Bồi Linh Trung Niên HT An Lạc Tây Nhân Ngày Trung Tráng Niên Tin Lành.

775

HTTLVN.ORG – Lúc 8giờ30, Chúa nhật 11-11-2012 nhân ngày Trung-Tráng niên Tin Lành. Ban Trung niên Hội Thánh An Lạc Tây tỉnh Sóc Trăng, tổ chức ngày Bồi Linh, Thông công. Ban Trung niên Đông Phú, Sa Đéc là khách mời trong chương trình.

 

Ngày Bồi linh, Thông công của Trung niên An Lạc Tây được diễn ra qua ba chương trình.

 

*Chương trình 1: 8giờ30 – 10giờ10, Bồi linh

 

Thư ký Trung niên An Lạc Tây, chị Kim Hóa hướng dẫn chương trình. MS Trần Hiếu Nghĩa quản nhiệm Hội Thánh cầu nguyện khai lễ và chào mừng toàn thể các ban Trung niên và Hội Thánh.

 

Với chủ đề: Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao? Kinh Thánh nền tảng Hê-bơ-rơ 6:4-12. MS Trần Thế Thiên Phước, nhắc nhở mỗi anh chị Trung niên và toàn thể Hội Thánh đang sống trong nhà Chúa, đếm lại các ơn phước Chúa ban trong thời gian qua, tiếp tục phục vụ Chúa với tấm lòng nóng cháy nhất. không bị hổ thẹn trước mặt Chúa; Hội Thánh và cộng đồng khi được hỏi “Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?”. Đại diện Trung niên Sa Đéc cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa dạy.

 

*Chương trình 2: 10giờ30 – 11giờ30, Bồi linh

 

Anh Lê Đức Giải, phó ban Trung niên An Lạc Tây hướng dẫn chương trình.

 

Với đề tài: Cái Neo Của Linh Hồn Trước Ngày Chúa Đến. Kinh Thánh nền tảng Hê-bơ-rơ 6:13-20, Mục sư nhấn mạnh mỗi tín hữu tiếp tục phục vụ Chúa với tấm lòng nóng cháy nhất. Không bị hổ thẹn trước mặt Chúa; Hội Thánh và cộng đồng khi được hỏi thêm một lần nữa “Ngày Nay Chúa Đến Thì Sao?” Đại diện Trung niên Đông Phú cầu nguyện đáp ứng với Lời Chúa dạy.

 

*Chương trình 3: 13giờ15 – 15giờ45, Sinh Hoạt Thông Công

 

Trưởng ban Trung niên An Lạc Tây, ông Nguyễn Tấn Tốt hướng dẫn chương trình. Bài Thánh ca “Sẵn Lòng Hầu Việc” được toàn thể HT tôn vinh Chúa cách mạnh mẽ như sẵn lòng phục vụ Ngài.

 

Mục sư Trần Hiếu Nghĩa, quản nhiệm Hội Thánh tâm tình với các anh chị em Trung niên thế nào về ý nghĩa của Bồi Linh và Thông công. Mục sư đưa ra câu hỏi để các ban Trung niên trả lời. Qua đó, các ban hiểu được ý nghĩa và các vấn đề cần thiết cho một buổi Bồi linh và Thông công. Đại diện Trung niên An Lạc Tây cầu nguyện xin Chúa ban phước cho các ban Trung niên.

Tiếp đến, các ban thông công nhau qua các câu đố Kinh Thánh. Anh Trần Hùng Ngự và chị Lâm Thúy Phượng cùng với các ban thông công qua trò chơi hát với nhau thật sôi nổi và hấp dẫn.

 

Chương trình kết thúc lúc 15giờ45 sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của Đại diện Trung niên An Lạc Tây.

 

Những hình ảnh được ghi nhận:

 

 

Ban Điều hành các ban tôn vinh Chúa

 

MS Trần Hiếu Nghĩa, cầu nguyện và chào mừng

 

MS Trần Thế Thiên Phước, giảng lời Chúa

 

Quang cảnh

 

Trung niên An Lạc Tây tôn vinh Chúa

 

Trung niên Đông Phú tôn vinh Chúa

 

Trung niên Sa Đéc tôn vinh Chúa

 

 

TTV. Sóc Trăng

Trần Giám

 

Bài trướcBài thứ 307: Hôm Qua Đã Vào Dĩ Vãng
Bài tiếp theoBài thứ 308: Chúa Giê-xu Lật Ngược Tình Thế