Bình Thuận: Công Bố Thành Lập Điểm Nhóm Sông Phan

2463

HTTLVN.ORG – Sau hơn 5 năm hoạt động, Điểm Nhóm Tin Lành Sông Phan, thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận chính thức được thành lập vào chiều ngày 2/6/2019. Điểm Nhóm Sông Phan trực thuộc Chi Hội Tin Lành Tân Nghĩa, tỉnh Bình Thuận.

Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN đến tham dự và rao giảng sứ điệp. Tham dự chương trình còn có Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Mục vụ Bình Thuận, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Thuận cùng Giáo phẩm và tín hữu trong khu vực với khoảng 150 người.

Hàng đầu, từ trái sang: MS Phan Vĩnh Cự, MS Võ Thành Phê, MS Nguyễn Văn Hoàng

Trước khi diễn ra chương trình, vào lúc 13 giờ 30, tại khu vực có mưa to và lốc xoáy đã làm đổ sập tất cả trại rạp, phông màn khiến con cái Chúa vất vả chống chọi với sự khó khăn. Sau gần một tiếng đồng hồ, Chúa cho tạnh ráo để anh em tín hữu có thể sửa sang lại và bắt đầu buổi lễ cảm tạ lúc 14 giờ 45.

Mưa to và lốc xoay gây ảnh hưởng đến cơ sở Điểm Nhóm nhưng Chúa đã giữ gìn mọi sự được bình an

Trong sự vui mừng át cả những khó khăn, những bài hát ca ngợi Chúa được vang lên mạnh mẽ giục lòng mọi người

Mục sư Huỳnh Minh Tuấn, Quản nhiệm Hội Thánh Tân Nghĩa, kiêm nhiệm Điểm Nhóm Sông Phan tường trình về sự hình thành Điểm Nhóm Sông Phan, bắt đầu từ năm 2014 qua công tác chứng đạo của Hội Thánh Tân Nghĩa. Theo đó, trong xã khoảng 5.000 người với các nhóm dân tộc khác nhau cư trú ở đây như Kinh, Hoa, Tày, Ê-đê, Châu-ro, Rắc-lây… Qua công tác chứng đạo và truyền giảng Tin Lành, từ số tín hữu ban đầu 17 người, đến nay Điểm Nhóm có khoảng 70 người, nhóm lại tại nhà của một tín hữu người sắc tộc Rắc-lây.

Mục sư Võ thành Phê, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Thuận đọc 2 quyết định: Quyết định công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Sông Phan của Tổng Liên Hội và Quyết định công nhận sinh hoạt tôn giáo tập trung Điểm Nhóm TL Sông Phan của UBND xã Sông Phan

Mục sư Phan Vĩnh Cự rao giảng sứ điệp “Chúa Làm Cho Lớn Lên” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 3:5-15. Mục sư khẳng định: “Chúng ta không là ai cả, ngay cả Phao-lô, A-bô-lô cũng không là ai cả nhưng kết quả thuộc về Chúa và dâng vinh hiển cho Chúa. Dù vậy, Chúa vẫn ghi công của chúng ta khi chúng ta phục vụ Ngài”. Lời Chúa khích lệ tôi con Ngài cứ tiếp tục hầu việc Chúa, rao giảng Tin Lành, gieo trồng và chăm sóc cho tới ngày Chúa đến, chắc chắn Chúa sẽ ban thưởng cho những đầy tớ trung tín.

Chương trình lễ cảm tạ kết thúc lúc 16h30, sau lời chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng I.

CTV. MS Đinh Thuận

Bài trướcCung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
Bài tiếp theoKINH THÁNH HẰNG NGÀY QUÝ 3/2019