Bồi Dưỡng Linh Vụ Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Sóc Trăng

1666

HTTLVN.ORG – Lúc 8giờ 30 ngày 23/5/2018, tại nhà thờ Tin Lành Kế Sách, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội đã tổ chức lớp bồi dưỡng linh vụ cho giáo viên dạy Trường Chúa Nhật (TCN) cho các Hội Thánh trong tỉnh. Có khoảng 50 giáo viên TCN tham dự. Giảng viên là Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Bạc Liêu.

Mục sư Hồ Nguyên Kha, Trưởng ban Đại diện Tin Lành tỉnh Sóc Trăng có lời chào mừng toàn thể học viên tham dự. Mục sư Dương Phước Hòa, UV BĐD cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa.

Buổi sáng MS Nguyễn Tấn Phúc nhắc lại cho các giáo viên TCN biết mục tiêu của việc dạy Lời Chúa, đồng thời chia sẻ các phương pháp soạn bài dạy sao cho phù hợp với lớp mà mình phụ trách. Mục sư cũng nêu lên những câu hỏi để các học viên thảo luận về sự khác biệt của việc giảng và dạy.

Buổi chiều, các học viên tiếp tục được thảo luận qua những phân đoạn Kinh Thánh dựa trên bài học TCN “Đấng Christ và đời sống tôi” (tập 2) và chia sẻ kinh nghiệm để khích lệ lẫn nhau trong việc dạy Lời Chúa.

Ngày bồi dưỡng linh vụ cho giáo viên TCN kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày sau lời tri ân và cầu nguyện cảm tạ Chúa của Mục sư Dương Phước Hòa.

Xin thêm lời cầu nguyện để các giáo viên TCN tại tỉnh Sóc Trăng áp dụng những gì đã nhận từ nơi Chúa, đồng thời áp dụng thực tiễn tại Chi hội mình phụ trách để việc dạy lời Chúa qua lớp TCN được có kết quả hơn.

TTV. Trần Giám

Hình ảnh ghi nhận:

 Quang cảnh buổi huấn luyện

MS Hồ Nguyên Kha chào mừng

MS Dương Phước Hòa cầu nguyện 

MS Nguyễn Tấn Phúc huấn luyệnẢnh lưu niệm

Bài trướcĐức Thánh Linh Ngự Trong Hội Thánh – 25/5/2018
Bài tiếp theoBình Thuận: Huấn Luyện Nhân Sự Truyền Giáo Các Hội Thánh Khu Vực Phía Nam