Bình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 4/2021

1079

HTTLVN.ORG – Trong tinh thần vui mừng đón Chúa phục sinh, các Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận đã về tại nhà thờ Tin Lành La Gi, thị xã La Gi để tham dự kỳ hiệp nguyện hằng tháng vào ngày 06/4/2021.

Nhà thờ Tin Lành La Gi, tỉnh Bình Thuận

Mục sư Trần Trung Kết hướng dẫn chương trình

Mục sư Nguyễn Trung, Quản nhiệm Chi Hội La Gi dùng Lời Chúa trong Giăng 21:1-19 để chia sẻ với đề tài “Mạng Lịnh Chờ Đợi”. Các môn đồ phải học biết cách chờ đợi gặp Chúa phục sinh tại Ga-li-lê, chờ đợi để nhận lãnh Đức Thánh Linh cho công tác rao giảng Tin Lành và chờ đợi ngày tái lâm của Chúa Giê-xu.

Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Tổng Liên Hội, Mục vụ tỉnh Bình Thuận nhắc nhở các Giáo phẩm về việc tham gia các kỳ hiệp nguyện hàng tháng, tham dự và cổ động nhân sự Hội Thánh tham gia các kỳ huấn luyện do Ban Đại Diện tổ chức, giải thích việc tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm Tin Lành đến Việt Nam và Đại Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 48 vào đầu tháng 7/2021. Qua đó, Mục sư kêu gọi các đầy tớ Chúa nhớ đến và cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và mở đường để mọi sự đều diễn ra cách tốt đẹp.

Mục sư Võ Thành Phê phổ biến công tác mục vụ

Mục sư Phan Tài, Thư ký Ban Đại diện thông báo một số hoạt động từ tháng 4 đến tháng 6/2021, khích lệ sự đồng lòng của các Giáo phẩm để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.

Các đầy tớ Chúa dành thời gian cầu nguyện cho những vấn đề chung của Ban Đại diện cũng như nhu cầu của các Chi Hội như sau:

– Các công việc chung:

  • Hội đồng bồi linh phụ nữ ngày 21/4/2021;
  • Chương trình huấn luyện giáo viên Thánh Kinh hè 22-23/4/2021;
  • Huấn luyện truyền giáo ba khu vực Tây, Nam và Bắc Bình Thuận các ngày 5-7/5/2021;
  • Hội đồng bồi linh tỉnh ngày18/5/2021;
  • Việc bổ nhiệm Quản nhiệm tại Chi Hội Phúc Âm 2, Chi Hội Suối Kiết và các Chi Hội đang khuyết Quản nhiệm như: Phan Sơn, Vĩnh Tân…
  • Chương trình mở mang Hội Thánh mới, hiện có 24 nhân sự.

Các vấn đề riêng của các Chi Hội:

  • Xin Chúa chữa lành bệnh cho bà Mục sư Nguyễn Văn Hoàng đang điều trị hồi sức tại bệnh viện Chợ Rẫy để bà sớm được trở về nhà, hiệp tác với Mục sư trong công tác hầu việc Chúa tại Hội Thánh Sông Dinh và Ban Đại diện;
  • Hội Thánh Phú Long cảm tạ Chúa đã cảm động ân nhân giúp đỡ hoàn toàn về việc sửa chữa, làm mới và trang bị lại cơ sở nhà thờ và tư thất cách khang trang, đẹp đẽ;
  • Hội Thánh Phan Thiết cảm tạ Chúa cho kết quả truyền giảng ngày 28/3/2021 với 19 người tin Chúa, xin cầu nguyện cho công tác chăm sóc tân tín hữu;
  • Hội Thánh Sa Ra cảm tạ Chúa các chương trình Thương khó, Phục sinh và truyền giảng tại nhà thờ và các Điểm Nhóm được diễn ra cách tốt đẹp, cầu nguyện Chúa sớm chữa lành tay cho bà Mục sư Lê Văn Tám sau tai nạn giao thông;
  • Hội Thánh Tân Nghĩa: cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ tài chánh 140 triệu đồng để sửa chữa, cơi nới Điểm Nhóm Sông Phan và tân trang lại nhà thờ Tân Nghĩa;
  • Hội Thánh Võ Xu đang củng cố lại công tác truyền giảng và cá nhân chứng đạo, cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ để mua sắm trang bị cho dịp Thánh Kinh Hè năm nay;
  • Hội Thánh La Gi đang đẩy mạnh công tác truyền giáo, hàng tuần có nhiều người ra đi chứng đạo, củng cố công tác Cơ Đốc Giáo dục, dạy và học Trường Chúa nhật;
  • Hội Thánh Tân Minh đã hoàn tất 90% công trình xây dựng nhà thờ. Cần 800 triệu nữa để hoàn công và tổ chức lễ cung hiến. Xin cầu nguyện cho bà Mục sư Lưu Thuận An bị nổi u trong mũi cần phẫu thuật.

Các tổ cầu nguyện

Chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm kết thúc lúc 15h00 cùng ngày.

TTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Phú Yên Tháng 4/2021
Bài tiếp theoSự Bình An Của Đức Chúa Trời – 8/4/2021