Bồi Linh – Huấn Luyện UB TTN – TLH

629

HTTLVN.ORG – Trong 2 ngày 1-2/5/2014, tại nhà thờ Tin Lành Tô Hiến Thành TP. HCM, Ủy Ban Thanh Thiếu nhi Tổng Liên hội đã tổ chức chương trình bồi linh huấn luyện cho các nhân sự cộng tác trong lĩnh vực thanh thiếu nhi từ các tỉnh thành. Chủ đề: Hiệp Nhất –  Phục Vụ, dựa theo Lời Chúa I Cô-rinh-tô 3:9 “Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời”.

 

 

 

 

* Ngày 1/5/2014:

Sáng: Khai mạc – Bồi linh

Tham dự buổi khai mạc, Mục sư Phan Vĩnh Cự Hội trưởng HTTLVN (MN) dùng Lời Chúa khích lệ tôi con Chúa về tham dự chương trình. Mục sư Phạm Trọng Huy – Ủy viên TLH, phụ trách  UB. TTN, các Thành viên UB và đến dự có khoảng 130 người là MS, MSNC, Truyền đạo và anh chị nhân sự cộng tác viên thanh thiếu nhi từ các tỉnh thành phía Nam.

 

Mở đầu Truyền đạo Đỗ Đăng Khoa hướng dẫn chương trình và giới thiệu nội dung và mục đích khóa huấn luyện. Sau phần ngợi khen thờ phượng, Mục sư Phạm Trọng Huy Ủy viên TTN TLH thay mặt chào mừng và cầu nguyện. Sau đó MS giới thiệu cơ cấu tổ chức và các nhân sự.

 

 Ủy ban chia 5 khối, các đặc trách khối:

– Khối Thiếu nhi: Thầy Phạm Xuân Trí và cô Trần Thị Diệp.

– Khối Thiếu niên Thầy Đỗ Đăng Khoa

– Khối Thanh niên: MSNC Nguyễn Khánh Tường (trước đây: Thầy Nguyễn Vĩnh Duy, Cô Trần Thị Diệp).

– Khối sinh viên: Thầy Võ Nhân Từ

– Khối Thể Thao: Thầy Nguyễn Bình Yên

 

Tiếp đến các thành viên được nghe Lời Chúa  trong I Cô 3:9-22 (câu gốc c3). Mục sư Phan Vĩnh Cự nêu lên tầm quan trọng công tác cho giới trẻ, vì hiện nay nguy cơ giới trẻ bị thu hút ngoài xã hội do áp lực việc làm, những hấp dẫn khác từ sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, kêu ngạo của đời làm cho tâm linh sa sút. Có 3 tình huống phải đối diện và chọn lựa: bị sóng ba đào lôi cuốn, có biện pháp chặn sóng hay tìm cách lướt sóng. Thầy Phạm Xuân Trí cầu nguyện đáp ứng xin Chúa nhắc nhở những người có trách nhiệm làm sao để có kết quả giúp cho giới trẻ  trong HT có đời sống sâu nhiệm yêu mến Chúa và có ảnh hưởng với bạn bè, nhận biết Chúa.

 

Mục sư Phạm Trọng Huy trình bày Khải tượng, Định hướng chiến lược phát triển của Ủy ban.

 

+ Buổi chiều:

– Các Trưởng khối: Thiếu nhi, Thiếu niên, Thanh niên, Sinh viên và Thể thao trình bày các hoạt động của mình, khải tượng, định hướng và triển khai công việc cụ thể.

 

+ Buổi tối: Sinh hoạt trẻ Cơ Đốc, thông công với nhau.

 

* Ngày 2/5/2014:

+ Buổi sáng: Mục sư Lê Hoàng Phúc, UV TLH, phó đặc trách Ủy ban Thanh Thiếu nhi TLH trình bày vai trò nhân sự cộng tác viên của UB. TTN. Nhân sự cộng tác có vai trò quan trọng vì là cầu nối giữa UB.TTN và Ban Thanh niên các Hội Thánh, giúp cho hoạt động có hiệu quả về công tác thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, MS Lê Hoàng Phúc muốn nghe đề nghị của các nhân sự góp ý về nhu cầu của giới trẻ (thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi) trong Chi hội ngày nay vì đây là điều quan trọng dịp tốt  được các ý kiến phản hồi, đóng góp của các nhân sự cho thấy tại các địa phương, nhân sự thiếu thốn, kiến thức hạn chế, thậm chí có một số nơi không có Ban Thanh niên.

 

+ Buổi chiều: Nghe giải đáp thắc mắc và Bế mạc.

Sau phần ngợi khen thờ phượng, MS Phạm Trọng Huy nương theo Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:10-16. Đầy tớ Chúa nhắc lại bài học đau buồn tình trạng chia rẽ từ Hội Thánh Cô-rinh-tô, lời nhắc nhở dạy dỗ của Phao-lô khuyên phải hiệp một, chỉ có một Cha, một Chúa một Thánh linh để gây dựng Hội Thánh, qua đó MS gởi gắm mong muốn của Ủy Ban: chúng ta hãy cùng nhau đồng công, Hiệp nhất – Phục vụ chung lo gây dựng Hội Thánh đặc biệt trong lĩnh vực thanh thiếu nhi giúp cho giới trẻ trưởng thành trong Chúa góp phần với Hội Thánh chia sẻ Phúc âm mở mang vương quốc Chúa.

 

Sau 2 ngày, các nhân sự được bồi linh và huấn luyện nhận được rất nhiều điều bổ ích và cam kết với Chúa sẽ hết lòng, hết sức để biến những khải tượng, những mong ước của các khối đã trình bày sớm thành hiện thực.

 

 

TTV – MC

 

Một số hinh ảnh ghi nhận:

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Thuận
Bài tiếp theoBài thứ 121: Lời Chào Thăm