Bình Thuận: Lễ Cảm Tạ 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Phúc Âm

1792

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8h00 ngày 02/05/2023, tại nhà thờ Tin Lành Phúc Âm, đã diễn ra Lễ Cảm tạ 50 năm Ngày Thành lập Hội Thánh.

Quang cảnh Nhà Thờ Phúc Âm trong ngày Lễ Cảm Tạ

Quang cảnh chương trình

Đến dự có Mục sư Thái Phước Trường, Hội Trưởng HTTLVN (MN), là diễn giả của chương trình; Mục sư Mã Phúc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Giáo Phẩm; Mục sư Võ Đông Thu, UV TLH, Mục vụ tỉnh Bình Thuận; Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng ban và các Mục sư trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận, cùng với khoảng 1.500 tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh.
Về phía Chính quyền, có đại diện tỉnh Bình Thuận, huyện Hàm Tân, xã Tân Phúc đến tham dự và chúc mừng.

Truyền đạo Mai Ngọc Linh Ân, Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Phúc Âm, hướng dẫn chương trình.

Tổng Ca đoàn HT Phúc Âm tôn vinh Chúa

Ca đoàn HT Phúc Âm 2 tôn vinh Chúa

Mục sư Hội trưởng có sứ điệp cho buổi lễ với chủ đề “NỨC TIẾNG TẠ ƠN”, dựa trên Kinh Thánh nền tảng “Hầu cho nức tiếng tạ ơn, và thuật các công việc lạ lùng của Chúa” (Thi Thiên 26:7).

Lịch sử Hội Thánh được trình chiếu qua 2 video clip thật cảm động, thuật lại thế nào việc Chúa làm, khi con dân Chúa thuộc 57 Hội Thánh từ các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đi lánh nạn chiến tranh đã đến vùng đất Phúc Âm để sinh sống, từ đó Chúa cho Hội Thánh được thành lập. Trải qua 50 năm thăng trầm, Chúa luôn ở cùng để rồi Hội Thánh được đứng vững và phát triển như ngày nay.

Hội Thánh nức lòng tạ ơn Chúa cũng được thể hiện qua các bài hát: Thành Tín Chúa Rất Lớn Thay, Lớn Bấy Duy Ngài, Hát Mừng Hội Thánh Phúc Âm, Hỡi Si-ôn Vùng Lên, Ơn Chúa Không Quên. Trong đó, bài Hát Mừng Hội Thánh Phúc Âm do Mục sư Hồ Đắc Trí, từng Phụ tá Quản nhiệm, viết trong dịp Cảm tạ 30 năm Thành lập Hội Thánh (1993), đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng con dân Chúa tại Hội Thánh Phúc Âm.

Mục sư Võ Đông Thu, thay mặt Ban Trị sự TLH, chúc mừng Hội Thánh.

Đại diện Chính quyền chúc mừng Hội Thánh

Tri ân các Mục sư tiền nhiệm, đương nhiệm của Hội Thánh

Tri ân những người có công khó với Hội Thánh

Tri ân các cựu Chấp sự

Trong dịp này, Hội Thánh cũng nhắc đến và tri ân quý tôi con Chúa đã có công khó với Hội Thánh từ những ngày đầu cho đến nay. Những quý danh được xướng lên làm cho Hội Thánh nhớ đến những tấm gương trung kiên qua từng thời kỳ đã được Chúa dùng để xây dựng Hội Thánh Chúa nơi này.

Buổi lễ kết thúc lúc 11h15, sau đó là bữa ăn thông công vui vẻ. Dầu thời gian dự lễ và gặp nhau ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho tôi con Chúa tại Hội Thánh nhà cũng như tôi con Chúa lâu ngày được trở về Hội Thánh quê hương có được niềm vui trong tình yêu thương, đầm ấm chứa chan, càng thêm nức tiếng tạ ơn Ngài.

TTV. Ms Phạm Văn Tính

QUÝ TÔI TỚ CHÚA TIỀN NHIỆM & ĐƯƠNG NHIỆM

  1. Ms Lê Thành Sung (Quản nhiệm 1973-1975)
  2. Ms Lê Khắc Hóa (Quản nhiệm 1975)
  3. MsTrần Tuôi (Quản nhiệm 1976)
  4. Tđ Nguyễn Dâng Nguyện (Phụ tá QN 1976)
  5. Ms Lê Khắc Hóa (Quản nhiệm 1993-2008)
  6. MsNc Nguyễn Trung (Phụ tá QN 1995-2005)
  7. MsNc Nguyễn Văn Dũng (Phụ tá QN 1995-2008)
  8. MsNc Hồ Đắc Trí (Phụ tá QN 1997-2006)
  9. MsNc Mai Hồng Sơn (Phụ tá QN 2005-2008)
  10. Ms Nguyễn Văn Dũng (Quản nhiệm 2008-2015)
  11. Ms Võ Thành Phê (Quản nhiệm 2016 đến nay)
  12. Tđ Mai Ngọc Linh Ân (Phụ tá QN 2022 đến nay)

LƯỢC SỬ 50 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
HỘI THÁNH PHÚC ÂM (1973-2023)

Cám ơn Chúa vì 50 năm qua, Chúa đã thành lập và bảo toàn Hội Thánh Phúc Âm, qua những biến cố thăng trầm đến với Hội Thánh thật đúng như Lời Chúa phán: ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.(Ma-thi-ơ 16:18b). Nay xin điểm lại một số điều Chúa cho phép xảy ra trong qua trình thành lập và phát triển Hội Thánh để chúng ta thêm lời tạ ơn Ngài.

I. GIAI ĐOẠN THÀNH LẬP: 1973-1975

Theo biên bản số 03/72/TLH/185 khoản 4, họp ngày 27-28/06/1972 của BTS TLH do cố MS Đoàn Văn Miêng chủ tọa, giao cho Ban Cứu tế Xã hội xây dựng dự án thành lập Trung tâm Định cư Phúc Âm. Chúa cũng cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đương thời chấp thuận cấp cho Hội Thánh Tin Lành 1.700ha đất thuộc xã Bà Giêng, quận Hàm Tân, tỉnh Bình Tuy cũ (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) để định cư số tín hữu Tin Lành, nhằm thoát khỏi cảnh chiến tranh khốc liệt tại khu vực miền Trung lúc bây giờ.
Ngày 19/04/1073 tàu HQ501 rời cảng Đà Nẵng đưa 249 gia đình có 1.191 tín hữu Tin Lành đến nơi định cư mới, đó là tiền thân của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm 1.
Tiếp đến, ngày 20/07/1973, đoàn di cư thứ hai di chuyển bằng ô tô có 410 gia đình, gồm 2.634 tín đồ. Đó là tiền thân của Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm 2.

II. GIAI ĐOẠN THỬ THÁCH: 1975-1990

Từ năm 1975-1979: sinh hoạt hạn chế.
Tháng 7 năm 1975, Giáo Hội bổ nhiệm Mục sư Lê Khắc Hóa về Quản nhiệm Hội Thánh, nhưng 3 tháng sau ông bà chuyển về làm Quản nhiệm Hội Thánh Bình Tuy – La Gi. Tháng 10 năm 1975, Mục sư Trần Tuôi được bổ nhiệm thay cho Mục sư Lê Khắc Hóa. Năm 1976, Truyền đạo Nguyễn Dâng Nguyện được cử về làm Phụ tá cho Mục sư Trần Tuôi. Vào khoảng tháng 9 năm 1976, Mục sư Trần Tuôi đi cải tạo, Hội Thánh trải qua một thời gian dài không có chủ tọa, mọi hoạt động của Hội Thánh rất hạn chế.

Từ năm 1979-1990: Nhà Thờ bị đóng cửa.
Năm 1979, có một sự kiện mất an ninh xảy tại địa phương, đưa đến việc 3 Hội Thánh phải bị đóng cửa nhà thờ: Phúc Âm 1, Phúc Âm 2 và Phước Hiệp.
Với lòng yêu mến Chúa, trong cơn thử thách, một số con dân Chúa mỗi sáng Chúa nhật phải đi xe đạp hơn 30km để thờ phượng Chúa với Hội Thánh La Gi hoặc Hội Thánh Sông Rây, trong khi phần lớn tín hữu vì không có xe đạp, nên âm thầm thờ phượng Chúa tai nhà riêng, hoặc với từng nhóm nhỏ 5-7 gia đình.   

III. GIAI ĐOẠN TÁI LẬP VÀ CHIA TÁCH: 1990-2012

Hội Thánh có tên mới.
Sau nhiều năm tháng cầu nguyện và chờ đợi, cám ơn Chúa vì Ngài đã trả lời. Ngày 01/12/1990, tại Hội trường UBND xã Tân Minh, chính quyền địa phương đã trao giấy phép mở cửa nhà thờ cho 60 đại diện tín hữu Hội Thánh. Cuối buổi, các cấp Chính quyền xã đã cùng với các tín hữu đến tại khuôn viên nhà thờ Phúc Âm 1, chính thức công nhận trả lại cơ sở cho Hội Thánh cũng như được phép sinh hoạt trở lại.
Vì cả xã Tân Minh (nay là xã Tân Phúc) mới có một Hội Thánh được công nhận, số tín hữu được sinh hoạt tập trung gồm cả 3 Hội Thánh trước đây (Phúc Âm 1, Phúc Âm 2 và Phước Thiện), nên Hội Thánh có tên mới: HỘI THÁNH TIN LÀNH PHÚC ÂM. Lúc này Hội Thánh có 552 gia đình với 2.228 tín hữu. Mục sư Lê Khắc Hóa lúc đó là Quản nhiệm Hội Thánh La Gi được Giáo hội cử làm Kiêm nhiêm Hội Thánh Phúc Âm.
Dầu chưa có tư cách pháp nhân đối với xã hội, nhưng cám ơn Chúa, năm 1996, Chúa cho Hội Thánh có cơ hội khởi công xây dựng nhà thờ. Đến ngày 12/11/1997, nhà thờ mới với kích thước 16m x 31m (496m2) được cung hiến trong sự vui mừng lớn lao của con dân Chúa. Đó chính là nhà thờ hiện nay đã qua hai lần trùng tu.

Sự chia tách Hội Thánh.
Trong qua trình sinh sống, một số con dân Chúa trong Hội Thánh đi đến các vùng lân cận trung tâm Phúc Âm, cùng với sự sốt sắng chứng đạo, nên từ năm 1993 đến năm 2005, có các Hội Nhánh được mở ra, nay là các Hội Thánh: Tân Đức, Tân Nghĩa, Tân Minh, Suối Kiết, Sông Dinh.
Ngày 19/09/2011, Chính quyền cho phép Hội Thánh Phúc Âm 2 được tái lập. Cám ơn Chúa, từ đây tại xã Tân Phúc có hai Hội Thánh là Phúc Âm (khoảng 1.000 tín hữu) và Phúc Âm 2 (khoảng 650 tín hữu).

IV. GIAI ĐOẠN ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN: 2012 đến nay

Sau hai nhiệm kỳ, Mục sư Nguyễn Văn Dũng rời vị trí Quản nhiệm để đến Hội Thánh khác theo sự sắp xếp của Tổng Liên Hội.
Ngày 20/08/2016, BTS TLH bổ nhiệm Ms Võ Thành Phê về Quản nhiệm Hội Thánh đến nay. Kế đến, ngày 19/06/2022, vì nhu cầu cần thiết của Hội Thánh, BTS TLH đã bổ nhiệm Truyền đạo Mai Ngọc Linh Ân về Phụ tá Quản nhiệm.
Hội Thánh đang trên đà phát triển, luôn nỗ lực truyền bá Phúc Âm để cứu tội nhân. Sau 6 năm gây dựng, ngày 19/04/2023 vừa qua, một Điểm Nhóm mới được Chính quyền công nhận, có Lễ Ra Mắt với tên gọi Điểm Nhóm Tin Lành Ân Điển, cách nhà thờ chính gần 50km. Sự kiện này như là một món quà Chúa ban cho trước ngày Lễ Cảm tạ 50 năm Ngày Thành lập Hội Thánh 02/05/2023.

Cám ơn Chúa, vì Hội Thánh Phúc Âm được Chúa cho ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh năm 1973, đứng vững vàng trước mọi khó khăn vây quanh. Đến nay, ai đi theo đường QL 1, cột mốc 1.357km, sẽ thấy một ngôi nhà thờ Tin Lành lớn bên vệ đường, đẹp đẽ, đó là nhà thờ Phúc Âm, là nơi sinh hoạt của khoảng 1.000 tín hữu. Trong khuôn viên hơn 6000m2 còn có tư thất, khối nhà Cơ Đốc Giáo Dục, có tháp chuông, khoảng sân rộng có cây cảnh đẹp. Chính vì sự thuận tiện này nên đây cũng là nơi thường tổ chức những sự kiện của Hội Thánh trên tỉnh Bình Thuận.

Bài trướcNgười Vợ Cơ Đốc (Phần 2) – 3/5/2023
Bài tiếp theoTus Txiv Uas Ntseeg Yexus – 4/5/2023