Cà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm & Chấp sự Quý III/2020

1124

HTTLVN.ORG – Theo chương trình định kỳ hàng quý, các đầy tớ Chúa là những Quản nhiệm và Phụ tá Quản nhiệm cùng với chấp sự của các Hội Thánh trong tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình hiệp nguyện để được Bồi Linh Lời Chúa & báo cáo công việc Chúa tại các Chi Hội để cầu thay cho nhau. Chương trình Hiệp nguyện quý III/2020 diễn ra vào ngày 07/9/2020 tại nhà thờ Tin Lành Hải An, một Chi Hội vùng sâu sông nước của tỉnh Cà Mau.

Đường đến nhà thờ Tin Lành Hải An

Hiện diện trong chương trình hiệp nguyện lần này gồm có Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Cà Mau cùng với quý đầy tớ Chúa và các Chấp sự của các Hội Thánh. Số lượng khoảng 80 người.

Chương trình được bắt đầu vào lúc 10 giờ dưới sự hướng dẫn của MS Nguyễn Cao Thắng – Quản nhiệm HT Hải An.  

Các Giáo Phẩm tôn vinh Chúa

Các Chấp sự tôn vinh Chúa

Tiếp đến, MS Nguyễn Gia Bảo – Ủy viên Ban Đại diện giảng dạy Lời Chúa để khích lệ tinh thần hầu việc Chúa với chủ đề “LÀM GƯƠNG TỐT” nương trên nền tảng Mathiơ 17:24-27

Sau đó quý tôi tớ Chúa lần lượt cầu thay cho các vấn đề trong tháng qua của các Chi Hội như sau:

–  Ban Đại diện: Cảm tạ Chúa vì chương trình Bồi linh định kỳ hàng năm của tỉnh được diễn ra cách bình an và phước hạnh. Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I đã đến thăm và làm diễn giả cho Hội đồng;

– HT Cà Mau: Xin Chúa tiếp trợ thêm tài chánh để trả xong nợ xây dựng nhà sinh hoạt. Hiện đang cần tài chánh để xây dựng hàng rào & nhà sinh hoạt của Điểm Nhóm Khánh Bình Đông & Điểm Nhóm tại Đất Mũi. Cần thêm 3-4 tôi tớ Chúa về phụ tá lo cho các Điểm Nhóm;

– HT Tắc Vân: Xin Chúa ban phước cho công việc Chúa tại các Điểm Nhóm vùng sâu. Chúa kêu gọi thêm nhiều nhân sự tham gia hầu việc Chúa;

– HT Hải An: Đã hoàn thiện việc xây dựng tư thất rất khang trang, đẹp đẽ, hiện còn nợ 38 triệu đồng. Xin Chúa ban ơn cho Hội Thánh trong công tác gây dựng & phát triển Hội Thánh. Chức vụ của MS Nguyễn Cao Thắng đã hết nhiệm kỳ;

– HT Tân Thuận: Đã chuyển sang nơi nhóm mới, chính quyền đã cấp phép; đang cần thêm tài chánh để hoàn thiện bờ kè đất của nhà nguyện. Cần 01 tôi tớ Chúa về lo công việc tại nơi đây;

– HT Trí Phải: Sinh hoạt Hội Thánh đã dần ổn định hơn, xin Chúa ban phước cho các con cái Chúa được tăng trưởng, nền tài chánh được tăng lên. Việc truyền giảng qua mục vụ thể thao; xin Chúa tiếp trợ tài chánh để làm hồ Báp-têm;

– HT Tân Đức: Nền tự trị của Hội Thánh đã dần được ổn định; Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để đóng lại băng ghế nhà thờ và mua máy phát điện;

– HT Năm Căn: Đã phát 40 phần quà tương trợ cho người nghèo trong khu vực. Nhu cầu đất cho Chi Hội để cất nhà thờ;

– HT Thới Bình: Đã làm xong nhà xe, nhà bếp của Hội Thánh. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để trang bị âm thanh cho Hội Thánh;

– HT U Minh: Nền tự trị của Hội Thánh được tăng lên, việc truyền giảng qua mục vụ thể thao; Cầu nguyện cho Ban Chấp sự của Hội Thánh được mạnh mẽ để góp phần hầu việc Chúa với Quản nhiệm;

– HT Thuận Hòa: Sắp có Lễ Bổ nhiệm TĐ. Nguyễn Khánh Ly về làm Quản nhiệm Hội Thánh. Xin Chúa ban phước để Hội Thánh được gây dựng và phát triển;

– HT Đầm Dơi: Đã hoàn tất việc xây dựng nhà xe. Kế hoạch mở Điểm Nhóm mới. Hội Thánh cần tài chánh để san lấp mặt bằng phía sau nhà thờ và mua tivi để trình chiếu.

Sau đó MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, Trưởng Ban Đại diện tỉnh đã có thông báo và triển khai công việc Chúa trong tỉnh trong quý IV/2020.

Chương trình kết thúc sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MS Võ Hoàng Hà và MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân chúc phước.

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân

Bài trướcGương Mẫu Qua Các Việc Lành – 10/9/2020
Bài tiếp theoQuảng Nam: Hiệp Nguyện Mục sư – Truyền đạo tháng 9/2020