Bồi Linh, Huấn Luyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Đồng Tháp

1082

HTTLVN.ORG – Chấp sự là một thánh chức được thiết lập trong Hội Thánh đầu tiên để phụ giúp cho các Sứ đồ. Trong thời điểm hiện tại, nhu cầu của thánh chức ấy vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó trong các Hội Thánh. Đặc biệt trong những tháng ngày bệnh dịch, vai trò của các Chấp sự càng được thể hiện một cách rõ nét khi họ phải gác lại những lo lắng riêng tư để làm một sợi dây kết sự thông công và tình thương yêu của Hội Thánh đến với từng gia đình con dân của Chúa. Trong đời sống thường nhật, họ phải nhờ ơn Chúa sống gương mẫu trong gia đình, trong cuộc sống cá nhân và khi có nhu cần trong công việc Chúa họ cũng phải gác lại công việc riêng tư để sát cánh cùng tôi tớ Chúa để hầu lo cho công việc Chúa. Thế nhưng trong đời sống riêng tư họ cũng có những nỗi niềm riêng phải tranh chiến, đôi khi cũng khiến họ vơi đi lòng tin cậy và sự nhiệt huyết.

Nhận thấy được những điều đó, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đồng Tháp cùng các Hội Thánh trong tỉnh hàng năm cứ vào độ tháng 9 đã có những chương trình bồi linh, huấn luyện cho các Mục sư – Truyền đạo và đặc biệt là quý Chấp sự trong tỉnh Đồng Tháp nhằm nhen lại ơn Chúa cũng như hoàn thiện những kỹ năng, tổ chức hành chánh để giúp đỡ cho quý Chấp sự và quý tôi tớ Chúa có thể thực thi mỗi ngày một cách tốt hơn thánh chức mà Chúa trao ban.

Năm nay, chương trình được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Tân Phú thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp vào ngày 13/9 với sự tham dự đầy đủ của 13 Ban Chấp sự của các Hội Thánh cùng đại diện của 4 Điểm Nhóm trong tỉnh với khoảng 140 người.

Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đưa dắt Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm HTTL Việt Nam đến với khóa bồi dưỡng linh vụ của tỉnh Đồng Tháp năm nay. Với đề tài “CHÚA BAN BÌNH AN” nương trên câu Kinh Thánh Giăng 14:27, Mục sư khích lệ quý tôi con Chúa hãy tiếp nhận sự bình an của Chúa để tiếp tục phục vụ Chúa cách kết quả giữa những thử thách, khổ đau và thậm chí là cái chết. Buổi chiều, Mục sư diễn giả tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm chức vụ và giải đáp thắc mắc có cần trong công việc Chúa.

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng dạy và huấn luyện

Chương trình khép lại lúc 16 giờ cùng ngày trong niềm vui, bình an và sự thỏa lòng. Cầu xin Chúa bình an ban dư dật sự bình an của Ngài trên đời sống và chức vụ của quý tôi tớ Chúa, quý Ban Chấp sự và quý nhân sự để hầu việc Chúa cách đắc lực hơn trong những ngày tháng tới.

Một số hình ảnh khác:

MsNc Trần Thanh Tâm – Quản nhiệm HTTL Tân Phú chào mừng

MsNc Nguyễn Hữu Triều HDCT buổi sáng; Ms Đặng Trần Phúc HDCT buổi chiều

Các Ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa trong chương trình

Hình lưu niệm chương trình

TTV. MS H Anh Vũ

Bài trướcSự Cứu Rỗi Lớn Dường Ấy – 14/9/2022
Bài tiếp theoTiền Giang: Bồi Dưỡng Mục Vụ Cơ Đốc Giáo Dục