Bồi Linh Cho Hơn 3000 Tín Hữu Tại Tỉnh Bình Phước

647

HTTLVN.ORG – Ngày 21/06/2013, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Phước đã tổ chức Hiệp nguyện Bồi linh tại nhà thờ Tin Lành Bù Đăng với đề tài:  “Sẵn Sàng Hầu Việc Chúa” và “Trông Đợi Chúa Đến” cho hai buổi sáng, chiều.

 

Về tham dự có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN) – cũng là diễn giả của chương trình; cùng với hơn 3000 quý tôi con Chúa trong toàn tỉnh. Ngoài ra còn có Mục sư Nguyễn An Thái – Giám thị Viện Thánh Kinh Thần Học; Mục sư Trần Văn Hiền – Quản Nhiệm Chi Hội Bình Dương cũng đã đến dự.

 

Tháng sáu vốn là mùa mưa tại khu vực này, vì thế Ban Tổ chức có phần lo lắng vì đường dốc và trơn, thêm vào đó đường đang sửa chữa nên việc đi lại rất khó khăn. Lo lắng thứ hai nếu mưa thì việc nghe Lời Chúa không được trọn vẹn vì một phần ba số lượng tín hữu phải ngồi phía ngoài nhà thờ.

 

Vào ngày 19/06/2013 là ngày chuẩn bị cuối cùng cho chương trình thì trời vẫn còn mưa. Ban Tổ chức đã hiệp với hơn 50 đầy tớ và con cái Chúa tại đây đã trình dâng điều lo lắng đó cho Chúa cầu xin Chúa tể trị trên thời tiết.

 

Chương trình I được bắt đầu lúc 9 giờ 30 với sự hướng dẫn của MSNC Điểu Hiêng và kết thúc lúc 11 giờ 40.

Chương trình II được bắt đầu lúc 13 giờ với sự hướng dẫn của MSNC Điểu Druốt và bế mạc lúc 15 giờ 30 cùng ngày. 

Mục sư Mơ-Lơng – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Bình Phước – có lời chào mừng khai mạc và lời cảm tạ bế mạc chương trình.

Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Mục vụ – cầu nguyện khai lễ.

Mục sư Điểu M’dung cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa và tường trình việc thu chi tài chính.

Góp phần tôn vinh Chúa cho chương trình có 03 ca đoàn với 280 ca viên từ ba Chi Hội Bù Đăng, Phước Long và Bình Long.

 

Cám ơn Chúa qua hai chủ đề “Sẵn Sàng Hầu Việc Chúa” và “Trông Đợi Chúa Đến”, Mục sư Hội trưởng chia sẻ đã hâm nóng tinh thần hầu việc Chúa cho tôi con Chúa tại đây cũng như thức tỉnh tinh thần chờ đợi Chúa đến một cách trong sáng hơn, và mỗi người cần thể hiện sự sẵn sàng đó bằng sự hầu việc Chúa cách siêng năng, cẩn thận và cụ thể hơn. 

 

Hội đồng bế mạc lúc 15 giờ 30 sau lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng. Cảm ơn Chúa, Ngài đã đáp lời cầu xin và cho thời tiết được thuận lợi – Chúa cho cả ngày được nắng ráo để con dân Chúa nghe giảng được trọn vẹn và khi kết thúc lễ thì Ngài cho mưa trở lại. Dầu vậy mọi người ra về trong niềm vui sướng vì cả ngày đã được nghe Lời Chúa. Và hẹn gặp lại vào kỳ Hiệp nguyện Bồi linh vào tháng 11 sắp tới được tổ chức tại Chi Hội Phước Long. 

 

TTV. TĐ Điểu Mơ Luê

 

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Hội Thánh Bạc Liêu Kết Quả Cho Nhà Chúa.
Bài tiếp theoBài thứ 175: Hơn Điều Trông Mong Và Ao Ước