Bồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Bình Phước

650

HTTLVN.ORG – Cảm tạ Chúa, ngày 30/11/2016, lần đầu tiên chương trình bồi linh cho chị em phụ nữ Tin Lành tỉnh Bình Phước đã được tổ chức tại Chi Hội Bù Đăng.

 

Chương trình do Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước kết hợp với Ban Phụ nữ tỉnh Bình Phước tổ chức. Hiện diện gồm có Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu – Ủy viên Tổng Liên Hội, là diễn giả của chương trình; cùng với hơn 1,500 chị em phụ nữ trong tỉnh tham dự.

 

Chương trình buổi sáng được bắt đầu lúc 08 giờ 30, Phu nhân Mục sư Điểu M’Dung hướng dẫn chương trình buổi sáng. Mục sư nhiệm chức Điểu Mơ Luê thay cho Ban Đại diện có lời chúc mừng và cầu nguyện dâng chương trình cho Chúa tể trị và ban phước.

 

Phu nhân Mục sư Điểu Druốt – Trưởng Ban Phụ nữ tỉnh – có lời hoan nghênh và chào mừng chị em phụ nữ đến từ các Hội Thánh đã về tham dự chương trình bồi linh. Các ban hát lần lượt tôn vinh Chúa những bài Thánh ca thật cảm động, tiếp theo đó là sứ điệp bồi linh cho các chị em phụ nữ với chủ đề “Giao Ước Tình Yêu” dựa theo câu Kinh Thánh trong sách tiên tri Ê-sai 54:10 “Dầu núi dời, dầu đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi, lời giao ước bình an của ta chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi, phán vậy”. Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu giảng dạy cho các chị em phụ nữ về tình yêu của Chúa dành cho con người, qua Lời Chúa các chị em được nhắc nhớ về tình yêu không đổi dời của Chúa đối với mình, Lời Chúa khích lệ các chị em tái lập giao ước tình yêu với Chúa và sống trong giao ước tình yêu của Ngài. Sau lời cầu nguyện đáp ứng của phu nhân MSNC Điểu Binh, chương trình buổi sáng được kết thúc vào lúc 11 giờ.

 

Chương trình buổi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30, sau lời cầu nguyện khai lễ của MSNC Điểu Mơ Luê, các ban hát tiếp tục tôn vinh Chúa. Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu tiếp tục giảng dạy Lời Chúa cho các chị em với chủ đề “Giao Ước Tình Yêu Giữa Người Với Người” dựa theo câu Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng 13:14 “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”. Lời Chúa khích lệ các chị em hãy yêu nhau như Chúa đã yêu, quan tâm và yêu thương nhau bằng tình yêu của chính Ngài. Cảm ơn Chúa, Lời Chúa thật sự đã tác động sâu sắc trên mỗi lòng của các chị em.

 

Chương trình bồi linh được kết thúc lúc 16 giờ 00 cùng ngày sau lời tri ân và cảm tạ của Phu nhân Mục sư Điểu Druốt. Cảm ơn Chúa, các chị em phụ nữ ra về trong niềm vui vì đã được thờ phượng Chúa, học hỏi Lời Chúa và thông công với nhau trong Chúa.

 

 

TTV. MSNC Điểu Mơ Luê

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Các ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

 

 

Quang cảnh chương trình

 

NTĐ Trần Thị Liễu giảng dạy Lời Chúa

Bài trướcGiới Thiệu Bản Tin Mục Vụ Số 56
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tại TP. Hồ Chí Minh