“Bươn Tới Phía Trước” – Khải tượng của giới trẻ Tin Lành khu vực TP.HCM

2884

HTTLVN.ORG – Nhân sự kiện kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến khu vực Sài Gòn, Ban Tổ Chức đã dành riêng đêm 22/03 để giới trẻ đến từ các Hội Thánh trong toàn thành phố Hồ Chí Minh được thờ phượng Chúa và được khích lệ trong khải tượng về việc viết tiếp trang sử 100 năm của Hội Thánh Chúa.

Khoảng 1700 bạn trẻ đã tham dự chương tình và hơn 80 người bước lên bày tỏ tâm tình dâng mình hầu việc Chúa sau khi lắng nghe sứ điệp đầy sự xức dầu đến từ Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN. Mục sư Phó Hội trưởng II khích lệ các bạn trẻ “Hãy nắm lấy bí quyết mà Phao-lô truyền đạt cho chúng ta trong Phi-líp 3:14 để có tương lai hướng tới, sống ý nghĩa cho Chúa, sắp đặt lại những gì Chúa muốn chúng ta khi sống ở giữa đời này và sống trong khải tượng Chúa muốn ngay từ hôm nay”.

MS Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II HTTL VN

Dù ở ngoài trời và không gian chật hẹp nhưng các bạn trẻ vẫn chăm chú lắng nghe từng câu chữ trong sự trật tự. Cả không gian như yên tịnh trầm lắng, nhường lời cho diễn giả

Vai trò của thanh niên trong Hội Thánh Chúa theo dòng lịch sử cũng được tái hiện qua clip tư liệu. Được biết ngay từ những bước ban đầu khi Hội Thánh mới được thành lập tại khu vực Sài Gòn, bà Giáo sĩ Jeffrey đã hết lòng chỉ dẫn cách thức tổ chức Ban Thanh niên. Nhìn chung, vào thời điểm bấy giờ, các Hội Thánh chưa thành lập Ban Thanh niên, mỗi bạn trẻ đều được xem là một tín hữu phục vụ trong nhà Chúa, trong tất cả các công tác của Hội Thánh, tham gia chứng đạo theo mục tiêu “Đến với Chúa, đến với các anh em cùng niềm tin, đến với những người chưa biết Chúa”. Một trong số những hoạt động nổi bật là chương trình “toàn cầu hiệp nguyện” của Ban Thanh niên Bình Trị Đông: nhóm cầu nguyện tuần hoàn từ nhà này đến nhà kia, từ đó các gia đình tín hữu được khích lệ trong việc nhóm gia đình lễ bái, thăm viếng, học Kinh Thánh cùng nhau.

Mục sư Phạm Trọng Huy và Mục sư Nguyễn Thế Hiển đặt tay cầu nguyện cho hơn 80 bạn trẻ dâng mình hầu việc Chúa

 Nhiều bàn chân bước lên dâng mình cho Chúa, Thánh Linh Chúa thực sự đang vận hành trong thì giờ này

Nhìn lại hành trình lịch sử, giới trẻ Cơ Đốc cũng được nhắc nhớ về 2 Thanh niên Tin Lành thuộc khu vực Sài Gòn vào những năm 1928, là 2 người đã dâng mình, theo học trường Kinh Thánh và trở thành người hầu việc Chúa: đó là thanh niên Nguyễn Văn Tầm và Nguyễn Văn Xuyến. Thanh niên Nguyễn Văn Tầm sau này trở thành nhà truyền giáo đầu tiên cho dân tộc K’ Ho thuộc khu vực Di Linh, Đà Lạt, và là người dâng hiến đất để xây dựng Thần Học Viện Nha Trang. Thanh niên Nguyễn Văn Xuyến trở thành người hầu việc Chúa, mở mang xây dựng nhiều Hội Thánh và là Đoàn trưởng Đoàn Thanh niên, Chủ nhiệm địa hạt thời bấy giờ.

Được biết Tin Lành tại khu vực Sài Gòn vào năm 1952 có 50 Chi Hội và 10 Hội Nhánh với 7616 tín hữu, trong đó có khoảng 616 thanh niên nhóm lại thường xuyên trong tổng số 1049 thanh niên trên danh sách. Tính đến thời điểm 2019, khu vực TP.HCM có 67 Chi Hội, 39 Hội Nhánh và Điểm Nhóm với tổng số 67 ngàn tín hữu, trong đó có khoảng 8.000 thanh niên Tin Lành. Đây là con số đáng suy nghĩ và là thách thức cho thế hệ trẻ Cơ Đốc hôm nay làm sao để thu hút giới trẻ của thành phố với 13 triệu dân, để họ biết đến Chúa, sống có ích cho Chúa và cho cộng đồng. Bên cạnh đó, một cơ hội và cũng là thách thức khác chính là việc giúp đỡ những thanh niên ngoại tỉnh vào thành phố học tập, làm việc có được nơi nhóm lại, sinh hoạt để đức tin họ càng thêm vững mạnh và tăng trưởng.

Mục sư Lê An Khương cầu nguyện đáp ứng cho giới trẻ: “Chúng con mỗi ngày vẫn còn trên trường đua thuộc linh, trên đường về hướng thiên đàng trong mục đích thiên liêng để nhận phần thưởng mão triều thiên quý báu mà mà Chúa dành sẵn cho mỗi người chúng con, xin giúp chúng con bước đi theo Ngài mỗi ngày . . .” Mục sư Lê An Khương và Mục sư Võ Hoàng Sinh Nhựt là cầu nối thông tin giữa Thanh niên khu vực TP. HCM với khối Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội.

Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt, Ủy viên Ban Đại diện hướng dẫn chương trình

Hết lòng ca ngợi Chúa

MS Nguyễn Ngọc Tốt hiệp cùng Ban Thờ phượng cầu nguyện trước giờ

 “Khải tượng cho giới trẻ” thu hút khoảng 1700 thanh niên Tin Lành trong khu vực TP. HCM

Việc tổ chức chương trình tại Viện Thánh Kinh Thần học cũng là cơ hội để các bạn trẻ tiếp xúc và học đòi các thầy cô sinh viên Thần học tại Viện trong việc nghe tiếng gọi của Chúa và dâng mình hầu việc Ngài

Tin: TTV Triều Hải
Ảnh: Triều Hải – Mai Ninh Khôi

Bài trướcChương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Khu Vực Sài Gòn
Bài tiếp theoChiêm Bao, Dị Tượng – 24/3/2019