Cần Thơ: Cảm Tạ Chúa và Công Nhận Hội Thánh Đông Lợi Là Chi Hội Tự Lập

13628

HTTLCN.ORG – Sáng ngày 31/05/2023 tại nhà thờ Tin Lành Đông Lợi, tọa lạc số 289, ấp Đông Lợi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, đã diễn ra buổi Lễ Cảm tạ của Chi Hội nhân việc hoàn thành công tác trùng tu cơ sở và nhận quyết định công nhận Chi Hội Tự lập. Hiện diện trong buổi lễ có: Nhị vị Mục sư Ủy viên Tổng Liên Hội (UV TLH): Mục sư Châu Tử Tôn – Mục vụ TP. Cần Thơ và Mục sư  Lê Hoàng Long – nguyên Mục vụ TP. Cần Thơ; Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ (BĐD TL); quý tôi con Chúa trong và ngoài TP. Cần Thơ.
Lễ Cảm tạ được diễn ra một cách long trọng và phước hạnh với chủ đề “Biết Ơn Chúa” trên nền tảng Kinh Thánh Lu-ca 17:11-19.

Nhà thờ Tin Lành Đông Lợi

Quang cảnh chương trình.

MS Võ Anh Kiệt, Quản nhiệm Chi Hội Đông Lợi, chào mừng và tuyên bố lý do cảm tạ.

Ban hát Hội Thánh Đông Lợi tôn vinh Chúa

Ban hát Thiếu nhi Hội Thánh Đông Lợi tôn vinh Chúa

Ban hát Điểm Nhóm Thới Xuân tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng BĐD TL đã phác họa chân dung người biết ơn, đó là người cần ơn Chúa, được nhận lãnh ơn Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Chúa.

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Mục sư Châu Tử Tôn đã trân trọng trao quyết định công nhận Chi Hội Tự lập cho Quản nhiệm và Ban Chấp sự Chi Hội Đông Lợi và cầu nguyện cho Hội Thánh.

Trải qua 07 năm kể từ ngày cung hiến nhà thờ Tin Lành Đông Lợi, công trình ngày càng xuống cấp. Ngoài ra, còn có một số hạng mục cần được chỉnh trang. Do đó, Hội Thánh đã tiến hành trùng tu cơ sở nhà thờ với các hạng mục chính:
– Dán gạch mặt tiền nhà thờ và bên trong nhà thờ;
– Sơn nước bên hông nhà thờ và vách sau nhà thờ;
– Làm hàng rào xung quanh nhà thờ;
– Lót gạch vỉa hè bên hông nhà thờ;
– Thay thế toàn bộ hệ thống cửa đi và cửa sổ nhà thờ bằng nhôm và kính cường lực.
Tổng kinh phí trùng tu cơ sở là 488.055.000 đồng. Trong đó, các tín hữu trong Hội Thánh đã sẵn sàng dâng công góp sức để giảm bớt gánh nặng chi phí cho Hội Thánh. Dù vậy, do chi phí khá cao so với khả năng của Hội Thánh, nên số tiền hiện còn thiếu là 287.808.000 đồng.

Có thể nói việc hoàn thành trùng tu cơ sở Nhà Chúa là một nỗ lực rất lớn của tôi con Chúa tại Hội Thánh Đông Lợi. Vì vậy, Hội Thánh đã vui mừng tổ chức Lễ Cảm tạ nhân dịp hoàn thành công việc này. Niềm vui như được nhân đôi khi ngay trước Lễ Cảm tạ, Chi Hội Đông Lợi đã đón nhận quyết định Công nhận Chi Hội Tự Lập từ Thường trực Tổng Liên Hội theo văn bản số 596/2023/TLH-CN ngày 25/04/2023. Niềm vui càng thêm lên khi cuối buổi Lễ Cảm tạ, có 01 thân hữu đã bằng lòng tiếp nhận Chúa.

Ban Đại Diện Tin Lành tỉnh chúc mừng

 Đại diện các Hội Thánh chúc mừng

Hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

Lễ Cảm Tạ kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

Hội Thánh Đông Lợi là kết quả của công tác truyền giáo mở mang Hội Thánh mới từ Hội Thánh Ô Môn. Một số cột mốc thời gian đáng nhớ trong lịch sử Hội Thánh Đông Lợi:
– Ngày 08/06/2007, Hội Thánh Ô Môn đã long trọng tổ chức Lễ Ra mắt Điểm Nhóm Tin Lành Đông Lợi. Đây được xem là Điểm Nhóm đầu tiên trong TP. Cần Thơ.
– Ngày 09/12/2008, Điểm Nhóm Tin Lành Đông Lợi được công nhận là Hội Nhánh Tin Lành Đông Lợi.
– Ngày 07/11/2012, Hội Thánh Ô Môn cử hành Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ Hội Nhánh Tin Lành Đông Lợi.
– Ngày 26/02/2016, Lễ Cung hiến Nhà thờ Tin Lành Đông Lợi được diễn ra một cách long trọng.
– Ngày 08/02/2017, Lễ Công bố quyết định thành lập Chi Hội và bổ nhiệm MSNC Võ Anh Kiệt làm Quản nhiệm Chi Hội Đông Lợi.
– Ngày 17/02/2022, MSNC Võ Anh Kiệt, Quản nhiệm Chi Hội Đông Lợi được tấn phong Mục sư tại Mỹ Tho.
– Tháng 3/2023, Hội Thánh tiến hành việc trùng tu cơ sở. Đến cuối tháng 4/2023, hoàn thành trùng tu cơ sở.
Trải qua 16 năm kể từ ngày bắt đầu sinh hoạt theo điểm nhóm, Hội Thánh Đông Lợi đã từng bước phát triển về đời sống tâm linh, cơ sở vật chất và tổ chức hành chánh. Dù vậy, Hội Thánh vẫn còn nhiều ước ao và trăn trở cho công tác mở mang Hội Thánh mới giữa cánh đồng truyền giáo đầy tiềm năng. Hiện Hội Thánh có hai Điểm Nhóm – Điểm Nhóm Thới Xuân đang sinh hoạt ngày càng ổn định, còn Điểm Nhóm Thạnh An vẫn chưa tìm được nơi ổn định để duy trì sinh hoạt. Ước ao của Hội Thánh Đông Lợi là sớm tìm được chỗ ổn định cho sinh hoạt của Điểm Nhóm Thạnh An để gây dựng và phát triển tại địa bàn cách nhà thờ Đông Lợi khoảng 50km.

TTV. Tường Quang

Bài trướcĐồng Nai: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Phú Tân và Công Bố Phụ Tá Quản Nhiệm Chi Hội Túc Trưng
Bài tiếp theoHlub Thiab Hmov Tshua – 3/6/2023