh thành ngày 09-10/1/2020 tại Viện Thánh Kinh Thần Học.

Các đầy tớ Chúa và Chấp sự các Hội Thánh chia tổ cầu nguyện cho các vấn đề của Hội Thánh.

Buổi Hiệp nguyện kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong niềm vui và phước hạnh Chúa ban cho các Hội Thánh.

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ

Bài trướcĐấng Đem Đến Sự Khác Biệt – 13/1/2020
Bài tiếp theoChuyện Đam Rông: Phần 1 – Tin Lành Tại “Vùng Đất Bị Rủa Sả”