Bình Thuận: Hội Thánh Phúc Âm Chung Tay Cùng Cộng Đồng Phòng, Chống Dịch Covid-19

2216

HTTLVN.ORG – Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay khiến cho mọi sinh hoạt của Hội Thánh bị ảnh hưởng rất nhiều. Cuộc sống của con cái Chúa nói riêng và cộng đồng nói chung gặp không ít khó khăn. Thể theo lời kêu gọi của Ban Trị sự TLH, cùng lời kêu gọi chung tay cùng cộng đồng trong dịch bệnh covid-19 của các cấp chính quyền địa phương, Hội Thánh Tin Lành Phúc Âm, tỉnh Bình Thuận đã có những việc làm thiết thực trong những ngày qua.

  • Góp phần với các Chi Hội Tin Lành trong tỉnh Bình Thuận để Ban Đại diện trao tặng 10.000.000 đồng cho UB.MTTQ.VN tỉnh Bình Thuận vào chiều ngày 10/4/2020.
  • Ban Y tế – Xã hội trao tặng UBND xã Tân Phúc một thùng nước rửa tay diệt khuẩn ngày 17/4/2020.

Trao quà cho UBND xã Tân Phúc

  • Với tinh thần phục vụ cộng đồng, trong 6 năm qua, Hội Thánh đã đưa vào hoạt động một nhà máy nước uống tinh khiết phân phối với giá 4.000đ/bình 20 lít. Trong 10 ngày từ 20/4 đến 30/4/2020, Hội Thánh đã ủng hộ mỗi gia đình đến lấy nước miễn phí 1 bình trong ngày. Ước tính mỗi ngày có khoảng 100 bình nước miễn phí cho cộng đồng.

Nước uống miễn phí cho cộng đồng

  • Chiều ngày 21/4/2020, đại diện Ban Chấp sự HT đã thăm và trao tặng cơ quan huyện đội Hàm Tân một thùng nước rửa tay diệt khuẩn. Đây là đơn vị trong năm 2019 đã kết hợp với Hội Thánh thực hiện một nhà tình thương cho một con cái Chúa trong Hội Thánh.

Trao quà cho huyện đội Hàm Tân

  • Thấy được sự khó khăn chung của con cái Chúa trong Hội Thánh và cộng đồng thân hữu tại địa phương, MSQN cùng Ban Chấp sự đã thống nhất thực hiện chương trình “PHẦN QUÀ YÊU THƯƠNG”, trị giá mỗi phần quà 210.000đ gởi đến toàn thể con cái Chúa cũng như tất cả hộ dân sống trên địa bàn thôn 1 xã Tân Phúc. Sáng ngày 21/4/2020, Ban Chấp sự cùng ban hướng dẫn 7 Chi phái đã đi đến tận nhà trao tặng 539 phần quà của Hội Thánh cho từng gia đình.

MSQN cầu nguyện trước khi phát quà

Chương trình “Phần Quà Yêu Thương” của HT. Phúc Âm

Thông qua những việc làm trên của Hội Thánh, ước ao tình yêu thương của Chúa được bày tỏ cho cộng đồng, để mọi người được nhìn thấy một Tin Lành yêu thương lẫn nhau, yêu mến tha nhân và có trách nhiệm với xã hội để đến lúc được Chúa thăm viếng, họ ngợi khen Đức Chúa Trời.

CTV. Ban Truyền thông HT Phúc Âm

Bài trướcĐức Chúa Trời Ở Đâu Trong Cơn Đại Dịch?
Bài tiếp theoTrung Tín Giữ Những Điều Truyền Dạy – 24/4/2020