Bình Phước: Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Bù Cà Mau

2166

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 16/10/2020, Chi Hội Tin Lành Bù Cà Mau đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng nhà thờ tại thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi do ảnh hưởng cơn bão số 7, nhưng buổi lễ vẫn được diễn ra một cách long trọng trong không khí vui mừng, phấn khởi của các tôi con Chúa tại đây.

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến dự và rao giảng sứ điệp Lễ Khởi công. Tham dự chương trình còn có Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Bình Phước làm Chủ lễ; Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng BĐD Tin Lành tỉnh Bình Phước cùng các Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền Đạo và đại diện các Hội Thánh trong tỉnh. Ngoài ra còn có lãnh đạo chính quyền huyện Bù Gia Mập và xã Phú Nghĩa cũng đã đến tham dự và chúc mừng.

Mục sư Nhiệm chức Điểu Dương – Quản nhiệm Chi Hội Bù Cà Mau hướng dẫn chương trình

Chương trình lễ được mở đầu bằng sự ngợi khen tôn vinh Chúa do ban hát dẫn của Chi Hội Bù Cà Mau hướng dẫn ngợi khen Chúa. Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên TLH, Mục vụ Tin Lành tỉnh Bình Phước cầu nguyện dâng chương trình lễ lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Sau đó các ban hát Chi Hội Bù Cà Mau đã dùng những bài thánh ca để ngợi khen tôn vinh Chúa.

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh II Sử Ký 6:1-6, Mục sư Thái Phước Trường rao giảng sứ điệp “Một Nơi Cho Chúa”, khích lệ Hội Thánh biết rằng con dân Chúa cần có một nơi để thờ phượng Chúa, tương giao với Chúa và cũng là nơi để cao rao danh Ngài. Mục sư cũng nhắc nhở rằng những người được dự phần xây dựng nhà Chúa là một vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề cần phải làm cách thận trọng.

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

Mục sư Điểu Huynh thực hiện nghi thức khởi công: đọc các văn bản liên quan đến việc xây dựng, trình diện Ban Xây dựng, và đặt viên đá khởi công.

Sau đó Mục sư Hội trưởng hiệp với quý đầy tớ Chúa cầu nguyện dâng công trình xây dựng lên cho Chúa.

Được biết, Hội Thánh Tin Lành Bù Cà Mau bắt đầu từ 6 hộ gia đình tin Chúa tại Phước Tín (nay là xã Phước Tín, huyện Phú Riềng tỉnh Bình Phước) trước năm 1973. Đến năm 1977, do nhu cầu kiếm đất làm rẫy, 6 hộ gia đình này di chuyển lên Bù Cà Mau và số người tin Chúa ngày càng đông. Từ đó, Hội Thánh được thành lập. Năm 1993, ông Điểu Bình đã hiến dâng ngôi nhà tranh của mình làm nơi cho con dân Chúa thờ phượng Chúa, lúc này do ông Điểu Khêm làm trưởng nhóm. Năm 1994, ông Điểu Kớ đã hiến một miếng đất và con dân Chúa đã cất nhà bằng gỗ, lợp mái tranh với diện tích 75m2 (kích thước 5m x 15m), lúc này ông Điểu Yây làm trưởng nhóm tiếp nối ông Điểu Khêm. Năm 2004 được sự cho phép của chính quyền địa phương, Hội Thánh đã tu sửa lại nhà trên, lợp mái tôn và lát gạch men và dần dần con cái Chúa đã cố gắng mở rộng hai bên để có đủ nơi thờ phượng Chúa thành nhà thờ hiện tại với diện tích 200m2 (10m x 20m). Tuy nhiên, với sự phát triển của Hội Thánh, hiện nay đã có trên 175 hộ và có trên dưới 1.000 tín hữu, thì nhà thờ hiện tại vẫn không thể đáp ứng cho nhu cầu nhóm lại thờ phượng Chúa.

Với sự quan tâm của Giáo hội và Chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước, Hội Thánh Tin Lành Bù Cà Mau đã được thành lập, được Giáo quyền và Chính quyền công nhận, đã tổ chức lễ ra mắt Chi Hội và bổ nhiệm MSNC Điểu Dương làm Quản nhiệm Chi Hội vào ngày 15/5/2016. Ngày 06/5/2019, Chi Hội Bù Cà Mau đã được chính quyền tỉnh cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất. Sau đó, Hội Thánh được sự chấp thuận của Ban Trị sự Tổng Liên Hội và được sở Xây Dựng tỉnh Bình Phước cấp Giấy Phép Xây Dựng vào ngày 15/01/2020.

Sau khi đầy đủ những thủ tục cần thiết, Hội Thánh tiến hành Lễ Khởi công trên khu đất trống với diện tích 7600m2. Nhà thờ xây dựng có kích thước 22m x 40m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 6 tỉ đồng. Các tín hữu nơi đây sống chủ yếu làm nương rẫy, nhưng đã cậy ơn Chúa dâng hiến được số tiền 2,5 tỷ đồng.

Xin quý tôi con Chúa nhớ đến công trình nơi đây mà thêm lời cầu nguyện, hầu được sớm hoàn tất, quy vinh hiển danh Chúa.

TTV. MS Điểu Mơ Luê
Hình Ảnh: MS Điểu Hạnh

Bài trướcTập Huấn Truyền Giáo Cho Chấp Sự Và Nhân Sự Khu vực TP. HCM
Bài tiếp theoTP. HCM: Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Ngô Gia Tự