Bồi Dưỡng Cho Phu Nhân Các Đầy Tớ Chúa Tại Lâm Đồng

2661

HTTLVN.ORG – Nhằm đáp ứng nhu cầu trong công tác phục vụ Chúa có kết quả, cần trang bị về phương pháp học Kinh Thánh và cách soạn một bài chia sẻ. Ban Điều hành Phụ nữ Tin Lành tỉnh Lâm Đồng tổ chức chương trình Bồi dưỡng, tập huấn cho các Phu nhân Mục sư, Truyền đạo trong tỉnh.

Chương trình khai mạc vào lúc 13 giờ 30 từ ngày 17/10 đến ngày 19/10/2017 tại nhà thờ Tin Lành Đà Lạt. Có khoảng 60 Phu nhân Mục sư, Truyền đạo tham dự. Diễn giả chương trình: Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều, Phu nhân Mục sư Trần Ngọc Dư, bên cạnh đó có Bác sĩ Nữ Hằng hướng dẫn về sức khoẻ nữ giới.

Cảm ơn Chúa chương trình bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày thật tốt đẹp đem lại nhiều ích lợi cho các Phu nhân Mục sư, Truyền đạo, hy vọng sẽ thực hiện việc chia sẻ Lời Chúa với sinh hoạt của các ban ngành đem lại nhiều lợi ích gây dựng về đời sống tâm linh.

Chương trình khép lại vào lúc 17 giờ ngày 19/10/2017. Sau lời cầu nguyện của Mục sư Bùi Phụng.

Tạ ơn Chúa nhân cơ hội nầy, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20/10/2017. Ban Điều hành Phụ nữ tổ chức Bồi linh thông công cho Phụ nữ trong tỉnh tại nhà thờ Đà Lạt. Diễn giả chương trình là Phu nhân của Mục sư Phan Quang Thiệu và Phu nhân của Mục sư Nguyễn Đình Tín. Với khoảng 2800 phụ nữ trong tỉnh về dự.

Buổi sáng, các ban hát phụ nữ của các khu vực góp phần ca ngợi Chúa. Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ Lời Chúa với đề tài: “Điều Chúa muốn” dựa trên phần Kinh Thánh nền tảng (Mi chê 6: 6- 8).

Buổi chiều chương trình được bắt đầu vào lúc 13 giờ. Có nhiều ban hát Phụ nữ trong khu vực lần lượt góp phần ca ngợi Chúa. Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu tiếp tục chia sẻ Lời Chúa qua đề tài: “Lời cầu xin bởi đức tin”. Câu Kinh Thánh căn bản: “Ngài bèn phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi có đức tin lớn, việc phải xảy ra theo ý ngươi muốn” (Ma thi ơ 15: 28), khích lệ phụ nữ 3 điều: Đức tin trong sự nhận biết Chúa, đức tin tôn thờ Chúa và đức tin tăng trưởng vững vàng không hề lay chuyển. Kế đến, Phu nhân Mục sư Nguyễn Đình Tín hướng dẫn nuôi dạy con theo ý Chúa.

Chương trình khép lại vào lúc 16 giờ cùng ngày, sau lời chúc phước của Mục sư Bùi Phụng. Một ngày thật phước hạnh, chị em phụ nữ chia tay ra về trong niềm vui và sự thoả lòng.

TTV. Mục sư Võ Đông Tiên


Phu nhân Mục sư Bùi Phụng giới thiệu và chào mừng


Ban hát Phu nhân Mục sư, Truyền đạo


Quang cảnh bên trong nhà thờ

 Quang cảnh phòng nhóm phụ

 Quang cảnh phòng nhóm phụ

 Các ban hát góp phần ca ngợi Chúa

 Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu chia sẻ Lời Chúa

 Phu nhân Mục sư Nguyễn Đình Tín hướng dẫn cách nuôi dạy con

 Mục sư Bùi Phụng chúc phước

Bài trướcTruyện Ngắn Cơ Đốc Ngôi Nhà Mới – BTMV 43
Bài tiếp theoSự Khôn Ngoan Cho Người Trưởng Thành – 25/10/2017