Bình Phước: Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Đăk Kang

1168

HTTLVN.ORG – Nhà thờ Đăk Kang toạ lạc giữa hai trảng cỏ Bàu Lạch và Puôl Pe thuộc Thôn 5, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau 36 tháng xây dựng, ngày 18/11/2022 Hội Thánh long trọng tổ chức Lễ Cung hiến nhà thờ cho Chúa.

Quang cảnh chương trình Lễ Cung hiến

Tham dự chương trình có Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN; Mục sư Điểu Huynh, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Bình Phước; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cùng với hơn 1000 tôi con Chúa và đại diện chính quyền các cấp.

Dựa trên nền tảng Thi Thiên 122:1-9, Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng lời Chúa với đề tài “Ba Niềm Vui Thánh”, khích lệ Hội Thánh vui vì được xây dựng nhà Chúa, vui được ở trong nhà Chúa và vui đến nhà Chúa

Mục sư Điểu Huynh hướng dẫn nghi thức cung hiến, Mục sư Phan Vĩnh Cự đại diện Hội đồng Quản trị Sản nghiệp HTTLVN tiếp nhận cơ sở nhà thờ vào tài sản chung của HTTLVN và cầu nguyện cung hiến nhà thờ cho Chúa

Công trình được xây dựng với tổng chi phí là 6.043.273.000 đồng với các hạng mục: nhà thờ, tư thất, phòng sinh hoạt các ban ngành, sân, hàng rào và các công trình phụ trợ khác.

Tổng thu cho công trình là 5.453.005.000 đồng. Như vậy, sau khi cung hiến, Hội Thánh còn khoản nợ 590.260.000 đồng. Xin Hội Thánh Chúa xa gần cầu nguyện xin Chúa tiếp trợ để sớm trả xong khoảng nợ và có tài chánh để trang bị cho các nhu cầu cấp thiết khác để phục vụ cho việc thờ phượng Chúa.

Trong niềm vui lễ cung hiến nhà thờ Đăk Kang, đại diện Ban Trị sự TLH, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh cũng như chính quyền các cấp đã có lời chúc mừng. Hội Thánh Đăk Kang cũng bày tỏ lòng tri ân đến các Mục sư lãnh đạo Giáo hội, Mục sư tiền nhiệm, các ân nhân trong và ngoài Hội Thánh đã dự phần xây dựng cho công việc Chúa.

Quang cảnh buổi lễ

Mục sư Điểu Mơ Luê, Thư ký Ban Đại diện, hướng dẫn chương trình

Ban Đại diện chúc mừng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng

Ban hát Hội Thánh tôn vinh Chúa

Ban hát thiếu nhi

TTV. MS Điểu Mơ Luê

Bài trướcKhông Còn Cơ Hội – 19/11/2022
Bài tiếp theoGiới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày 2023